Cần giúp: Con Không Chịu Ăn Gì Phải Làm Sao?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi goviettubep, 4/3/2016.

  1. goviettubep

    goviettubep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/1/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mình năm nay 18 tháng , thế mà nhất quyết không chịu ăn gì ngoài ti mẹ. Thực phẩm gì mình cũng cho con thử rồi mà con ko chịu. Phải làm sao đây các mẹ ơi :(((((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi goviettubep
    Đang tải...


  2. Cẩm Nang Bé Yêu

    Cẩm Nang Bé Yêu Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    BIẾNG ĂN Ở TRẺ NHỎ
    Biếng ăn ở trẻ em là một tình trạng khá phổ biến. Đặc biệt là trẻ từ 1-3 tuổi tỷ lệ biếng ăn có thể đến 30 – 50 % do nhiều nguyên nhân đa dạng khác nhau: thức ăn không hợp khẩu vị, không hợp lứa tuổi, biếng ăn do tâm lý….. Nhiều bà mẹ đã cố gắng làm hết cách nhưng cũng không thể nào kích thích trẻ ăn đủ số lượng.
    Trong khoa học dinh dưỡng, từ năm 1889, lysine lần đầu tiên được phát hiện và thấy rằng khi chế độ ăn thiếu lysine sẽ xuất hiện chứng biếng ăn. Lysin có trong thức ăn giàu protein như sữa, sữa chua, phomat, cá, thịt men bia, trứng và thực vật(mầm giá đỗ). Khi cơ thể thiếu lysine sẽ lập tức chán ăn, ngừng phát triển, giảm sức đề kháng, thiếu máu, nguy hiểm hơn là thiếu canitin(toàn than hoặc cơ tim). Lysin là một axit amin thiết yếu, cơ thể không tự tổng hợp được phải được bổ sung từ bên ngoài. Với trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, tốt nhất bổ sung lysine bằng đường uống dưới dạng thực phẩm bổ sung.
    Vấn đề là liều lượng Lysin bao nhiêu mới tác dụng. Lysin cần được bổ sung đủ liều có tác dụng với chứng biếng ăn mà an toàn, không quá liều. Siro Kidgrowth hoặc cốm kidgrowth bio bơ sung hàm lượng lysine cao hơn gấp 5 lần các chế phẩm bổ sung khác nên thực sự giúp trẻ ăn ngon miệng, vượt qua được chứng biếng ăn. Cùng với thực phẩm bổ sung như kidgrowth, các bà mẹ nên chế biến món ăn đúng cách và hợp khẩu vị, thiết kế thực đơn 7 ngày để thay đổi món cho trẻ và tạo ra không khí bữa ăn vui vẻ, không quát mắng đe nẹt quá mức để trẻ cũng không bị mắc chứng chán ăn do tâm lý.
     
    goviettubep thích bài này.
  3. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Con dưới hai tuổi thì phải vừa dỗ dành vừa ép nó ăn hic hic
     
  4. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    thằng cu nhà mình cũng vậy đó. mỗi lần ăn là cae tiếng đồng hồ mới nuốt dc vài miếng
     
    goviettubep thích bài này.
  5. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    2 tuổi là bắt đầu nghịch rồi. nhắc đến vấn đề ăn uống lại đau đầu
     
    goviettubep thích bài này.
  6. lamchame24062016

    lamchame24062016 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn cho con đi khám dinh dưỡng đi, bác sĩ sẽ có nhiều lời khuyên và giải pháp, chứ 18m mà chỉ ti mẹ thôi là ko đủ lượng đâu.
     
    goviettubep thích bài này.
  7. MR Zjn

    MR Zjn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Mn thử các món ăn khác nhau xem bé có thích ăn hơn ko ạ!
     
    goviettubep thích bài này.
  8. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Đau đầu ghê nhỉ. Bạn thử ép ăn một chút một xem sao. Để cho bé đói thì cho ăn, chứ đừng xót con rồi cho ti mẹ ngay thì khó mà thử lắm
     
    goviettubep thích bài này.
  9. goviettubep

    goviettubep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/1/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các mẹ đã tư vấn giúp mình.Thực sự thifminhf đã đưa con qua viện dinh dưỡng rồi nhưng kocair thiện được gì cả . Cảm thấy bế tắc lắm ý
     
  10. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Thế thì m.n phải cai sữa sớm để bé còn ăn. Sữa mẹ giờ cũng không còn nhiều chất
     
  11. tuyết.lê

    tuyết.lê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    ai co kinh nghiệm chia se đi
     
  12. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Các mẹ xót con e sợ không kiên trì được đâu ạ, nếu con không ăn mà chỉ ty thì chị kiên quyết k cho ty con đói sẽ tự ăn thôi ạ, lúc đầu sẽ vất vả nhưng rồi dần sẽ tạo thói quen tốt cho bé thôi ạ
     
  13. nhatangroup1

    nhatangroup1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    phải tàn nhẫn con nó mới thành người được
     
  14. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe mn nói mà sợ. Hic, sao phải tàn nhẫn với con chứ. Con còn bé, mình phải lựa thôi. Con lớn thì mình dùng các bphap khác.
     
  15. nhatangroup1

    nhatangroup1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đợi nó lớn rồi thì đã quá muộn. sợ khi nó lớn nó sẽ chọn con đường mà các bạn đã ngăn cản cấm đoán từ nhỏ đấy
     
  16. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,344
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    mỗi lần ăn là cả tiếng đồng hồ mới nuốt dc vài miếng
     

Chia sẻ trang này