Gần như nó "ăn" vào máu rồi mn ạ. Bố mẹ nào cũng dành dụm cho con. Trước ông bà mình dành dụm cho bố mẹ mình, rồi bố mẹ mình dành dụm cho mình, giờ đến mình lại dành dụm cho con... Cứ thế, ai cũng muốn điều tốt đẹp dành cho con cái. Ý thức điều đó, con cái cũng phải tự lập, dành dụm, bù đắp cho bố mẹ.
Bây giờ mà lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng thì khó lắm, giỏi đến mấy thì vẫn cần nguồn vốn để bắt đầu 1 dự định.
mình vẫn ủng hộ để cho con cái tự lập nhưng nếu như con mình thực sự giỏi hẳn thì mới lập nghiệp được bằng 2 bàn tay trắng còn nếu như không có sự hỗ trợ từ gia đình thì cũng khó.
Khi mình giúp được con biết tự lập, thì có thể sau này con sẽ không còn cần mình có khoản nào hỗ trợ mà vẫn tốt.
nếu có tiền thì đầu tư tri thức cho con cái chứ ko phải chỉ để tiết kiệm vì đầu tư tri thức là loại hình đầu tư ko bao giờ lỗ vốn, tuy nhiên cũng cần 1 khoản phòng thân khi bệnh tật ốm đâu
Đúng rồi đó, đầu tư tri thức, sức khỏe, dạy con có tinh thần trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm, vậy là đủ
cả 2 đều tốt, cho con tự lập bên phương tây từ mấy thế kỷ trước còn nước mình thì cứ sợ con khổ, sợ con mệt nên cứ ủ bọc nó quài riết sinh hư, ra đường k biết gì với người ta. Cha mẹ cũng nên dể dành ít vốn cho con khi con lập gia đình
với mình, quan trọng nhất là đạy con tự lập sớm. bên cạnh đó, vẫn dành 1 phần cho con cho một số việc lớn nhưng sẽ không nói trước
Mình nghĩ cả 2 đều có lợi. Nếu là mình thì mình vẫn dành dụm tiền trước, khi nào con cái cần thì cho. Tự lập cũng tốt nhưng nếu ko được bố mẹ hỗ trợ chút kinh tế thì cũng khá vất vả như vợ chồng mình hiện tại.
Theo mình thì cả hai nhưng cái quan trong nhất vẫn là dạy con biết tự lập. Để dành tiền chỉ phòng thôi.
Mình tiết kiệm cho con cái ăn học bây jo để có tương lai tốt hơn, còn sau này chắc con cái phải tự thân vận động thôi , nuôi con ăn học tốn kém lắm liệu có đủ dư giả cho con sau này. Hy vọng các con sau này giỏi giang đỡ đần lại bố mẹ hihi
Theo mình tiết kiệm là tiết kiệm cho cả gia đình, cho tương lai của con, cho tuổi già của bố mẹ, cho sự nghiệp của vợ chồng. Việc giáo dục con cái tự lập là chuyện bắt buộc rồi, 2 cái này nên tiến hành song song, đừng phân định rạch ròi như thế bạn ạ
đó là quan điểm của mỗi người, nhưng tiền bạc không mua được khả năng, hãy dành tình cảm cho con và dạy con những bài học về tự lập là tốt nhất
mình nghĩ nên tiết kiệm để sau này cho con. đó cũng là 1 cách dạy cho con biết chi tiêu tiết kiệm. với lại đây cũng là nguồn tích lũy sau này con có nguồn làm được nhiều việc hơn, giỏi hơn mình bây giờ.