Kinh nghiệm: Địa Điểm Du Lịch Huế - Thắng Cảnh Thiên Nhiên Dành Cho Các Mẹ Đi Du Lịch

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tuan.boyhn, 6/7/2016.

  1. tuan.boyhn

    tuan.boyhn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cố đô Huế không chỉ nổi tiếng với những đền đài lăng tẩm, những kiến trúc còn sót lại của một thời kỳ lịch sử mà còn biết đến với những thắng cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, độc đáo. Đó là món quà mà tạo hóa ban cho Huế trải qua hàng ngàn năm vẫn đẹp mặn mà như vậy. Do vậy, thật là thiếu sót khi nhắc đến những địa điểm du lịch Huế mà lại không nhắc đến những thắng cảnh thiên nhiên ở đây.

    Thắng cảnh du lịch Huế - sông Hương núi Ngự

    Sông Hương và núi Ngự được coi như là một cặp tình nhân gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp và chính hai thắng cảnh này đã làm nên vẻ đẹp thiên nhiên của Huế.

    [​IMG]
    Dong sông Hương hiền hòa, thơ mộng chảy vắt qua thành phố Huế, nó đẹp đến mức ngay cả những con người khốn khổ làm nghề vạn chài trôi nổi trên sông cũng nhờ sông mà có những nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng. Nói thế chắc bạn cũng hiểu vẻ đẹp giữa thiên nhiên và con người Huế có mối liên hệ rõ ràng đến mức nào. Tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình đẹp lên như thế nào khi thăm quan một lễ hội hoa đăng ở đây, những chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trên nền sông huyền ảo dường như sẽ đưa bạn đến với một thế giới khác chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích.

    [​IMG]
    Cận kề với dòng sông Hương là núi Ngự Bình, người dân nơi đây gọi núi với cái tên thân thiết hơn “núi Ngự”. Tương truyền rằng các vua chúa nhà Nguyễn khi đến nơi đây thấy núi ngự tựa như một bức bình phong che chắn cho Huế, do vậy các ngài đã chọn nơi đây làm nơi đóng đô.

    Núi Ngự không quá cao lớn, không quá hùng vĩ nhưng lại là điểm tựa chắc chắn mà vững chãi cho Huế, cho con người Huế. Khách du lịch đến nơi đây, thực hiện một chuyến thám hiểm ngắn lên trên đỉnh núi rồi từ đó nhìn xuống dòng sông Hương, sẽ thấy bóng núi và bóng mình in trên ấy và sẽ cảm nhận được sự hài hòa, quyện chặt vào nhau của sông và của núi. Núi và sông tuy hai nhưng lại là một, đây vốn là Huế và cũng là địa điểm du lịch không thể không đến.

    “Ai ra xứ Huế thì ra

    Ai về là về núi Ngự

    Ai về là về sông Hương

    Nước sông Hương còn vương chưa cạn

    Chim núi Ngự tìm bạn bay về…”

    (Duy Khánh)

    Thắng cảnh du lịch Huế - núi Bạch Mã

    [​IMG]
    Thực ra thì tên gọi chính thức của địa điểm du lịch Huế này là dãy Bạch Mã. Đây là một dãy núi hẹp, là một phần của dãy Trường Sơn cắt ra phía biển. Chính vì vậy cho nên dãy núi Bạch Mã này có địa thế độc đáo, có rừng có núi chen chúc nhau tạo nên những kỳ quan thiên nhiên độc đáo.

    Bạn có thể đến thăm vườn quốc gia Bạch Mã ở đây để thưởng thức nét hoang sơ của thiên nhiên và thực hiện một chuyến đi qua đèo Hải Vân để thấy rằng mình nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên lộng lẫy mà kỳ vĩ. Nếu như du khách có điều kiện hơn có thể nghỉ lại ở các hệ thống nhà nghỉ dưỡng trên núi để thưởng thức và thư giãn giữa khung cảnh núi rừng bao la.

    Thắng cảnh du lịch Huế - Nhà vườn

    [​IMG]
    Bạn cũng không thể không đến thăm những nhà vườn ở Huế. Đây cũng trở thành địa điểm du lịch độc đáo mà không nơi nào có được. Xuất phát là những trang viện của các quan chức thời phong kiến, những phủ đệ của dòng dõi hoàng tộc, hoàng thân quốc thích… Chủ nhân các đình viện này đã bỏ tiền của và công sức ra xây dựng các kiến trúc đình viện độc đáo và bên cạnh đó là những mảnh sân vườn được trang trí, chăm chút xây dựng một cách kỳ công. Có thể nói cấu trúc nhà – vườn là cấu trúc thể hiện sự tao nhã của tầng lớp thượng lưu thời nhà Nguyễn.

    Bạn có muốn ở trong những căn nhà của các vị quận công năm xưa không? Có muốn biết các hoàng tử, công chúa xưa thích chăm chút cây cảnh như thế nào không? Mời các bạn đến những điểm du lịch Huế này, có rất nhiều địa chỉ cho các bạn lựa chọn.

    Thắng cảnh du lich Huế - biển

    [​IMG]
    Phải nói, hiếm có nơi nào mà thiên nhiên lại ưu đãi như ở Huế, ngoài sông núi hiền hòa, ngoài những cảnh quan kỳ vĩ ra thì lại có cả những bãi biển tuyệt đẹp. Những bãi biển ấy cũng là điểm nhấn trong các địa điểm du lịch Huế. Cũng không như các địa phương khác, bãi biễn ở Huế không quá rộng không trải dài mà lại chia làm các bãi nhỏ Thuận A, Lăng Cô và Cảnh Dương.

    Mỗi một bãi biển mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng đều có điểm chung là khá khuất gió và nằm sát núi. Vì vậy những bãi biển này rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng hơn là tắm, tuy nhiên đây cũng là địa điểm du lịch Huế được đến rất nhiều trong những ngày hè oi ả.

    Nguồn: Diadiemdep.org
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuan.boyhn
    Đang tải...


  2. tuan.boyhn

    tuan.boyhn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    các mẹ xem rồi cho ý kiến cho em với
     
  3. ngnganga

    ngnganga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2016
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    mình đã có cơ hội đến ,
     
  4. thuy335

    thuy335 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    sao không thấy nhắc đến sông Hương nhỉ. Huế cũng giống như 1 người con gái, đẹp mê hồn và dịu dàng
     
  5. congsu247

    congsu247 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
  6. sieuthitructuyen24gio

    sieuthitructuyen24gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    1,729
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    773
    Lâu rồi mình không trở lại Huế! Huế bây giờ chắc khác xưa nhiều lắm!
     
  7. Tuấn Nguyễn Travel

    Tuấn Nguyễn Travel Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2016
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    bạn có mấy tấm hình đẹp mê ly quá , huế mới đi được mỗi đại nội .
     
  8. tuan.boyhn

    tuan.boyhn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    có nhắc đến mà bạn. mình viết sông hương núi ngự mà.
     
  9. jumhousevn

    jumhousevn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2015
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Huế rất đẹp, đặc biệt là sông Hương nhưng bên phía kia bờ sông hương lại mọc lên một cái khu resort đúng vào vị trí đẹp nhất
     
  10. hailatoi93

    hailatoi93 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/5/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Sông Hương và núi Ngự được coi như là một cặp tình nhân gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp và chính hai thắng cảnh này đã làm nên vẻ đẹp thiên nhiên của Huế.
     
  11. Em Gái Tháng 11

    Em Gái Tháng 11

    Tham gia:
    4/8/2016
    Bài viết:
    11,395
    Đã được thích:
    1,648
    Điểm thành tích:
    863
    Người tình quê, ơi người tình quê... Có nhớ xin trở về! 3D2%018
     

Chia sẻ trang này