Trẻ con, với nhận thức phát triển chưa hoàn thiện, vì thế khó có thể tự bảo vệ mình trước những nhân tố nguy hại bên ngoài, như việc ngộ độc. Chúng ta không thể ở bên cạnh bé cả ngày, vì vậy dưới đây có thể là những "phương pháp cứu cánh" giúp bố mẹ hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn việc bị ngộ độc? Hiểu biết về những chất chứa độc, và ngăn chặn cho gia đình của bạn: Kiểm tra nhãn mác và thông báo với Trung tâm Chống độc Quốc gia với những câu hỏi bất kì Giữ mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thuốc, vitamin và chất khoáng, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, và toàn bộ những vật dụng gia đình ở xa tầm với của trẻ. Bất cứ khi nào có thể, mua những loại thuốc kháng sinh/bảo vệ trẻ và tìm kiếm những vật dụng chứa động có sẵn trong nhà. Giữ các chất độc trong bao bì của chúng, không được pha trộn. Đừng gọi thuốc là “kẹo” và uống thuốc khi không có sự có mặt của trẻ. Giữ cây trong nhà tránh xa tầm tay của bé. Tôi phải làm gì nếu con tôi nuốt vật gây độc? Độc tố ở bất kì loại chất nào cũng sẽ gây hại cho cơ thể. Có chất độc khi nuốt sẽ chỉ gây ra những cơn đau bụng tạm thời, còn những chất khác sẽ phá hoại bao tử hoặc ruột, một vài trường hợp có thể gây tử vong. Khi bé của bạn không thể thở, hãy tiến hành ngay hô hấp nhân tạo và gọi 115. Cũng có thể gọi 115 ngay nếu con bạn mất đi nhận thức, bị ngất lịm, bị bỏng, bị đau cổ họng, hoặc có dấu hiệu tai biến. Thậm chí nếu không thấy triệu chứng, hãy gọi ngay cho trung tâm chống độc địa phương hoặc quốc gia, và xin lời khuyên, bởi thỉnh thoảng triệu chứng sẽ không bộc phát ngay lập tức. Cố gắng lấy vật chứa độc khỏi miệng trẻ (giữ lại một mẫu chất độc nếu có thể, nhằm phục vụ công tác y khoa). Đừng cố gắng bắt bé nôn ra hoặc cho bé một cái ipecac hay than hoạt tính – mà nên cần lời khuyên từ bác sĩ trước. Khi bạn gọi điện, bạn có thể bị hỏi về tên chất gây độc, thời điểm và số lượng uống, cân nặng và chiều cao của trẻ, các triệu chứng bé mắc phải và số điện thoại của bạn. Tôi nên làm gì đây nếu con tôi chạm/sờ phải vật chứa độc? Nếu chất độc dính lên quần áo bé, hãy gỡ chúng xuống. Hãy rửa nhẹ nhàng chỗ dính độc với nước ấm và tiếp tục rửa nếu bé bị bỏng. Đừng chà xát dầu hay mỡ lên vết bỏng, vì chúng có thể khiến nó nặng hơn. Nếu chất độc dính vào mắt bé, hãy rửa thật sạch khoảng 15 phút và cố gắng động viên bé chớp mắt. Gọi trung tâm chống độc để xin lời khuyên về cách xử lí chất độc một cách cụ thể nhất. Đừng "mất bò mới lo làm chuồng", "con bệnh mới lo trị bệnh"! Cẩn trọng bao giờ cũng là điều tốt, vì vậy hãy quan tâm đến bé nhiều hơn, nếu có thắc mắc về ngộ độc ở trẻ và cột mốc phát triển ở trẻ 8 tháng tuổi, tuần thứ 2, hãy vào đây! Nhé!