1. HEN SUYỄN LÀ BỆNH GÌ? Hen suyễn rất thường gặp ở trẻ, đây là bệnh mãn tính và nghiệm trọng. Biểu hiện là tình trạng viêm và hẹp đường thở gây ra khó thở (Các bé bị khò khè lâu ngày và không rõ nguyên nhân cũng thường được nhắc như bệnh hen suyễn). Các phản ứng đi kèm như dị ứng, nấm mốc, phấn hoa, lông thú cưng và không khí ô nhiễm (bao gồm mùi sơn tường và khói thuốc); ; tập luyện thể thao hít thở không khí và bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus cũng gây ra bệnh hen suyễn. Mức độ nghiêm trọng sẽ giảm dần khi bé ngày một lớn hơn và đường hô hấp được mở rộng. Mặc dù bệnh hen suyễn là bệnh mãn tính và nghiêm trọng, thế nhưng nếu được chăm sóc cẩn thận các bé vẫn sống và sinh hoạt bình thường. 2. DẤU HIỆU KHI BÉ BỊ HEN SUYỄN Có thể bé sẽ bị ho nhiều vào buổi tối hoặc bé rất dễ bị dị ứng, eczema. Bố mẹ có tiền sử bị hen suyễn cũng là dấu hiệu thể hiện bé có nguy cơ bị hen suyễn. Bé bị hen suyễn có những biểu hiện sau: ho dai dẵng, khò khè, thở nhanh, khó thở và thường thở bằng miệng, mệt mỏi và da tái xanh. Mẹ hãy gọi cấp cứu ngay nếu mẹ nghĩ bé đang lên cơn suyễn và khó thở. Khi thấy môi và ngón tay bé tái xanh hoặc bé bị hôn mê thì mẹ cũng phải gọi cấp cứu ngay. Mặc dù bệnh cảm cúm có thể gây ra chứng khò khè ở các bé. Thế nhưng, biểu hiện của hen suyễn cũng có thể là ho kéo dài vào ban đêm. Khi thấy bé bị khó ngủ vì khò khè hoặc khó thở, mẹ hãy đưa bé đi khám. 3. LỜI KHUYÊN KHI BÉ BỊ HEN SUYỄN Hãy đưa bé đi bác sỹ để chuẩn đoán liệu bé có bị hen suyễn hay không. Nếu có, mẹ hãy phối hợp với bác sỹ tìm ra nguyên nhân của cơn suyễn, chẳng hạn như bệnh đường hô hấp, dị ứng hoặc khói thuốc. Mẹ cũng nên hãy nâng đầu và cổ bé lên 30ᵒ khi bé ngủ và trang bị bình xịt mũi cho bé. Loại bỏ những thứ dễ gây dị ứng cho bé như thảm lông, rèm cửa, thú nhồi bông ra khỏi phòng ngủ của bé để giảm bụi. Hướng dẫn cho bảo mẫu cách xử lý khi bé lên cơn suyễn cũng là điều rất cần thiết khi mẹ thuê bảo mẫu. Phương pháp điều trị tức thời là thuốc kháng viêm khí quản, kháng sinh chống nhiễm trùng, kháng sinh trị dị ứng, xịt mũi giãn phế quãn và đường hô hấp. Đọc thêm về bệnh hen suyễn và các bệnh thường gặp khác của bé tại Sự phát triển của trẻ hoặc Chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi
Nếu trong gia đình có nhiều người thân, cha mẹ mắc bệnh hen suyễn thì xác suất mắc bệnh của con cái sẽ cao lên đến 50%. Thời điểm xuất hiện cơn hen có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt là thời kỳ ấu thơ và thời kỳ mãn kinh ở nữ giới.
nếu gia đình có cha hoặc mẹ bị hen thì tỷ lệ con sinh ra mắc bệnh là 50%. Còn nếu cả 2 bố mẹ mắc thì tỷ lệ sẽ là 75%. Số liệu của PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn - giám đốc trung tâm dị ứng- miễn dịch lâm sàng BV Bạch Mai
Ôi thông tin thật hữu ích! Bạn có thể nhìn avatar của mình để biết độ quan tâm hiện tại của mình như thế nào *đùa thôi* :3
May quá nhà mình không có ai bị hen cả. Bé nhà mình có dấu hiệu khò khè, thở rít mấy tháng trước điều trị đờn này lâu lâu cũng sổ mũi rồi khỏi thôi