Thấy trên TV họ nói là có hai đồng chí bị bắn nhưng đồng chí nghi phạm thì họ đổi và không gọi là đồng chí nữa.
Thì cũng nghe người ta đồn đại trên mạng thôi nên mới thử search: Nhưng khi vào link bài viết thì không thấy viên đạn từ gáy ra trước nữa http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/bi-thu-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-da-tu-vong-1040083.tpo Nhưng các trang nhỏ khác, chắc chưa kịp sửa nên vẫn còn: http://suckhoecuocsong.com.vn/phap-luat/ban-bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-roi-tu-sat.htm
Trên mạng người ta bàn tán xôn xao, các báo nhà nước thì nói tin buồn, nhưng trên mạng xã hội thì có rất nhiều người lại tỏ thái độ vui mừng.
Thấy vụ này nhớ ngay đến bài về Súng của bác . Chuyện còn dài lắm, chờ điều tra khởi tố xem có sáng tỏ vấn đề gì không...
trong vu nay tơ lai thây tôi thương cho hung thu co le phai bi dồfn nen qua roi moi phai lam vay chư´ camcâm sung tư băn vao` minh k hê dễ
Em cũng nghĩ như vậy, hiện giờ đời sống chính trị rất phức tạp, khó lường. Trong khi đó việc bảo đảm an ninh ở hệ thống công sở còn rất lỏng lẻo, việc trộm cắp tài sản ở công sở xảy ra thường xuyên. Sau vụ này có lẽ các quan sẽ siết chặt an ninh ở hệ thống công sở cho mà xem.
Nhưng thường thì cán bộ có súng , người ta có trách nhiệm và tự ý thức được bản thân, cầm súng là để bảo vệ công lý, bất cứ một quốc gia nào cũng vậy mà. Những trường hợp như vụ ở yên bái là rất hy hữu
cũng có rất nhiều người đã nghĩ đến phương án này, tuy nhiên vụ này có lẽ cơ quan nhà nước chỉ muốn khép lại như thế này thôi. Còn nếu phanh phui ra thì đúng là vô lý. Cả 1 cơ quan đông người như vậy mà ông Minh vào bắn ông Cường 4 phát mà không ai nghe tiếng súng ngay cả bảo vệ, trong khi đó có nguồn tin cho rằng ông Minh tự tử nhưng đạn lại bắn xuyên từ sau gáy ra trước mặt?
ừ...lúc đầu nghe tin nên cũng nghĩ bác Kiên có trí tưởng tượng phong phú...nhưng khi đọc lại trên nhiều trang thì đúng như bạn nói...có rất nhiều vấn đê....nhưng đúng là sự thật có lẽ sẽ ko đc công bố...