Thông tin: 10 Bước Cơ Bản Giúp Trẻ Nhanh Biết Đi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi rocklee56, 22/6/2016.

  1. rocklee56

    rocklee56 Nỗ lực và kiên trì để thành công

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Việc mong muốn trẻ biết đi sớm là tâm lý hầu như của tất cả các bậc cha mẹ, nhưng họ thường không chú ý đến việc giúp trẻ biết đi sớm chính vì thế rất dễ làm trẻ bị chân vòng kiềng và phần nào đó cũng có ảnh hưởng tới cột sống của trẻ nếu chúng ta hướng dẫn trẻ đi sớm không đúng cách. Vậy bài viết chỉ với 10 bước cơ bản giúp trẻ nhanh biết đi dưới đây, sẽ có thể giúp bạn hướng dẫn con trẻ một cách an toàn và khoa học hơn, tránh những ảnh hưởng xấu xảy ra.

    Bước cơ bản giúp trẻ nhanh biết đi
    Bước đầu tiên giúp trẻ nhanh biết đi là dạy trẻ bò
    • Việc trẻ bò lê thường xuyên sẽ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe dẻo dai, giúp cơ đùi phát triển thuận lợi cho việc trẻ tập đi sau này. Chính vì thế bạn nên khuyến khích trẻ tập đi trên các thảm hoặc trên đệm cứng.
    Cho trẻ tập ngồi trong cũi
    • Cần rèn luyện các bắp thịt cho trẻ bằng việc ngồi trong cũi. Khi trẻ chơi đùa trong cũi bạn có thể dùng tay nhấc nhẹ trẻ ngồi dậy rồi từ từ đứng lên, làm động tác này nhiều lần sẽ có tác dụng luyện tập các bắp thịt cho trẻ. Nhưng lưu ý không nên dùng quá nhiều sức để kéo tay trẻ lên vì việc đó rất dễ có thể gây trật khớp ở trẻ.
    Tập cho trẻ đạp chân
    • Dùng hai tay xách vào nách trẻ sau đó cho trẻ đứng dậy thực hiện các động tác co chân, đạp chân nhiều lần. Việc này có thể kích thích xương chân cho trẻ giúp chân trẻ có thể dài ra và rất có ích cho việc trẻ tập đi.
    Khuyến khích trẻ leo trèo bám vịn
    • Trước khi trẻ biết đứng bạn nên khuyến khích trẻ chơi với những chỗ cao hơn trẻ như ghế sofa…khích lệ trẻ leo, với lên đó. Việc này có thể giúp cho trẻ quen dần với việc tập đứng và biết đi dễ dàng hơn.

    Luyện cho trẻ tự đứng
    • Khi trẻ tập đứng việc trẻ sợ nhất là bỏ hai tay ra khỏi nơi bám, chính vì thế bạn nên cho trẻ chơi với các đồ chơi như quả bóng, những vật giúp trẻ không có chỗ bám và để trẻ bất giác cầm đồ chơi bằng cả hai tay, dần dần trẻ sẽ tự có thể đứng vững được.
    Dìu bé đi
    • Bạn có thể dìu cho trẻ đi hoặc bám vào các thành giướng, ghế sofa, tường…rồi đi từng bước nhỏ. Bạn cũng có thể đứng đằng sau giữ trẻ giúp trẻ đi từng bước và dần dần bỏ tay ra khỏi người trẻ, trẻ sẽ tự đi được. Ngoài ra khi dạy trẻ đi bạn nên khen khích lệ trẻ để khi đó trẻ có hứng thú hơn. Dìu bé đi là bước cơ bản giúp trẻ nhanh biết đi.
    Ngồi trước mặt trẻ giúp trẻ tập đi
    • Khi trẻ có thể đi khi có vật vịn thì bạn nên ngồi trước mặt trẻ giữ nhẹ để trẻ tập đi tiến tới bạn và dần dần bạn nên tăng dần khoảng cách xa hơn rồi bỏ hai hai tay ra khỏi người trẻ. Dần dần trẻ sẽ không cần vật bám để đi và không còn sợ khi bỏ hai tay ra nữa.
    Hạn chế bế trẻ để tránh trẻ phụ thuộc vào người lớn
    • Bạn nên hạn chế bế trẻ mà nên khuyến khích trẻ chơi đùa một cách tự do để trẻ có thể tự tìm tòi, khám phá. Ngoài ra bạn nên lưu ý không nên cho trẻ chơi nhưng đồ chơi nguy hiểm và tạo cho trẻ một không gian chơi đùa tự do, an toàn
    Cổ vũ, khích lệ trẻ khi trẻ tập đi
    • Khi trẻ tập đi việc bị ngã là không thể tránh khỏi, những không phải vì thế mà bạn quá lo lắng mà không cho trẻ tập đi. Bạn nên cổ vũ, khích lệ trẻ tập đi và giúp cho trẻ có cảm giác luôn được an toàn
    Chế độ dinh dưỡng
    • Chế độ dinh dưỡng cũng là yếu tố rất là quan trọng. Bạn nên bổ sung cho trẻ những thực phẩm bổ sung canxi để có thể phát triển cơ xương khỏe mạnh hơn
    Với những bước cơ bản giúp trẻ nhanh biết đi trên đây, phần nào đó giúp bạn có thêm những kiến thức giúp trẻ tập đi một cách an toàn, không gây nguy hiểm cho trẻ. Để từ đó trẻ nhà bạn luôn có một sức khỏe tốt và phát triển khỏe mạnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rocklee56
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    kinh nghiem cho ba me tre
     
  3. rocklee56

    rocklee56 Nỗ lực và kiên trì để thành công

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Và cũng là kinh nghiệm cho các ông bố nữa đấy
     
  4. caotranhoang

    caotranhoang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình lười đứng lắm,đứng một tí là lại ngồi bệt xuống luôn ý!!!
     
  5. smchil

    smchil Ponyhouse - Kẹp tóc bờm xinh cho bé

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    hay quá. cám ơn chủ top
     
  6. rocklee56

    rocklee56 Nỗ lực và kiên trì để thành công

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ơi, bé lười đứng vì chưa quen với trọng lượng cơ thể đè lên chân đấy ạ. Mình tập cho bé đứng trong thời gian ngắn thôi, nhưng tập cho bé đứng nhiều lần. Từ từ bé sẽ có thể lực thôi bạn ạ.
     
  7. ChuyennhaKienVang

    ChuyennhaKienVang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mình hay lắm, chẳng tập tành gì mấy vấn đề đó đâu. cứ để bé bò quanh nhà rồi bé cứ chập chững bé đi một vài bước rồi bò tiếp hì
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Bé nhà m 1 tuổi rùi chưa biết đi. Hix. Cứ bu lên người bắt bế thui ợ, m chả bít làm thế nào nữa
     
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà em cũng có lúc quên, bỏ tay ra k bám, nhg thế là ngã ngửa luôn :(
     
  10. dương quang trung 999

    dương quang trung 999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    thông tin rất hữu ích, cảm ơn bạn nhé
     
  11. Nguyễn Nhài 87

    Nguyễn Nhài 87 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    tập đi là lúc con nhà mk buồn cươi nhất cư chập chung bibo yêu lắm luôn
     
  12. daisynguyen

    daisynguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Con mình một mình trong cũi thì tự đứng, thả tay. Nhưng mẹ dìu để đứng thì nhất quyết co chân
     
  13. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Nhiều bé đi sớm lắm, 9 tháng đã thạo rồi í
     
  14. rocklee56

    rocklee56 Nỗ lực và kiên trì để thành công

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thiệt không vậy bạn, bé nhà mình 11 tháng tuổi rồi chỉ mới biết đứng nè. Hic
     
  15. ngnganga

    ngnganga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2016
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    những kiến thức giúp trẻ tập đi một cách an toàn, không gây nguy hiểm cho trẻ. h.lúc bé tập đi vui nhất luôn đó
     

Chia sẻ trang này