Tranh luận: Nên Hay Không Nên Cho Con Học Thêm Quá Nhiều

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Đặng Linh San, 31/3/2016.

  1. gia-sư-tâm-việt

    gia-sư-tâm-việt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    bên mình các mẹ cũng thường gọi điện để đăng ký cho các bé lớp 1 học, và thường là anh văn và luyện chữ, cấp 2 và 3 thì học các môn tự nhiên tương đối nhiều hơn, nhưng năm gần đây các mẹ ở sài gòn vẫn đăng ký cho các bé cấp 1 học toán và tiếng việt nhiều hơn các năm trước đấy ạ
     
    Đang tải...


  2. Cờ Vua Trí Tuệ

    Cờ Vua Trí Tuệ Cờ Vua và Trẻ nhỏ

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    em nghĩ rằng nếu bé thích môn gì thì cho bé học môn đấy và cân đối thời gian sao cho phù hợp chứ càng ép bé càng chán mà lại không hiệu quả>
     
    diệp lan khuê thích bài này.
  3. gia-sư-tâm-việt

    gia-sư-tâm-việt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    vâng. nhưng các môn học ở trường để bé học theo sở thích và thiếu cân đối thì kết quả sẽ nghiêm trọng đấy ạ.nếu nói như mẹ thì ý kiến này chỉ dành cho những bé biết tự chủ và điều tiết được thời gian cho môn mình không thích, chứ găp bé lười là thôi rồi
     
    diệp lan khuê thích bài này.
  4. trinhkhoi

    trinhkhoi BoniNuts - Hạt dinh dưỡng chuẩn xuất khẩu

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Theo ý kiến của em thì không nên cho các bé học quá nhiều từ khi còn bé ah. Nếu có chăng thì là nghe tiếng anh và học tiếng anh. Học ngôn ngữ lúc bé cực kì tốt và các bé tiếp thu nhanh ah.
    Còn về tư duy thì em nghĩ các bố mẹ chính là người phải chủ động đưa ra các câu hỏi cho bé mang tính tư duy. Vì tư duy thì không chỉ tư duy về toán hay một môn nào cụ thể.
     
    diệp lan khuê thích bài này.
  5. diệp lan khuê

    diệp lan khuê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    EM muốn cho con tiếp xúc với môn tiếng Anh , không biết có cách nào để tạo hứng thú cho bé không ( bé nhà em 5 tuổi rồi ạ ) cũng có đăng ký học thêm 1 buổi ở trường mẫu giáo , nhưng cháu cũng không hứng thú lắm . Nghĩ sang năm là đi học lớp 1 rồi mà chẳng biết gì , các mẹ tư ván xem em có nên cho con đăng ký học ngoài trung tâm không ạ ?
     
  6. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,004
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    Cứ cho nó học t.a giỏi t.a sau này dễ xin việc nghề gì cx can ta mới thang tiến được
     
    diệp lan khuê thích bài này.
  7. gia-sư-tâm-việt

    gia-sư-tâm-việt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    lan khuê nên cho bé đi học tại các trung tâm nghe nói, cho bé vui, hứng thú, phát âm được, hiểu nhiều từ vựng, rồi sau đó vào trường hoch chương trình chính khóa, lúc đó em sẽ thấy con của em có nhiều thay đổi,vì ở trường chỉ học ngữ pháp, con bên ngoài học giao tiếp nhiều
     
    diệp lan khuê thích bài này.
  8. diệp lan khuê

    diệp lan khuê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Vì em ở xa vùng ngoại thành nên việc cho con đi học ở các trung tâm cũng bất tiện lắm mẹ ah! Ở nhà thì 2 mẹ con cũng mở Youtube tự dạy nhau nhưng mình không có trình độ dạy con cũng khó !
     
  9. Cờ Vua Trí Tuệ

    Cờ Vua Trí Tuệ Cờ Vua và Trẻ nhỏ

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền...." cái này đúng nè mẹ @diệp lan khuê . Cách tạo hứng thú cho con thì có khá nhiều nhưng phải làm sao để con có thể yêu thích mới là điều khó. Trước khi cho con đi học tại các trung tâm phải làm sao cho các con cảm thấy thích thú trước và điều đó có thể bắt đầu từ chính trong gia đình của các bé. Gia đình có thể tải các video bài hát tiếng anh đơn giản (phải có phụ đề to rõ ràng) rồi dạy con hát, bố hát 1 câu, mẹ hát một câu rồi chỉ cho bé hát tiếp. Tạo thành trò trơi cho bé chứ không còn là việc bé "phải" học môn Tiếng Anh nữa. Phải học cách trở thành một "giáo viên" cho con trước khi cho con theo học bất cứ một môn gì, vì lúc đó con có thể "chia sẻ" được nhiều hơn và các bậc cha mẹ có thể hiểu con mình hơn.
    Ví dụ:
    Đây là video cho các con học bảng chữ cái kèm theo minh họa rất vui nhộn. Tuy nhiên có một điều em cần khuyến cáo lại là không nên cho con xem quá nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến mắt của các con sau này. Các mẹ có thể mua những bộ giáo cụ dạy Tiếng Anh cho các bé sau đó tự nghĩ ra các trò chơi cho các bé tìm và đọc thì tốt hơn.
     
  10. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Phụ huynh ít có thời gian kèm cặp con, hoặc kèm cặp con không hiệu quả thì sẽ phải nhờ đến thầy cô và gia sư.
     
  11. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Học thêm nhiều quá có thể dẫn đến phản tác dụng , các mẹ cho con học môn chính thôi, học ở trường đã đủ mệt lắm rồi mà còn bắt học gia sư nữa . Đừng đánh cắp tuổi thơ của các con
     
  12. nhatnm96

    nhatnm96 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cá nhân mình thấy việc dạy con ở nhà vẫn là tốt nhất. vừa gần con vừa đỡ tốn tiền
     
  13. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    con mình học lớp mẫu giáo nhỡ mà thấy học thêm cả toán, anh văn hic hic, ko cho học thì sợ cô làm gì.
     
  14. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,237
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Mình không đồng ý với việc cho con học thêm quá nhiều, trẻ sẽ không có thời gian vui chơi và học hỏi thế giới quan.
     
  15. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Tháng sau cho con nghỉ luôn :)
     
  16. banhnuong23

    banhnuong23 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    mình nghĩ là nên cho con đi học thêm nhưng học với mức độ vừa phải thôi
     
  17. sunsun.shop

    sunsun.shop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Bây giờ các bé đi học, em thấy chương trình cũng căng thật. Ko cho đi học thêm thì sợ các bé không hiểu bài mà học nhiều quá thì e nghĩ là không tải được ạ ^^! Nên quan điểm của em là cho bé đi học thêm 1 số môn văn hóa cần thiết ví dụ như toán, văn, ngoại ngữ hoặc một số môn bé có vẻ đuối thôi. Còn lại dành thời gian cho các bé tham gia tập luyện thể thao để rèn sức khỏe hoặc vui chơi để phát triển sự sáng tạo :)
     
  18. Chess For Kids

    Chess For Kids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ nên cho con học thêm nhiều kĩ năng, giáo dục trải nghiệm qua các trò chơi hơn là học mấy môn con ko thích
     
  19. Mai Anh 82xx

    Mai Anh 82xx Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    con lớn nhà em lớp 2 rồi, nhưng em vẫn thả cho chơi, cho nên em cho nó đi học toán ở Pomath, vừa chơi vừa học không căng thẳng, ko áp lực, học mà chơi, chơi mà học. giờ nó tự giác học hơn trước, đến giờ là ngồi vào bàn, hí hoáy có một lúc đã làm xong bài rồi. xong lôi gỗ ra xếp. nó xếp đc nhiều cái hay lắm nha, bảo là cô dạy, rồi nó tự tưởng tượng thêm. ở trường cô có dạy nó chơi cái này bao giờ đâu mà chỉ bài tập ngập đầu. em chả cho học thêm cô nào ở trg cả, cho nó có tuổi thơ. về nhà bài ko hiểu em dạy, ko thì mang lên Trung tâm hỏi cô. tuần có 2 buổi thôi, tha hồ chơi. em tính cứ học học chơi chơi thế này hết cấp 1
     
  20. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Học sinh bây giờ khổ thật. con nhà này năm nay lớp 9 mới là cuộc chiến đấu gay go
     

Chia sẻ trang này