Thông tin: Bí Quyết Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật Các Mẹ Nên Biết

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Dạy con và Làm đẹp, 26/7/2016.

  1. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    phải để con tự lập ngay từ nhỏ, những việc gì trẻ có thể làm được thì hãy để cho trẻ làm.
    Trẻ nhỏ làm việc nhỏ mà mẹ @Meocun14112009 nhỉ
     
    Đang tải...


  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Nhìu nhà thì mẹ mới là sếp, bố chỉ là ng hùa vs con thôi.
     
  3. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    trẻ ăn được nhiều thì tốt cho sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng đến tâm lí rất nhiều, dễ gây tổn thương tinh thần cho trẻ
     
  4. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    có những hành động mà mình không biết nó có hại, chính vì vậy mà tự mình đã làm hại con cái rất nhiều
     
  5. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi bạn. tùy theo uy quyền của mỗi người trong gia đình. nhưng bố là sếp thì vẫn tốt hơn.
     
  6. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chuẩn luôn mẹ :D:D:D:D
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng một đứa trẻ càng nghịch ngợm thì càng thông minh và có khả năng tiếp thu tốt hơn những đứa trẻ khác.

    Dạy con kiểu Nhật - Muốn trẻ thông minh hãy để cho trẻ nghịch ngợm, khám phá.

    1. Dạy con kiểu Nhật - Cho con làm quen với khoa học từ nhỏ

    Chúng ta đều biết trẻ được tìm hiểu về chất rắn và chất lỏng trong các lớp học, nhưng những kiến thức nền tảng có thể đã được hình thành trước khi bé đủ tuổi đến trường. Nhiều bậc cha mẹ giúp con mình nhận biết các vật rắn bằng việc cho chúng chạm vào quả bóng, chiếc ly, chiếc thìa, hoặc xe tải đồ chơi, nhưng việc nhận biết các chất lỏng có vẻ khó khăn hơn.

    Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học phát triển cho thấy giờ ăn là thời điểm lý tưởng để dạy về những vật thể không ở dạng rắn. Khi bé được mặc sức bôi bẩn, vẽ lên đĩa ăn, bé sẽ bắt đầu khám phá về kết cấu, mùi vị, màu sắc của mọi thứ xung quanh chúng.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Hãy để trẻ mặc sức chơi đùa, nhưng phải chơi đùa lành mạnh

    2. Dạy con kiểu Nhật - Xác định vật thể

    Larissa Samuelson, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Iowa đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng về cách trẻ em xác định các vật thể. Cô và nhóm của cô đã dành 16 tháng nghiên cứu nhiều vật thể khác nhau không ở thể rắn (bánh pudding, sốt táo và súp). Các nhà nghiên cứu kết luận một đứa trẻ càng quen thuộc với một vật chất nhất định, chúng sẽ càng xác định nó một cách chính xác hơn.

    3. Dạy con kiểu Nhật - Nền tảng cho ngôn ngữ

    Lợi ích của sự vui chơi có hiệu quả của đứa trẻ có thể không thấy được ngay nhưng những trải nghiệm đó đang đặt nền móng cho việc hình thành khả năng ngôn ngữ. “Bé chơi đùa trên ghế, ném các thứ quanh nền nhà và chúng đang tiếp nhận thông tin từ những hành động đó để sau này có thể sử dụng”. Nghịch ngợm thức ăn thực sự giúp những đứa trẻ đó có được trải nghiệm và giúp chúng có thể học tên tốt hơn.

    Dạy con kiểu Nhật - Bạn hãy để con bạn nghịch ngợm. Hãy cho bé chơi, khám phá và sáng tạo. Bé sẽ nhận thức tốt hơn những thứ xung quanh mình, điều đó rất có ích cho quá trình phát triển của bé sau này.
     
  8. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng không phải là người có tính kiên nhẫn nên không biết sau này có con thì có dạy nổi con tính kiên nhẫn không nữa :( thôi từ giờ em phải sửa cái tính khó chịu này thôi ạ :wasntme:
     
  9. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    trẻ con thì đa số là nghịch mà, thích khám phá.
     
  10. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ở nhà thì còn nghịch dc chứ đi lớp thì các cô còn lâu mới cho nghịch.
     
  11. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    nói thì nói vậy chứ làm theo cũng không dễ đâu
     
  12. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    tuy nhiên có nhiều bậc cha mẹ vẫn thường cấm đoán, không cho trẻ chơi đùa vì sợ bẩn, mồ hôi. Điều này không tốt cho trẻ
     
  13. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    có nhiều trẻ quá hiếu động thì ở đâu trẻ cũng nghịch được. Nhưng ở trường trẻ sẽ chỉ được nghịch trong khuôn khổ cho phép mà thôi
     
  14. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình vẫn phải rèn. Chứ khi có con, nhìn con hiếu động quá mẹ nào cũng trở nên cáu gắt hết thôi mẹ ạ
     
  15. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Nếu bạn nghe qua cách chăm sóc con trẻ của bố mẹ Nhật thì bạn sẽ nghĩ là họ thật sự điên rồ, nhưng có một điều khiến bạn sẽ bất ngờ hơn đó là Nhật Bản là quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới.

    Hãy cùng dạy con kiểu Nhật tìm hiểu về cách rèn luyện sức khỏe của bố mẹ Nhật.

    1. Dạy con kiểu Nhật: rèn luyện sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt.

    Dạy con kiểu Nhật - Nhật Bản là một trong những quốc gia có khí hậu khắc nghiệt và chịu nhiều thiên tai chính vì vậy trong quan điểm nuôi dạy trẻ của người Nhật, nhiệt độ càng thấp thì sức chịu đựng của cơ thể càng yếu đi và chỉ có tập luyện mới giúp trẻ tăng cường sức chịu đựng và thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Chính vì vậy trẻ em Nhật phải mặc quần soóc vào mùa đông lạnh giá kể cả khi tuyết rơi ngập đường. Đó là cách mà bố mẹ cũng như thầy cô giúp trẻ rèn luyện cơ thể, dễ dàng thích ứng với sự khắc nghiệt của thời tiết. Đây cũng là lí do vì sao mà trẻ Nhật rất khỏe mạnh.

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Trẻ em Nhật ở trần mặc quần đùi trong thời tiết giá rét

    Các bố mẹ Nhật cũng chia sẽ thêm rằng lí do họ để con mình tới trường mầm non là để ốm và để chúng thích nghi với việc thế nào là gian khổ. Ta có thể thấy song song với việc rèn luyện sức khỏe cho trẻ, thì bố mẹ Nhật còn rèn cho con mình tính tự lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh với hi vọng con của mình có thể đủ sức khỏe và ý chí để đương đầu với khó khăn gian khổ. Có lẽ vì được rèn luyện từ bé nên trẻ em Nhật rất khỏe mạnh, trong điều kiện thời tiết mùa đông từ 3-5oC các bé đều mặc quần soóc ngắn, ở trần nô đùa nô đùa bình thường và rất ít mắc bệnh về đường hô hấp thông thường như cảm cúm, ho, sổ mũi.

    2. Dạy con kiểu Nhật: Cho trẻ đi bộ càng nhiều càng tốt

    Từ giai đoạn 2-3 tuổi trẻ đã có thể tự lập và cha mẹ luôn muốn phát triển khả năng vận động đồng thời rèn luyện sức khỏe cho trẻ bằng nhiều phương pháp đặc biệt là đi bộ. Đi bộ vừa được coi như bài thể dục hằng ngày, cũng là cách để trẻ có đầu óc thông minh hơn. Do đó ngay từ khi lên hai trẻ đã được bố mẹ khuyến khích đi bộ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Bố mẹ luôn cố gắng tập luyện cho trẻ đi bộ mỗi ngày

    Dạy con kiểu Nhật - Để khuyến khích trẻ đi bộ đều đặn bố mẹ sẽ chia nhỏ khoảng cách tập luyện thành những đoạn ngắn 10m, 20m mỗi ngày. Rồi dần dần để tăng độ khó cũng như để rèn luyện sức bền và độ dẻo giai cho trẻ các mẹ sẽ nâng dần độ khó của bài tập bằng việc đi đường dốc, trèo bậc thang. Chính vì thế nếu bạn có tình cờ nhìn thấy hình ảnh một em học sinh cấp 1 leo núi 4 giờ đồng hồ hay hình đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi vừa khóc vừa bò khi tham gia các hoạt thể thao của trường mầm non là chuyện rất bình thường.

    3. Dạy con kiểu Nhật: Chú trọng sức khỏe tinh thần

    Ngoài vấn đề thể chất, với phương pháp dạy con kiểu Nhật người Nhật cũng rất chú trọng vào việc phát triển sức khỏe tinh thần cho trẻ. Ở trường mẫu giáo Nhật, thay vì đến trường mẫu giáo để học những kiến thức đơn giản về toán, chữ hay ca hát thì trong 5 tiếng tại trường trẻ em Nhật sử dụng hầu hết thời gian để chơi.
    Trong khuôn viên trường có rất nhiều những loại đồ chơi để các bé có thể thoải mái vui đùa. Tuy nhiên những loại đồ chơi này đều có đặc điểm là kích thích sự tò mò, khám phá, khả năng sáng tạo và phát triển trí thông minh của trẻ.

    Sức khỏe của con bạn là niềm vui của Dạy con kiểu Nhật!
     
  16. TSG Land

    TSG Land Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
  17. TSG Land

    TSG Land Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
  18. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ thông minh đúng hay không?

    Dạy con kiểu Nhật - Đất nước Nhật Bản là một đất nước giàu mạnh, với nhiều nhân tài. Vậy nhờ đâu chỉ trong một thời gian ngắn họ đã vực dậy được một đất nước bị tàn phá như vậy để trở thành một trong số các quốc gia mạnh nhất thế giới. Đó chính là nhờ phương pháp giáo dục của họ, phương pháp dạy con kiểu nhật mà ai cũng muốn học hỏi.

    Dạy con kiểu Nhật - Giai đoạn trẻ từ 1 – 2 tuổi là giai đoạn quan trọng để các mẹ giúp con có thể làm nên điều mới lạ. Trăn trở của tất cả các bà mẹ đều mong muốn làm sao để con mình phát triển thông minh, để làm được như vậy bạn cần có phương pháp làm sao để kích thích được tất cả các dây thần kinh của trẻ, giúp chúng hoạt động tốt để trẻ có thể tự vận động và học hỏi tốt hơn. Với tôi phương pháp dạy con kiểu Nhật luôn là bạn đồng hành giúp con tôi phát triển.

    1. Dạy con kiểu Nhật: Bố luôn là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con nhất


    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Bố là người dạy con những kỹ năng xã hội tốt nhất

    Ở giai đoạn này bé bắt đầu hoàn thiện các kỹ năng đi đứng, nhận thức về thế giới xung quanh mạnh mẽ nhất. So với các bà mẹ thì các ông bố sẽ làm điều này tốt hơn. Tuy nhiên, mấu chốt của mọi vấn đề là do các ông bố quá bận rộn với công việc, nỗi lo cơm áo gạo tiền mà không dành được nhiều thời gian chăm sóc cũng như dạy dỗ con cái. Chính vì điều đó khiến cho sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ giảm sút rất nhiều.

    Dạy con kiểu Nhật - Bé ở độ tuổi 1 – 2 tuổi rất bướng bỉnh, nên đây lại là giai đoạn quan trọng và hết sức khó khăn của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, với phương pháp dạy con kiểu Nhật, bố mẹ hãy kiên nhẫn để giáo dục trẻ từ từ vì chỉ có giáo dục tốt thì tố chất của trẻ mới được phát huy một cách tối đa. Thay vì bố mang việc về nhà thì hãy vì con cố gắng hoàn thiện 8 tiếng làm việc ở công ty, bớt một buổi đi nhậu với hội bạn, bớt vài phút xem ti vi, lướt web là bố đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời của con rồi. Hãy dành nhiều hơn thời gian để dạy cho con những kỹ năng sống cần thiết như chào hỏi, chơi cùng với bé những trò chơi thông minh để kích thích các giác quan của trẻ.

    2. Dạy con kiểu Nhật - Cho bé khám phá mọi thứ mà bé thích cũng là điều mà dạy con kiểu Nhật muốn nhắn gửi đến bạn

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Thích khám phá là đặc điểm của trẻ giai đoạn này

    Theo phương pháp dạy con kiểu Nhật thì trẻ em trong giai đoạn từ 1 – 2 tuổi trẻ đã bắt đầu lớn lên trong môi trường có nhiều va chạm, thích vận động và lớn lên trong môi trường ngôn ngữ, trẻ thích làm thử mọi thứ. Vì thế, bố mẹ hãy cho trẻ trải nghiệm tối đa niềm thích thú này, nếu trẻ có đánh vỡ cốc do kéo khăn trải bàn thì cũng không nên mắng trẻ vì khi đó trẻ đang thử những điều mới lạ mà trẻ chưa bao giờ làm. Khi chiếc cốc vỡ chính là lúc bé hiểu ra được rằng vật ở xa có thể kéo lại gần được, trải nghiệm được đồ vật rơi tự do từ trên cao xuống, và sự đổ vỡ đồ vật,… Nhưng dù trẻ có đánh vỡ món đồ quý giá đến mức nào thì bạn cũng không nên mắng bé vì bé làm vỡ không phải vì bé hư hỏng, đổ đốn hay có ác ý gì nên thay vì mắng bé thì bố mẹ nên cất đồ quý giá ở chỗ cẩn thận thì hơn.

    3. Dạy con kiểu Nhật là không cấm đoán

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật là không cấm đoán

    Những câu nói của bố mẹ như “Con không được làm cái này, con không được làm cái kia,…” sẽ vô tình làm con bạn trở nên tiêu cực, tính tự tin sẽ mãi không phát triển lên được. Trường hợp xấu hơn, khi trẻ bị cấm đoán trẻ sẽ cáu gắt và nổi nóng – điều này rất không tốt cho sự hình thành tính cách của trẻ. Với ví dụ chiếc cốc lúc nãy, bạn không nên la mắng trẻ mà tiếp tục cho trẻ chơi, nhưng với một chiếc khăn bàn và không có gì trên bàn cả, sau đó hãy quan sát phản ứng của bé ra sao nhé.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Hãy nói không khi trẻ nghịch đồ nguy hiểm

    Dạy con kiểu Nhật - Với những trường hợp bé nghịch đồ nguy hiểm bạn cần phải kiên quyết và nói “không được” khi trẻ nghịch. Hãy nói không nhưng không làm bé cảm thấy khó chịu và hãy hướng trẻ sang một trò chơi mới thú vị và bổ ích hơn.

    4. Dạy con kiểu Nhật khuyên bạn kích thích phát triển ngôn ngữ cho trẻ

    Ở giai đoạn này bé đã bắt đầu phân biệt và sử dụng được các âm tiết khác nhau một cách chính xác. Những câu nói dài khoảng 2 đến 3 từ liền nhau cũng được bé sử dụng tốt vì vậy bạn cần tạo điều kiện kích thích bé phát triển ngôn ngữ hơn nữa.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật: 1 – 2 tuổi vẫn chưa cai sữa hoặc ngậm ty giả sẽ làm chậm khả năng phát triển ngôn ngữ

    Khi bé ngậm ty giả sẽ làm cho các cơ quan vùng vòm họng với chức năng điều khiển âm tiếng không phát triển, chậm nói. Vì thế bố mẹ cần hết sức lưu ý về vấn đề này, nên cho bé cai sữa từ 8 – 1 năm tuổi là hợp lý nhất.

    Dạy con kiểu Nhật - Đến giai doạn bé khoảng 1 tuổi rưỡi bố mẹ sẽ nhận thấy sự phát triển rõ rệt về khả năng ngôn ngữ của trẻ. Lúc này, bé mới nói được khoảng 4,5 từ đơn, đến 2 tuổi sẽ rơi vào khoảng 300 từ. Điều này sẽ giúp bé hiểu lời nói của mọi người xung quanh hơn và sự trợ giúp của mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Mỗi lần tắm, ăn cơm, đi chơi hay thay quần áo cho con mẹ đều phải nói chuyện với con để giúp con phát triển ngôn ngữ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Nói cho bé biết tên từng loại con vật đồ chơi trong khi bé tắm

    Những lúc bé tắm mẹ có thể thả vào bồn tắm của bé các loại đồ vật và chỉ cho bé tên của từng loại đồ vật. Việc làm này sẽ giúp bé ghi nhớ những gì mẹ nói và phát triển khả năng ngôn ngữ tốt hơn.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Trò chuyện nhiều hơn với bé mỗi ngày để vốn từ vựng của bé phong phú hơn

    Khi vừa mới sinh ra trẻ đã có một vùng ngôn ngữ bẩm sinh, vì vậy khi được dạy ngôn ngữ thì bé sẽ dễ dàng học và ghi nhớ chúng tốt hơn. Nếu trẻ nhỏ có 100% năng lực tiềm tàng thì người lớn chỉ có 5% mà thôi, vì thế hãy nạp thật nhiều từ ngữ để nó in sâu vào tiềm thức của bé. Càng dạy nhiều từ thì trí não trẻ càng phát triển, càng trở thành một đứa trẻ thông minh.

    Chúc các mẹ thành công với phương pháp dạy con kiểu Nhật này nhé!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  19. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Sau đây là một vài lời khuyên chăm sóc trẻ để giúp bạn đảm bảo cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ bây giờ và tương lai.

    Dạy con kiểu Nhật -Thói quen ăn lành mạnh cho trẻ

    Bạn có lẽ đang lo lắng rằng con bạn đã ăn đủ chất hay chưa hoặc bạn đang lo lắng con ăn quá nhiều có bị béo phì hay không.

    Khi bố mẹ cho con cái quá nhiều thức ăn thì đứa trẻ sẽ tự quyết định đúng lượng thức ăn mà chúng muốn ăn thậm chí ăn hết tất cả.

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Trẻ có thể ăn nhiều hoặc ít tùy khả năng

    Rất bình thường khi những đứa trẻ thèm ăn này có sự thay đổi từng ngày. Hôm nay trẻ có thể ăn hết những thức ăn mà bạn cho, nhưng hôm sau trẻ lại không ăn hết và đôi khi không muốn ăn. Nếu con của bạn không muốn ăn, đừng ép buộc chúng.

    Dạy con kiểu Nhật - Cho con của bạn ăn những thức ăn đầy đủ dinh dưỡng là rất quan trọng. Sau đây là một vài lời khuyên cho bạn:

    Đặt một dĩa trái cây tươi ở nơi dễ nhìn thấy ở trên bàn hoặc ghế dài.

    Cất trong tủ bếp và tủ lạnh nhiều loại thức ăn dinh dưỡng khác nhau, để những thức ăn mua ở siêu thị trên kệ.

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - hãy chuẩn bị nhiều thức ăn trong tủ lạnh cho trẻ

    Chọn rau quả có nhiều màu sắc, hương vị khác nhau, càng đa dạng, con bạn sẽ càng thích và hứng thú để ăn.

    Cho con bạn tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn. Nếu trẻ có thể giúp bạn nấu ăn, trẻ sẽ rất hứng thú để ăn.

    Cùng nhau càng nhiều càng tốt, hãy sắp xếp thời gian để ăn cùng nhau vào buổi sáng và cuối tuần.

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Hãy cùng ăn với trẻ

    Tắt TV khi ăn vì điều này sẽ giúp con bạn tập trung khi ăn và chúng có thể ăn nhiều thức ăn hơn.

    Đọc sách viết về các loại thức ăn tốt cho trẻ nghe, ví dụ, sách có hình ảnh về trái cây và rau quả. Yêu cầu trẻ chỉ ra sự khác biệt về màu sắc, hình dáng, chủng loại…

    Dạy con kiểu Nhật chúc mẹ chăm bé khỏe!
     
  20. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Hầu hết các bé khi được 13 tháng tuổi đột nhiên bé có cảm giác sợ hãi nhiều thứ, hầu hết nỗi sợ sẽ mất dần khi bé cảm thấy mình an toàn hơn. Trong thời gian này bé cũng rất dễ bị ốm vặt, vậy phải làm sao để giúp bé khỏe hơn?

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Bé nhà bạn thường cảm thấy sợ hãi?

    Dạy con kiểu Nhật - Nên làm gì khi mọi thứ xung quanh đều là nỗi sợ của bé?

    Các bé ở độ tuổi này thường có cảm giác sợ hãi với những thứ chưa từng khiến bé sợ hay đã từng là món đồ yêu thích của bé trước đây. Một chiếc máy hút bụi hay chú chó thân thiện của nhà hàng xóm giờ là quái vật trong mắt bé? Hầu hết nỗi sợ của những đứa bé 14 – 15 tháng tuổi sẽ mất dần khi bé cảm thấy có cảm giác an toàn hơn về bản thân và gần gũi hơn với môi trường xung quanh, nhưng từ giờ cho đến lúc đó bạn cần tìm cách giúp bé. Bạn có thể giúp trẻ tiếp cận với các thứ mà bé sợ thông qua các trò chơi, hay các mẹ là người đi trước, chơi với các đồ vật đó trước, để bé thấy rằng mẹ mình vẫn an toàn và vui vẻ khi chơi với các đồ vật đó, và rồi dần dần bé sẽ quen và cũng muốn tham gia chơi.

    Dạy con kiểu Nhật - Có một số bé ở giai đoạn này luôn cảm thấy sợ hãi với chiếc bồn tắm mà trước đây bé vẫn thường hay tắm. Vậy bạn phải làm thế nào? Bạn hãy thử tắm cho bé bằng bông tắm trong vài ngày nhé. Bạn nên để bé ngồi trong bồn tắm khô ráo và dùng khăn tắm thay vì ca nước để làm sạch tóc bé. Bạn có thể thậm chí không dùng dầu gội cho đến khi sự lo lắng của bé dịu bớt. Một số trường hợp ám ảnh khi tắm có thể khắc phục bằng trò vui như với món đồ chơi dưới nước mới hoặc bạn cùng tắm và chơi đùa với bé.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Mẹ có thể cùng tắm với trẻ

    Dạy con kiểu Nhật - Khi bé bị cảm lạnh bạn phải làm gì?

    Cảm lạnh không phải là trò đùa với bạn và bé. Các bé 14 tháng tuổi thường hiếu động và do đó cũng dễ bị bệnh hơn. Vì cảm lạnh do virus gây ra nên không có cách chữa trị nào ngoài chờ nó qua đi. Khi bé bị cảm lạnh bạn không nên cho bé uống bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào để giảm nghẹt mũi, sổ mũi và ho. Chúng không có tác dụng với trẻ ở tuổi này và có thể gây tác dụng phụ nguy hiểm cho bé.

    Bạn có thể thực hiện một số phương pháp “chữa cảm lạnh” để giúp bé bị nghẹt mũi thấy dễ chịu hơn như: Máy tạo độ ẩm không khí mát giúp bé dễ thở; một vài giọt tinh dầu bạc hà, khuynh diệp hoặc dầu thông với máy tạo hơi cũng cho tác dụng tương tự.

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật - Dùng máy tạo hơi trị cảm lạnh cho trẻ

    Ngoài ra nên cho bé uống các loại chất lỏng nói chung như súp, nước, nước ép trái cây,… nhằm làm dịu và giữ nước cho cơ thể bé.

    Dạy con kiểu Nhật - Nếu bé có triệu chứng sốt trên 39 độ C, mẹ cần đưa bé đến bác sĩ ngay

    Dạy con kiểu Nhật - Tốt nhất, bạn nên tham vấn bác sĩ trước khi cho bé dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả những cách điều trị cảm lạnh thay thế. Hãy gọi ngay bác sĩ nếu con bạn gặp một trong các trường hợp sau:

    - Bé cảm nặng hơn thay vì giảm bớt trong vòng năm đến bảy ngày.

    - Những triệu chứng cảm lạnh kéo dài hơn hai tuần

    - Bé sốt đến hơn 39°C

    - Bé ho nặng hơn hoặc bắt đầu thở khò khè

    - Bé kéo hoặc chà xát tai mình

    - Bé trông rất mệt hoặc bơ phờ

    Dạy con kiểu Nhật - Lưu ý khi đưa trẻ ra ngoài chơi

    Khi đưa trẻ ra ngoài chơi, bạn hãy bôi kem chống nắng cho bé khi bé ở trong nhà và chỉ mặc tã. Sẽ dễ dàng để bôi kem cho bé và không bỏ sót chỗ nào trước khi bạn ra hồ bơi hoặc bãi biển nơi bé trở nên hiếu động và xao lãng.

    Dạy con kiểu Nhật khuyên bạn hãy luôn là người mẹ tốt cho bé yêu nhé.
     

Chia sẻ trang này