Mỗi khi đi chơi, đi mua sắm, hay đi du lịch cùng gia đình, trẻ thường rất dễ bị lạc do bản tính hiếu động, nghịch ngợm thích chạy nhảy thăm thú xung quanh. Các bố, các mẹ thường tâm sự: “Chỉ cần lơ là nhìn đi chỗ khác một tí, là không thấy con đâu”. Nhìn chung để đảm bảo an toàn cho trẻ, điều đầu tiên bố mẹ cần làm là luôn giữ trẻ trong tầm mắt mỗi khi ra ngoàivà yêu cầu trẻ luôn theo sát bố mẹ, không tự ý tách rời đoàn. Tuy nhiên, có đôi lúc người lớn sơ suất, trẻ vẫn rất dễ bị lạc. Vì vậy, các bố mẹ nên dạy trẻ một số kiến thức để xử trí và tự bảo vệ mình trong các trường hợp này. Trước hết, hãy dạy trẻ ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, hoặc nếu đi du lịch hãy để trẻ luôn mang theo card của nhà nghỉ, khách sạn bên người. Để nếu lạc, trẻ có thể nhờ những người xung quanh giúp đỡ liên lạc với bố mẹ đến đón hoặc nhờ người đưa về nhà nghỉ, khách sạn chờ bố mẹ. Tiếp theo, hãy dạy trẻ cách xử trí khi bị lạc ở các một vài địa điểm cụ thể. Ví dụ: Nếu lạc ở bãi biển, hãy đứng ở nơi ít người qua lại và dễ nhìn thấy. Nếu lạc ở sở thú, hãy tìm đến nhân viên thu vé, bảo vệ nhờ giúp đỡ. Khi bị lạc trẻ cần chú ý: - Không chạy lung tung tìm đường mà đứng chờ ít nhất 10 phút để bố mẹ quay lại tìm - Tìm những người mặc đồng phục (nhân viên siêu thị, bảo vệ..) để nhờ giúp đỡ, không nhờ và đi theo người lạ - Lịch sự, lễ phép khi nhờ người khác giúp đỡ
bố mẹ không phải lúc nào cũng ở cạnh con 24/24 đc nên việc giáo dục kỹ năng sống cho con là hết sức cần thiết.
Điều này e thấy quan trọng đó ạ, chẳng có chắc lúc nào việc gì cũng hoàn hảo, chẳng thể tránh được những lúc sơ sảy, cứ phải cẩn thận vẫn hơn.
Học sinh của em hôm đi dã ngoại, bố mẹ còn cho con đeo thẻ tên, xong cẩn thận viết cả sdt và học tên bố mẹ lên tay cho bé nữa