Thông tin: Dạy Con Không Đòn Roi Như Mẹ Anh

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi support8, 29/8/2016.

By support8 on 29/8/2016 lúc 2:22 PM
  1. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Rất nhiều bố mẹ vẫn cảm thấy khó khăn trong việc dạy con và thường so sánh khi những đứa trẻ khác ngoan ngoãn, lễ phép, còn trẻ nhà mình thì lại không nghe lời, bướng bỉnh… Tuy nhiên, con ngoan thực tế phần lớn là do bố mẹ và cả nhà đã có một quá trình được giáo dục đúng cách và đúng thời điểm chứ không hề có chuyện trẻ sinh ra đã là một đứa trẻ ngoan.

    Tại Anh, các mẹ rất đề cao việc giáo dục trẻ khoa học và nhất quyết không dùng đến đòn roi. Giáo dục trẻ bằng đòn roi có khi sẽ phản tác dụng mong muốn. Các mẹ hãy tham khảo thêm cách dạy con của mẹ Anh để áp dụng với bé ở nhà.

    [​IMG]

    Học kiên nhẫn và bình tĩnh

    Đối với trẻ, khi trẻ làm một hành động nào đó, trẻ sẽ không ý thức việc mình làm là đúng hay sai. Bố mẹ quát tháo hoặc đánh đòn chỉ làm cho trẻ tăng cảm xúc tiêu cực, nhưng cốt lõi thì chưa được giải quyết. Ví dụ, trẻ làm đổ nước ra sàn, làm vỡ đồ hoặc làm bẩn tường… Bố mẹ không nên la mắng trẻ nếu đó là lần đầu trẻ vi phạm, vì trẻ không biết điều đó có được phép hay không. Bố mẹ sẽ rất bực tức nhưng nên hít thở sâu trước khi “giải quyết” vấn đề với trẻ. Phải thật bình tĩnh và giải thích với trẻ bằng giọng nghiêm khắc, để trẻ hiểu việc trẻ vừa gây ra không nên tiếp diễn. Cách phạt của mẹ Anh cũng không quá hà khắc nhưng đủ nghiêm để trẻ nhận ra lỗi sai của mình. Hãy tăng hình phạt vào lần vi phạm tiếp theo nếu trẻ tỏ ra cố chấp và vẫn muốn làm những việc không được phép. Đòn roi là điều không bao giờ có trong “từ điển” của các mẹ Anh. Các mẹ cho rằng, thân thể trẻ con cũng như người lớn, cần được tôn trọng, không được động đến khi không được phép và làm đau thân thể con lại càng không nên.

    Việc lúc này bố mẹ có thể làm là kiên nhẫn lắng nghe vì sao trẻ làm như vậy, bình tĩnh để giải quyết đúng việc, đúng tội. Đây không hề là một việc dễ dàng khi cảm xúc của bố mẹ bị đẩy lên cao. Tốt nhất là phải luyện tập việc này mỗi ngày.

    [​IMG]
    Học cách thấu hiểu

    Bố mẹ nên hiểu rằng khi nóng giận, trẻ con cũng không khác gì người lớn, không thể tiếp thu được điều gì. Thay vì la mắng hay đánh đòn con, bạn hãy cho con khoảng thời gian để giải thích hoặc chia sẻ vì sao con làm như vậy. Có thể đưa con vào phòng hoặc một vị trí trong nhà, để giúp trẻ bình tĩnh lại. Điều này còn là cơ hội giúp bố mẹ hiểu con hơn, tạo cho trẻ một cảm giác an toàn và được yêu thương.

    Thông điệp rõ ràng

    Để con nghe lời, bố mẹ nên tập truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, đơn giản và nghiêm nghị. Trẻ sẽ lờ đi nếu mẹ lặp đi lặp lại cách chán ngắt một đề tài quá lâu. Khi giao tiếp với trẻ, mẹ nên nói những câu như “mặc áo ấm khi ra ngoài nhé” thay vì “ngoài trời lạnh, nếu con không muốn bị bệnh thì hãy mặc áo ấm nhé!”. Hơn nữa, lời nói của mẹ sẽ “có uy” hơn nếu bố mẹ giữ đúng lời hứa và thực hiện cho trẻ thấy những hành động của bố mẹ đi đôi với hành động. Trẻ con học rất nhanh nên bố mẹ hãy thực hiện đúng để trẻ làm theo. Không nên đánh mắng trẻ khi trẻ làm sai nếu đó là kết quả trẻ học được từ hành động của bố mẹ.

    [​IMG]
    Lựa chọn phương pháp phù hợp

    Việc dạy trẻ như thế nào phụ thuộc vào mối tương tác giữa trẻ và bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ nên cần tìm phương pháp phù hợp để dạy trẻ. Một số trẻ sống tình cảm, nội tâm, tâm hồn rất dễ tổn thương nên những hành động đánh mắng của bố mẹ sẽ khiến trẻ buồn rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng tâm lý, trầm cảm. Đối với những trẻ này, việc la mắng không bao giờ đem lại kết quả khiến trẻ ngoan và nghe lời mà chỉ làm cho trẻ nhút nhát và thu mình hơn. Bố mẹ nên tìm cách nói chuyện, phạt nhẹ hơn là la mắng.

    Trẻ em cũng như người lớn, khi bước vào những giai đoạn nhất định, trẻ sẽ thay đổi tính cách. Trẻ bước vào thế giới của người lớn với rất nhiều điều để khám phá và tự học hỏi. Chính vì thế, có những lúc bố mẹ sẽ cảm thấy mình đã có thể là “siêu nhân” để cùng trẻ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Không có đứa trẻ nào là ngoan ngoãn hoặc thể hiện cá tính trái ngược từ khi mới sinh. Tất cả đều là quá trình của cả nhà cùng giáo dục trẻ. Mà giáo dục phải đúng cách, đúng thời điểm mới mang lại kết quả tốt.

    Ngày nay, các mẹ cùng nhau chia sẻ rất nhiều kiến thức nuôi dạy con thông qua internet, mạng xã hội. Tại Anh, việc cung cấp, chia sẻ và thực hành các kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất phổ biến trên các diễn đàn trực tuyến và tại các trung tâm tư vấn dinh dưỡng, nuôi dạy trẻ. Một trong số đó là Aptaclub - Cộng đồng nuôi dạy con trực tuyến lớn nhất nước Anh. Tại đây các Mẹ có thể học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích như chăm sóc, ăn uống, thói quen, phương pháp giáo dục trẻ. Từ tháng 4/2015, Aptaclub đã có mặt tại Việt Nam, giúp cho các mẹ Việt thêm kiến thức và tự tin nuôi con để bé phát triển theo chuẩn Anh quốc.

    Mẹ hãy truy cập www.aptaclub.com.vn hoặc https://www.facebook.com/AptaclubVietnam để gia nhập cộng đồng các bà mẹ nuôi con chuẩn Anh quốc nhé.

    Nguồn: Tâm Ngô - TT Stella
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support8
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi support8, 29/8/2016.

    1. daybongdatreem
      daybongdatreem
      Bình tĩnh kiểm soát cơn nóng giận bản thân là điều quan trọng nhất trong cách nuôi dạy này. Sau đó dùng lời nói thuyết phục trẻ hiểu thế nào là tốt là xấu , có thế trẻ mới nghe theo ý muốn của mình được.
      Ai cũng phải học cách kiểm chế bản thân, cả trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này