Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Em nghĩ không nên bỏ hạt nêm cho bé đâu vì em cũng đọc nhiều bài chỉ cho nước mắm cho bé ăn nhưng nước mắm cái loại dành cho trẻ con ăn dặm nhé.Vì thế mỗi lân fem nấu cho bé nhà em em cũng bỏ thêm nước mắm thôi ạ em dùng loại nước mắm Ngư Nhi 150ml ạ.
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Bé nhà mình 2,5 tuổi rùi nhưng mình vẫn còn chưa cho ăn mì chính. Mn nấu cho nhiều thức ăn và 1 chút nước mắm là cơm và cháo đã ngọt và thơm rùi
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? mấy lần em mua nước mắm ngư nhi với hạnh phúc thấy nó nặng mùi quá. nên em toàn dùng nước mắm người lớn thôi. ko biết sao k
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Mình thấy nước mắm Hạnh Phúc cũng thơm mà, độ đạm lại cao, cho vào bột/cháo của em bé ok phết!
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Mình cũng nghĩ ko nên cho bột nêm, chỉ nên cho ít nước mắm và dầu thôi
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Mì chính và bột nêm chỉ đánh lừa vị giác , các bé chưa tiếp xúc nhiều với gia vị bạn nên ho bé ăn với vị của rau củ quả là tốt nhất... Với người lớn khi quen với bột nêm và mì chính thì khi ko có sẽ ko thấy vị của thực phẩm nữa , cho nên các bé chúng ta chưa nên cho ăn vị giác của bé sẽ ảnh hưởng bạm ah!
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? Trẻ dưới 1 tuổi nên ăn nhạt để thận của bé không phải “làm việc” quá tải. Nêm nhiều muối khi nấu bột, cháo sẽ tập cho bé thói quen ăn nhiều muối khi bé lớn. Thói quen này dẫn đến khả năng bé sẽ phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch trong tương lai.Mẹ không nên cho bé ăn mắm,muối,hạt nêm dưới 1 tuổi nhé.
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? ôi đừng cho mì chính, con nít ko nên ăn đồ hóa chất hay đồ tổng hợp nhiều chỉ cho nêm bằng mắm là được rồi.
Ðề: Nấu cháo cho bé có nên cho hạt nêm? e thì chỉ cho nước mắm thôi chứ bột nêm vs mỳ chính sợ không đam cho cháu ăn
Theo mình thì với các bé dưới 1 tuổi thì hạn chế sử dụng: hạt nêm, bột nêm, muối hay nước mắm vì bởi giai đoạn này thận của bé chưa phát triển hoàn chỉnh, việc nêm muối thường xuyên hoặc nhiều sẽ tạo gánh nặng cho thận, về lâu dài trẻ sẽ khiến có nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, hư thận, phù thũng, rối loạn nhịp tim, thậm chí là tổn thương não bộ. Đối với các bé lớn hơn thì có thể thêm vào tí muối, hoặc thật nhạt nước mắm nguyên chất (không phải là nước mắm công nghiệp) các bạn xem kỹ thành phần nước mắm có chất điều vị E621, E627, E631 (bột ngọt, I+G) thì cũng nên hạn chế sử dụng. Hoặc các bạn có thể sử dụng các loại bột nêm có thành phần tự nhiên, không có E621, E627 và E631 để nêm cho các bé.
Mình thì cho chút chút nước mắm Ngữ nhi thôi. DƯới 1 tuổi tốt nhất không nêm gì cả, vì lượng muối có trong thịt, củ quả cũng đủ cung cấp cho bé. Giai đoạn này sợ thận bé quá tải ạ
mẹ nào thích dùng bột nêm thì tham khảo lọ gia vị từ rau củ của Úc đi ah, không có bột ngọt trong đóthích hợp cho trẻ em và những ai bị dị ứng khi ăn nhiều bột ngọt. Ngoài ra có thể dùng muối hồng để nấu ăn cho bé, cũng không tốn kém lắm đâu ah. muối hồng nhiều khoáng chất nhưng lại không làm cho thận quá tải như muối biển, vị cũng không gắt như muối biển. Người già, người cao tuổi dùng muối này cũng rất tốt vì không những giúp thận đỡ làm việc mà còn giải độc cho cơ thể. Các mẹ làm đẹp bằng muối này thì cũng rất tuyệt vời luôn