Em đọc có bài hay quá ở báo sức khoẻ nên đưa lên đây cho các mẹ tham khảo về việc làm đồ chơi Những đồ chơi không thích hợp với bé Trẻ nhỏ, khí quan cảm giác và năng lực hoạt động còn rất yếu. Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ trước hết phải chú trọng vấn đề an toàn vệ sinh. Những đồ chơi bằng nhựa hoặc kim loại có cạnh sắc nhọn, đồ chơi bằng nhựa dễ dàng cắn vỡ, nát: đồ chơi điện chuyển động tương đối nhanh, đồ chơi sáng có thể bắn đạn, bắn nước đều nguy hiểm đối với trẻ, không nên cho trẻ chơi. Thứ hai là những đồ chơi quét lớp chì, sơn dầu độc hại, đồ chơi bằng nhựa, chế tạo từ hợp chất hữu cơ không nên cho trẻ chơi, vì trẻ thích cắn, thổi rất có hại. Thứ ba là những đồ chơi hình hạt hoặc mảnh, nhỏ hơn cuống họng trẻ, có thể gây hóc, hoặc nuốt vào bụng rất nguy hiểm, không nên cho trẻ chơi. Khi trẻ chơi búp bê người và búp bê động vật may bằng vải, cần phải kiểm tra xem những con mắt bằng thủy tinh hoặc bằng chất rắn khác có thể lấy ra, long ra được không? Có những đinh ghim hoặc những linh kiện khác bằng kim loại không? Những đồ chơi có dây nhỏ hoặc tóc dài có thể quấn chặt vào tay trẻ không?... Nếu có những thứ đó, cần phải tìm cách tăng cường an toàn cho trẻ. Nếu cần thì loại bỏ, không cho trẻ chơi. Ngoài ra, những thứ đồ chơi điện động phát ra âm thanh cao làm trẻ sợ, giật mình; Những đồ chơi điện tử mức độ tự động cao, phức tạp, hạn chế hoạt động tay, động não của trẻ thường rất đắt tiền, mà giá trị thực dụng với trẻ chẳng có là bao, chỉ đem lại hứng thú nhất thời cho trẻ đều không nên mua cho trẻ chơi. Tóm lại, khi chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ, phải căn cứ vào tháng tuổi, giới tính, tính tình cụ thể của trẻ để lựa chọn, sao cho đồ chơi phải có màu sắc rực rỡ mới mẻ, hình dáng phải sinh động, ngộ nghĩnh, phải có công dụng giúp trẻ phát dục về tâm lý, trí tuệ và cơ thể. Đặc biệt phải chú ý đến nhân tố an toàn và vệ sinh, để trẻ lớn lên khỏe khoắn, thông minh trong niềm vui hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Cách tự làm đồ chơi cho bé Sau khi trẻ đầy tháng, bạn có thể dùng một ít dải vải màu, các tông, nhựa vụn, khuy áo… bện thành chùm treo phía trên hoặc hai bên giường của trẻ, nơi có gió thổi hay gió quạt nhẹ, chùm đồ chơi vừa bay bay những dải màu vừa phát ra những âm thanh nho nhỏ làm vui mắt, vui tai trẻ. Khi được ba tháng trẻ bắt đầu dùng hai tay thăm dò thế giới xung quanh. Lúc này bạn có thể dùng vải vụn may quần áo còn thừa làm thành một số đồ chơi lớn nhỏ, hình thù khác nhau mềm cứng như chăn, đệm để trẻ tha hồ nắm, bóp, rèn luyện công năng ngón tay của trẻ. Bạn có thể may mấy con búp bê tạc hình cho trẻ chơi. Bạn lại có thể tìm mấy cái lọ nhựa nho nhỏ trong suốt, bỏ vào đó vài mảnh giấy vụn màu, dăm ba chiếc khuy áo hoặc hòn sỏi nhỏ, vặn chặt nút lọ, cho trẻ cầm lúc lắc chơi. Trẻ 7 - 8 tháng chơi đồ chơi rất thích gõ gõ, ném đi ném lại, bạn có thể tìm vật liệu tại chỗ bằng gỗ không có cạnh, đầu bằng, mặt nhẵn chế tạo đồ chơi cho trẻ; lại có thể thu thập ít bình bằng nhựa đựng thức uống đã hết, cho trẻ dùng để ném quăng quật vẫn có tác dụng luyện cơ bắp tay của trẻ. Khi trẻ đã biết ngồi vững, lúc tắm cho trẻ trong chậu to, bạn có thể lấy vài cốc nhựa, nắp bình, khăn mặt nhỏ cho trẻ chơi, trẻ có thể múc nước vào cốc, vào nắp bình, cái nọ đổ sang cái kia, với tay đổ nước lên đầu, dùng khăn mặt rửa mặt… Những trò chơi đó nhất định đem lại cho trẻ niềm vui cực lớn và có tác dụng rèn luyện đôi tay cũng không nhỏ. Trên dưới 10 tháng tuổi, đôi tay nhỏ xíu của trẻ càng khéo léo hơn, linh hoạt hơn, bạn có thể tìm một số bình nhựa rộng miệng to nhỏ khác nhau, để cho trẻ chơi trò đúc xếp các vật nhỏ vào bình rồi lại đổ ra, lồng các bình nhỏ vào bình lớn, như vậy sẽ tăng thêm rất nhiều thú vị cho trẻ. Sau khi trẻ biết đi, bạn hãy tìm một chiếc hộp các tông đường kính khoảng trên dưới 50 cm cát bỏ nắp trên, đáy dưới, cho trẻ chơi. Trẻ sẽ có thể ngồi chơi bên trong hộp, hoặc chui ra rúc vào hộp đùa nghịch, nhất là cùng chơi với bạn trò này chúng sẽ rất khoái. Nói tóm lại, chỉ cần bạn lưu ý một chút là bạn có thể phát hiện được bao nhiêu vật liệu xung quanh bạn có thể làm đồ chơi cho trẻ, đã không mất mấy công phu, lại không tốn tiền. Bây giờ bạn hãy bắt đầu thử xem!
Và đây là 1 bài nữa em copy được . Nhiều trò hay lắm nhé! Thông qua chơi đùa, trẻ học tập một cách tự nhiên. Với trẻ, chơi và học không phải là hai chuyện đối lập nhau. Trẻ học được nhiều điều bổ ích từ những tình huống học tập thú vị. Với những đồ chơi xây dựng, lắp ráp, đôminô, đồ chơi xâu chỉ, và những trò chọn màu, chọn hình dáng… trẻ se học được những kỹ năng thiết yếu trong quaù trình hoïc ñoïc, học viết và học đếm sau nay Ví dụ: Một cái tô ăn cơm trẻ có thể dùng làm chiếc thuyền, xe ôtô hay cái hồ nước… Trẻ sẽ có hàng giờ để sáng tạo. Vì vậy, muốn cho trẻ những loại đồ chơi cần thiết để trẻ tiến bộ trí tuệ trong tương lai thì trước tiên chúng ta cần bieát chọn đồ chơi và tạo một môi trường kích thích cho trẻ. Chọn đồ chơi Thật khó mà chọn được món đồ chơi tốt nhất cho trẻ. Đồ chơi tốt nhất là cái khiến trẻ mê mẩn và sẽ chơi với nó hết lần này đến lần khác và ngày càng được kích thích, vui thích hơn. Món đồ chơi ấy sẽ cho trẻ học hỏi được nhiều nhất. Đồ chơi càng ít có hình dáng rõ rang và càng đơn giản thì trẻ càng có nhiều cơ hội sang tạo. Ví dụ: Một khúc gỗ có thể trở thành một thanh gươm, một cây gậy phép, hoặc là dùi cui đánh trống cho trẻ được sáng tạo hơn nhiều so với một con búp bê ăn mặc đẹp, nó mãi là một nhân vật nào đó mà thôi. Vì vậy, có một số đồ chơi được thiết kế rất tốt có thể cho trẻ nhiều sự kích thích để thám hiểm và khám phá nhiều điều mới lạ, cùng học hỏi những kĩ năng mới. Dưới đây là một số nguyên tắc lựa chọn đồ chơi cho trẻ. Phù hợp lứa tuổi Một trong những điều quan trọng nhất là trẻ hay thay đổi rất nhanh söï chuù yù . Món đồ chơi thú vị với trẻ một tuổi sẽ không phù hợp cho trẻ ba tuổi và ngược lại. Khi phát triển, trẻ cần những sự kích thích khác và đồ chơi phản ánh những nhu cầu khác nhau đó. Đồ chơi chọn cho trẻ nhất định phải phù hợp với lứa tuổi. Nếu đồ chơi nhiều chi tiết phức tạp, trẻ sẽ không biết phải chơi như thế nào cho phù hợp và sẽ chẳng mấy thích thú, còn nếu quá đơn giản, trẻ sẽ mau chán. Khoảng hai tuổi, trẻ đã học được kĩ năng xoay cổ tay nên có thể vặn nắp và mở cửa. Những đồ chơi có nắp vặn kín, những khối gạch vặn lắp vào nhau, những đồ chơi phân loại hình dạng và đồ chơi đóng đinh, tất cả đều là những đồ chơi hữu ích cho sự phát triển của trẻ ở tuổi này. Trẻ ở tuổi mẫu giáo vẫn còn thích chơi các khối gạch, thích vẽ và bất kỳ món đồ nào kích thích trí tưởng tượng. Trẻ có thể bắt đầu chơi những trò đơn giản như đôminô hình, điều đó rất tốt vì chúng khuyến khích trẻ biết nhìn xa và thấy trước kết quả của sự việc. Mọi trò chơi đều trở nên có tính giáo dục hơn nếu có người lớn tham gia. Các trò chơi bài chẳng hạn, không những giúp trẻ giỏi về các con số mà còn giúp trẻ nắm bắt chiến lược. Điều này rất quan trọng trong việc giúp trẻ làm việc có mục tiêu. Nó khuyến khích sự tập trung và đẩy nhanh sự phát triển trí tuệ. Tính đa năng và tính kích thích Sau khi đã chọn được kiểu đồ chơi thích hợp cho độ tuổi của trẻ, còn phải xem xét một số vấn đề nữa. Như: Nó có tuyệt đối an toàn không ? Nó có kích thích được trẻ không ? Nó có giá trị vui chơi không ? (Nói cách khác, nó có đủ đa năng để kết hợp với nhiều kiểu trò chơi khác không ? Và có còn thích hợp cho trẻ khi trẻ lớn lên không ?) Nó có vui không ? (Tạo sự hứng thú cho trẻ không? Ví duï :như ngộ nghĩnh, phát ra âm thanh…) Ví dụ: Túi gạch là một món đồ chơi hay vì ở tuổi nào bé cũng vui thích với chúng như vậy, và chúng kích thích trí tưởng tượng và sự năng động của trẻ. Còn đồ chơi máy móc thì trẻ chẳng chơi được nhiều trò với chúng và sẽ mau chán. Tính an toàn Tính an toàn là điều quan trọng nhất cần xem xét khi chọn hoặc làm đồ chơi cho trẻ. Tuy một vài va chạm, vết bầm và trầy sướt là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi trong quá trình chơi đùa của trẻ, song vẫn có cách để đảm bảo trẻ được chơi đùa với đồ chơi an toàn, thú vị chứ không tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, không phải chỉ kiểm tra ban đầu món đồ chơi để phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm mà còn phải làm thường xuyên sau đó nữa để đảm bảo không có mối nguy hiểm phát sinh. Ví dụ: Con mắt của chú gấu bong có bị lỏng ra sau một thời gian bị trẻ lôi kéo không ? Những chỗ bằng nhựa cứng trên đồ chơi có bị vỡ, làm lòi ra cạnh sắc nhọn không ? Tạo một môi trường kích thích Một trong những cách để khuyến khích sự phát triển của trẻ là đẩy mạnh các trò chơi sáng tạo trong một môi trường thu hút. Khi đồ chơi được chất đống lộn xộn, ngổn ngang trong hộp, chúng sẽ chẳng thể hấp dẫn trẻ. Còn nếu được trình bày đẹp, sắp xếp trật tự, gọn gàng hoặc sinh động, chúng sẽ cuốn hút trẻ chơi và sạng tạo những cách sắp xếp khác. Sẽ tốt hơn nếu có không gian để trẻ chơi trong một khu vui chơi cụ thể. Ví dụ: Có thể bố trí góc búp bê là chỗ để búp bê ngủ buổi tối và thức dậy ăn saùng. Đồ chơi có thể đơn giản: nôi là một cái giỏ lót vải; một cái ghế ăn rất nhỏ và một hộc đựng quần áo cho búp bê . Một môi trường thú vị thì không chỉ giới hạn trong nhà. Nếu may mắn có một khoảng sân hoặc khu vườn có thể đặt vào đó những đồ chơi thích hợp. Ví dụ: hố cát, xích đu, cầu trượt, bập bênh, một cái đồi cỏ nhỏ. Tất cả những thứ ấy sẽ kích thích sự sáng tạo của trẻ. Một số ví dụ làm đồ chơi bằng vật dụng thông dụng dễ kiếm Hộp đựng Hộp nhựa đựng thức ăn, huõ yaourt, xoong chảo và thùng hàng có lẽ là những đồ chơi trong nhà đơn giản nhất. Trẻ có thể dùng những hộp nhựa có kích cỡ khác nhau để chơi trò “bỏ vào – lấy ra” (lồng hộp); trò múc nöôùc trong bồn; múc cát. Để một ít hạt khô vào một cái hộp đậy chặt sẽ có một cái lục lạc hoặc một nhạc cụ. Một cai xooang (chảo) và hai cái muỗng sẽ có một bộ trống. Thực phẩm Đậu và những thực phẩm khô sẽ là những món đồ chơi thú vị. Có thể dùng tất cả những thứ đó để làm hột lục lạc trong đồ chơi hoặc dán chúng vào trong một mảnh bìa để làm hình trang trí và có thể sơn chúng rồi xâu dây để làm thành đồ trang sức. Rau quả như khoai tây, tỏi, cà-rốt… có thể làm thành những con dấu để in ra những hình đẹp. Bột nhào để nặn tượng, làm bánh. Đồ bằng giấy Những ống bìa cứng, lõi giấy vệ sinh, cuộn bao nilon với một chút trang trí sẽ trở thành những con rối ngón tay. Hộp bằng giấy bìa được trang trí bên trong và bên ngoài sẽ làm thành con vật (vì nắp hộp mở ra – đóng lại trong giống như cái hàm) Những ống chỉ rỗng xỏ vào sợi dây dài sẽ là đồ chơi kéo thú vị nhất là nếu chúng được trang trí để trông giống con sâu hoặc con rắn.
Ui cái topic này hay quá bây giờ mới biết, có mẹ nào save các hình của các mẹ giới thiệu ở đây k, vì hình như ảnh post lâu quá rồi bây giờ xem nó k hiện hình gì lên cạ Nếu các bố mẹ nào có thì cho mình xin nhé về tập cho cọn Cám ơn các mẹ nhiều
có mẹ nào bít chỗ nào bán nhà lều cho bé ở tp.hcm ko? bé nhà tớ cứ thích chui vào gầm giường rồi lại chui ra,. mỗi lần như thế là đập đầu vào gầm giường. Tớ muốn mua ngôi nhà lều cho bé tự chui ra chui vào cho yên tâm, mẹ nào bít chỉ giùm nhé!
các đồ chơi hàng hiệu h cũng đều made in china thôi, china thì lắm bê bối ô nhiễm quá em lo lắm các mẹ ạ
BÉ LÀM MẶT NẠ! (Ko có hình đâu các mẹ chịu khó tưởng tượng nhá!) Có 1 trò chơi thủ công này các bé rất thích tuy nhiên các mẹ phải dọn mệt nghỉ đấy ạ!Rèn luyện tính kiên nhẫn của bé,óc sáng tạo,..đó là "bồi" bóng bay rồi sau đó làm rối,hoặc mặt nạ,...Em muốn share cho các mẹ chịu khó bày vẽ cho con chơi ạ! *nguyên liệu cần: -Bóng bay 1 quả thổi căng(bé lớn thì thổi to hơn em bé,vì càng to càng phải làm lâu ạ) -hồ nếp:khoảng 2 lạng bột nếp(xay từ gạo nếp) các mẹ quấy lên như quấy bột í ạ,được lưng nồi hồ(thực ra là bột nhưng dính lắm nên sử dụng như hồ) -thời gian hihi... -giấy báo -Sơn màu cho trẻ em *cách làm: -chọn 1 chỗ nào cho bé chơi có thể bôi bẩn đc(chắc chắn sẽ bẩn ạ) -dạy bé xé báo thành những miếng nhỏ khoảng 3,4 đốt ngón tay tùy độ tuổi của bé,càng lớn càng xé nhỏ hơn. -dạy bé cách lấy ngón tay cầm hồ quết 1 lớp hồ dày tương đối lên báo rồi dán quanh quả bóng(bồi bóng)(bé phát triển xúc giác,kĩ năng cầm nắm,khả năng khéo léo của các ngón tay) cho tới khi kín 1 lượt quanh bóng.hết 1 lượt lại bồi tiếp lượt 2(nếu bé chán thì để khô hôm sau bồi tiếp cũng OK).bồi khoảng 2,3 lượt đến khi xung quanh quả bóng cứng khi để khô. Khi lớp bồi khô thì bóng đã xịt,ko sao vì ta đã có 1 quả bóng bằng giấy bồi. -cắt quả bóng theo chiều dọc.ta được 2 mặt nạ.Cho bé sơn kín và vẽ mắt mũi,hoặc vẽ tranh j đó lên tùy ý. - có thể chuẩn bị thêm dây thừng hoặc len để làm tóc. *Sản phẩm:Bố mẹ có thể treo 1 sản phẩm handmade của bé rất đặc biệt phải ko ạ!Và hơn nữa bé lại được phát triển rất nhiều qua những giờ phút "lao động" chúc các mẹ và các bé vui!:D
Ðề: Giới thiệu trò chơi, đồ chơi cho trẻ Em cũng thấy rất hữu ích ạ. Cám ơn chị nha ! www.dochoichotre.vn
Ðề: Giới thiệu trò chơi, đồ chơi cho trẻ Metro có bán lều đó bạn. Mình ko biết có của e bé ko.Hồi đó mình thấy cô mình mua dạng của người lớn. Ko thì mua lều banh dạng lều khuyến mãi của mấy hãng sữa á.
Ðề: Giới thiệu trò chơi, đồ chơi cho trẻ Tuyệt quá, mình sẽ học trước rồi dạy con sau! Cảm ơn MeLuti nhiều!