Trước áp lực quá tải trường lớp, một trường mầm non tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã thí điểm loại các cháu là con thứ ba, số còn lại phải bốc thăm xét tuyển. Đợt tuyển sinh lớp 3 tuổi năm học 2016-2017, Ban giám hiệu trường mầm non xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ chối nhận con của vợ chồng sinh con thứ ba, thứ tư. Có 9 trẻ tại cụm trung tâm của trường không được xét tuyển. Tại 3 cụm còn lại, hơn 60 trẻ khác, trong đó một nửa là con thứ ba, không được tuyển do bốc thăm không trúng. Vợ chồng anh Tư (37 tuổi, trú ở xóm 3, xã Quỳnh Tân) có con trai thứ ba năm nay lên 3 tuổi không được tới trường sau khi nhận được giải thích của giáo viên "cháu trong diện sinh con thứ ba nên phải nhường suất cho các gia đình khác". Theo anh Tư, quy định như thế là bất cập và không công bằng. Nhà trường lý giải, quy định được đề ra do trước đó nhận được kế hoạch của xã về việc giải quyết phòng học cho trẻ mầm non tại địa phương vốn đang quá tải. Giải pháp được trường lựa chọn là thí điểm không xét tuyển con của vợ chồng bị vỡ kế hoạch tại một cụm trung tâm. Các cụm còn lại thì bốc thăm. Ông Hồ Minh Mậu, Chủ tịch xã Quỳnh Tân cho biết thêm, trường mầm non được chia làm 4 cụm, với 17 phòng học chính. Theo dự tính năm học này tổng số cháu 3-5 tuổi là 1.024. Cơ sở vật chất của nhà trường không thể đáp ứng đủ dù mỗi lớp tới 35-38 cháu (quy định chỉ 30 trẻ). Trước tình trạng này, đầu tháng 8, tại cuộc họp HĐND xã, có ý kiến đề nghị cần tìm giải pháp cho việc thiếu trường lớp của trường mầm non trên địa bàn, khi tỷ lệ sinh con thứ ba đang cao. "Tôi đã có văn bản với nội dung ưu tiên tuyển 100% em độ tuổi 4 và 5. Còn trẻ lên 3 thì bốc thăm. Thực tế xã chưa có văn bản nào nói không nhận các cháu diện vỡ kế hoạch", ông Mậu nói và cho biết việc loại trẻ thuộc diện con thứ ba là do "bột phát" của nhà trường. Đến hôm nay, vẫn còn 61 trẻ lên 3 tại xã Quỳnh Tân chưa được xét tuyển bởi các phòng học đều quá tải. Chính quyền xã đã báo cáo lên cấp trên đề nghị hỗ trợ. Hải Bình
Bài được đăng trên Vnexpress làm mình rất phẫn nộ vì thái độ phân biệt đối và vi phạm nhân quyền. Nhất là khi các cháu nhỏ.
Đúng là phẫn nộ thật! các bé biết gì đâu! ko thể hiểu nổi. những cái cán bộ đấy cứ cho về vườn hết đi
Họ là vì cơ sở vật chất không đầy đủ nên không dám nhận, Nếu con bạn đc nhận vào một lớp chỉ tiêu có 30 nhưng học tới 50 em. Bạn có chấp nhận không?
Chủ tịch xã Quỳnh Tân cho biết thêm, trường mầm non được chia làm 4 cụm, với 17 phòng học chính. Theo dự tính năm học này tổng số cháu 3-5 tuổi là 1.024. Cơ sở vật chất của nhà trường không thể đáp ứng đủ dù mỗi lớp tới 35-38 cháu (quy định chỉ 30 trẻ). [QUOTE="Lan Hương, post: 36338909, member: 17" Nhà trường lý giải, quy định được đề ra do trước đó nhận được kế hoạch của xã về việc giải quyết phòng học cho trẻ mầm non tại địa phương vốn đang quá tải. Ông Hồ Minh Mậu, Chủ tịch xã Quỳnh Tân cho biết thêm, trường mầm non được chia làm 4 cụm, với 17 phòng học chính. Theo dự tính năm học này tổng số cháu 3-5 tuổi là 1.024. Cơ sở vật chất của nhà trường không thể đáp ứng đủ dù mỗi lớp tới 35-38 cháu (quy định chỉ 30 trẻ). Trước tình trạng này, đầu tháng 8, tại cuộc họp HĐND xã, có ý kiến đề nghị cần tìm giải pháp cho việc thiếu trường lớp của trường mầm non trên địa bàn, khi tỷ lệ sinh con thứ ba đang cao. "Tôi đã có văn bản với nội dung ưu tiên tuyển 100% em độ tuổi 4 và 5. Còn trẻ lên 3 thì bốc thăm. Thực tế xã chưa có văn bản nào nói không nhận các cháu diện vỡ kế hoạch", ông Mậu nói và cho biết việc loại trẻ thuộc diện con thứ ba là do "bột phát" của nhà trường. Hải Bình[/QUOTE] Đọc hay không bạn nhìn cho kỹ bạn ạ, đừng nói kiểu gay gắt vậy. Ai cũng có con cái cả, đều muốn cho mình điều kiện học tập tốt nhất. Cũng không ai đồng tình kiểu làm vậy cả. Nhưng ai cũng có cái khó của mình cả. http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/truong-mam-non-khong-nhan-tre-la-con-thu-ba-3456574.html
Khu nhà mình, cận kề Hà Nội đây, cũng đông quá, nhà trường tổ chức gắp phiếu. Gắp phiếu trúng thì đi học, phiếu trượt thì ra học trường tư thục hoặc đợi sang năm gắp tiếp.
Đọc hay không bạn nhìn cho kỹ bạn ạ, đừng nói kiểu gay gắt vậy. Ai cũng có con cái cả, đều muốn cho mình điều kiện học tập tốt nhất. Cũng không ai đồng tình kiểu làm vậy cả. Nhưng ai cũng có cái khó của mình cả. http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/truong-mam-non-khong-nhan-tre-la-con-thu-ba-3456574.html[/QUOTE] Không thể lấy lý do như vậy được. Nếu không nhận thì phải không nhận cả con thứ nhất, thứ 2 nữa chứ. Theo mình đoán thì do áp lực của báo chí thì họ cũng tìm hiểu và thấy sinh con thứ 3, thứ 4 không vi phạm pháp luật gì cả.
Ừa, học trường tư thì cả phụ huynh, cả con đều được chăm sóc kỹ lưỡng và tốt hơn trường công ^^
Người ta ở nông thôn không đủ điều kiện cho con học trường tư như bạn nên phải học trường công. Mà trường công là chính sách chung của cả nước mà mọi người dân đều được hưởng. Về lý do không đủ cơ sở vật chất là lý do của ông chủ tịch mà tôi đoán là nói đỡ cho trường khi bị báo chí dồn ép do từ chối con thứ 3 thứ 4 là không đúng quy định. Nhưng không thể lấy lý do đó được. Khi thu thuế của người dân sao không nói lý do do không đáp ứng đủ trường học thì thu thuế ít đi?