Thông tin: Khi Con Bạn Ở Lứa Tuổi Mẫu Giáo (3-5 Tuổi). Các Mốc Phát Triển

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi support5, 1/4/2016.

By support5 on 1/4/2016 lúc 10:26 AM
  1. support5

    support5 Moderator

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    2,737
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Các kỹ năng bao gồm nhận biết màu sắc, thể hiện cảm xúc, nhảy lò cò được gọi là mốc phát triển của trẻ ở lứa tuổi 3 – 5 tuổi. Mốc phát triển là những điều mà trẻ cần làm được ở một độ tuổi nhất định nào đó. Trẻ đạt được các mốc phát triển thể hiện qua cách trẻ chơi, học tập, nói chuyên, cư xử với người khác và khả năng vận động (bò, đi hoặc nhảy).

    Khi trẻ bắt đầu vào lứa tuổi này, thế giới quan của trẻ phong phú hơn. Trẻ sẽ độc lập hơn và bắt đầu quan tấm đến người ngoài gia đình nhiều hơn. Mối quan hệ của trẻ với các thành viên trong gia đình và với những người xung quanh sẽ giúp trẻ hình thành tính cách, cách suy nghĩ và cách hành động của trẻ. Trong độ tuổi này, trẻ có khả năng đi được xe đạp 3 bánh, biết dùng kéo an toàn, nhận biết được sự khác biệt giữa bạn trai và bạn gái, trẻ biết tự mặc quần áo, biết cách chơi với các bạn, và biết kể lại một đoạn truyện ngắn, và hát.

    [​IMG]

    Những gợi ý dành cho phụ huynh

    Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể giúp trẻ:

    - Tiếp tục đọc sách cho trẻ nghe. Bạn có thể giúp trẻ thích đọc sách bằng cách đưa trẻ tới thư viện, cửa hàng bán sách.

    - Để trẻ giúp bạn một số công việc nhà đơn giản.

    - Khuyến khích trẻ chơi với các bạn. Điều này sẽ giúp trẻ hiểu về khái niệm chia sẻ và tình bạn.

    - Rõ ràng và nhất quán khi kỷ luật trẻ. Bạn nên giải thích và chỉ cho trẻ thấy hành vi mà bạn mong đợi. Bất cứ khi nào bạn đã nói Không, bạn cần theo cho tới khi trẻ thực hiện những việc trẻ cần làm.

    - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ bằng cách nói với trẻ những câu hoàn chỉnh. Giúp trẻ dùng từ và cụm từ chính xác.

    - Giúp trẻ giải quyết vấn đề khi trẻ buồn.

    - Cho trẻ lựa chọn đối với những quyết định đơn giản (ví dụ, trẻ có thể tự quyết định trẻ mặc gì, khi nào đi chơi, hoặc bữa phụ ăn gì).

    An toàn dành cho trẻ

    Khi trẻ trở nên độc lập và dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn, bạn và trẻ cần biết các cách để đảm bảo an toàn cho trẻ. Dưới đây là một số gợi ý để bảo vệ con bạn.

    - Bạn cần giải thích với trẻ tại sao không được đi ra giữa đường, chơi bóng trên đường phố.

    - Chú ý khi trẻ đi xe đạp. Nhắc trẻ đi xe bên lề đường và đội mũ bảo hiểm.

    - Kiểm tra kỹ các đồ chơi tại sân chơi ngoài trời. Đảm bảo rằng trẻ không chơi các đồ chơi bị hỏng hoặc có cạnh sắc nhọn.

    - Để mắt tới trẻ luôn luôn, đặc biệt là khi trẻ chơi ngoài trời.

    - Đảm bảo an toàn khi trẻ chơi với nước. Dạy trẻ cách bơi, nhưng để mắt tới trẻ luôn luôn khi trẻ đang bơi hoặc đang chơi cạnh bể (kể cả bể phao).

    - Dạy trẻ cách giữ an toàn với người lạ.

    - Cho trẻ ngồi ghế xe hơi đúng cách.

    Giữ cho cơ thể khỏe mạnh

    - Cùng ăn với trẻ bất cứ khi nào có thể. Bạn có thể để cho trẻ thấy bạn ăn trái cây, rau và ngũ cốc trong tất cả các bữa ăn của bạn (bữa chính và bữa phụ). Cho trẻ ăn uống hạn chế các loại đồ ăn, thức uống có đường, muối và chất béo.

    - Ở nhà hoặc ở trường, bạn nên giới hạn thời gian xem tivi của trẻ từ 1 -2 giờ mỗi ngày cho các chương trình phù hợp.

    - Cung cấp cho trẻ các đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, nhưng để trẻ lựa chọn sẽ chơi đồ chơi nào. Điều này giúp trẻ thích vận động và là hoạt động thú vị của trẻ.

    Nguồn: CDC

    Biên dịch: Thu Hiền.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support5
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi support5, 1/4/2016.

    1. rongcon8888
      rongcon8888
      Mình thấy lứa tuổi này bé rât bướng và khó dạy, cái gì cung xmuốn khẳng định mình và hơi 1 tí là lăn ra ăn vạ
      Chess For Kids thích bài này.
    2. gaumedang yeu
      gaumedang yeu
      Cùng quan điểm với bạn, trẻ ở độ tuổi này rất khó quản lý
    3. hue675
      hue675
      cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ thông tin rất thú vị này ạ
    4. nnmai.ketoan
      nnmai.ketoan
      Con m cũng đang trong giai đoạn này, cái gi cũng tranh làm, cái gì cũng không và rất dễ khóc
      cuongskda33 thích bài này.
    5. Annatuoi
      Annatuoi
      Cảm ơn admin đã có những lời khuyên cực hay
    6. Na Bông Nốt
      Na Bông Nốt
      Con nhà em cũng đang trong giai đoạn này đây, khó chiều kinh khủng, động tí không thích là xịu cái mặt ra :(
    7. inter169
      inter169
      cháu mình cũng ở độ tuổi này. Cũng bướng, nhưng thực sự vô cùng đáng yêu
    8. bode8s1
      bode8s1
      vậy còn đỡ ấy chị, con nhà e động tí là khóc la làng chí choé
    9. Na Bông Nốt
      Na Bông Nốt
      Nhìn cái mặt nó lúc đấy sao mà ghét thế không biết chỉ muốn tẩn, mà tẩn thì có mà tẩn suốt ngày, ôi trẻ con, thế mới biết bố mẹ ngày xưa nuôi mình vất vả thế nào :D
    10. langlualanghoa
      langlualanghoa
      Bé 3-5 tuổi là lúc đi học mẫu giáo, tiếp xúc với chung quanh và dần hình thành tư duy ngôn ngữ và phát triển cảm xúc. Cho nên tâm tính của bé tầm tuổi này, thể hiện qua cách phản ứng lại tác động hay là bộc lộ cảm xúc đều rất rõ nét và ở mức độ cao. Bé dễ nổi nóng, la hét, ăn vạ, dễ khóc, dễ cáu gắt...và tỏ ra khó bảo, ương bướng. Ngoài ra, bé cũng nhanh chóng hiểu được vị thế trung tâm của mình khi được người thân phục vụ ăn mặc, đi lại, sinh hoạt...một cách chu đáo. Vì thế, đây là lúc cha mẹ cần uốn nắn trẻ, để trẻ dần hình thành các kĩ năng tự chăm sóc và điều khiển cảm xúc cá nhân. Việc này có thể thực hiện hiệu quả thông qua việc cho bé mô phỏng các công việc trong cuộc sống thường nhật: rót nước, cách cầm thìa đũa, tự mặc quần áo... bằng cách sử dụng đồ dùng dạy học mẫu giáo. Những đồ dùng này thực chất là những món đồ hàng được thiết kế dựa trên nghiên cứu khoa học và tính toán hợp lý dành cho trẻ mẫu giáo. Cha mẹ có thể tham khảo cho con chơi và chơi cùng còn. Từ đó trẻ chủ động hơn trong cuộc sống tương lai.
    11. NguyenQuangDien
      NguyenQuangDien
      nếu như trẻ lười ăn thì có cách nào dỗ nó không các mẹ? mình toàn phải quát mắng nó thấy thương con quá.
      subofashion thích bài này.
    12. baby moon87
      baby moon87
      uh, trẻ tuổi này rất khó quản lý, cần pải có cách để cho bé làm theo ý
    13. huongsq
      huongsq
      tuổi này nếu không dạy dỗ tốt sẽ rất dễ hình thành tính cách xấu của trẻ sau này
    14. donghanoi90
      donghanoi90
      Tầm tuổi này chuyển biến cũng nhiều, cảm ơn bạn nhé
    15. cuongskda33
      cuongskda33
      Giống bé nhà mình quá, k biết làm sao để con không hơi tý là mè nheo khóc lóc :'(
    16. subofashion
      subofashion
      Bé nhà mh cũng đang ở đổ tuổi này. Nhưng cháu ở với ông bà từ 1 tuổi nên được chiều lắm. Bố mẹ mà có mắng hay đánh thì mặt bạn ý lì ra nhất định không xin.nhiều lúc cũng phải thua bạn ý
    17. hue675
      hue675
      Mỗi độ tuổi đều cần có những phương pháp dạy con thích hợp. :3 dạy trẻ là cả một bộ môn khoa học ý. hic hic
    18. Chess For Kids
      Chess For Kids
      Con nhà mình cũng thế. Còn hiếu động nữa. Không biết phải làm như nào :(
    19. mehoatrau0510
      mehoatrau0510
      E rất thích đưa trẻ tới thư viện, cửa hàng bán sách.

Chia sẻ trang này