Cai sữa mẹ cho bé tốt nhất vào thời điểm nào

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Shop Trẻ Thơ, 12/9/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Các chuyên gia vẫn khuyên bạn cho bé bú sữa mẹ đến khi con được 18 đến 24 tháng tuổi vì sữa mẹ là nguồn thức ăn hoàn hảo cho bé. Tuy nhiên, việc cai sữa cho con còn phải phụ thuộc vào tình trạng thể chất của từng bé.

    [​IMG]
    Việc cai sữa cho con còn phải phụ thuộc vào tình trạng thể chất của từng bé.

    Cai sữa là quyết định riêng của mỗi bậc phụ huynh và cần phải dựa vào điều kiện có lợi nhất cho bé cũng như hoàn cảnh gia đình.

    Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyên các mẹ nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và bắt đầu cho bé ăn kết hợp giữa sữa mẹ và thức ăn thô cho đến khi bé được 1 tuổi.

    Cần biết rằng, việc cai sữa quá sớm sẽ gây thiệt thòi nhiều cho bé, bởi sữa mẹ là nguồn dưỡng chất hoàn hảo chứa các kháng thể giúp bé phòng chống bệnh tật. Việc bổ sung quá sớm các thực phẩm khác rất dễ gây tiêu chảy cho bé do hệ tiêu hóa của trẻ chưa được làm quen với thức ăn ngoài sữa mẹ nên khả năng tiêu hóa, hấp thu kém, trẻ dễ bị suy dinh dưỡng.

    Chương II, Điều 4, Nghị định số 100/2014/NĐ-CP: Tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ nhỏ phải bảo đảm nội dung sau đây: “Hướng dẫn nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 06 tháng tuổi và tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn, cho trẻ ăn thức ăn bổ sung đúng cách, hợp lý từ 07 tháng tuổi“. Tuy nhiên, vì một số lý do mà các bà mẹ có thể sẽ phải cai sữa cho con trước khi con đủ 24 tháng, lúc này, các mẹ nên nhờ đến sự tư vấn bác sĩ và chuyên gia để có phương pháp cai sữa đảm bảo cho bé vẫn đủ dinh dưỡng.

    Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy việc cai sữa đã bắt đầu một cách tự nhiên hoặc đã đến lúc để bắt đầu:

    Bé có thể ngồi thẳng, tự do chơi đùa

    [​IMG]

    Đây là thời điểm hệ vận động của bé đã phát triển một cách khá cứng cáp. Bé có thể cầm, nắm chơi những dụng cụ đơn giản mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Lúc này, hệ tiêu hoá của bé đã dần hoàn thiện và sẵn sàng hấp thu dinh dưỡng từ nhiều nguồn thực phẩm khác, mẹ có thể cho bé ăn dặm và bớt dần khẩu phần sữa mẹ để cai sữa cho bé.

    Hãy nhớ rằng thức ăn dặm không thể thay thế sữa mẹ ngay mà mẹ nên xem đó chỉ là món bổ sung thêm vào cho tới khi bé được ít nhất 1 tuổi.

    Bé chuyển sang thích thức ăn rắn

    [​IMG]

    Khi bé đến tuổi, thích cắn hoặc cho vào miệng những thứ cầm nắm được thì đó là lúc hệ tiêu hóa của bé đã phát triển. Bé cũng có thể biểu lộ sự tò mò khi nhìn thấy người khác ăn. Bé đã bắt đầu khám phá ra rằng những món thức ăn thô có hương vị hấp dẫn, bé có thể sẽ dần giảm bớt hứng thú với sữa mẹ và chuyển sang thích những món ăn dặm nhiều màu sắc, hình thù sinh động mẹ làm cho bé. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thức ăn dặm không thể thay thế sữa mẹ ngay mà mẹ nên xem đó chỉ là món bổ sung thêm vào cho tới khi bé được ít nhất 1 tuổi.

    Dù đã được bú no sữa mẹ vẫn có biểu hiện không hài lòng

    Đây là dấu hiệu cho thấy bé cần nhiều dưỡng chất hơn để phục vụ cho cơ thể đang phát triển của bé. Sữa mẹ giờ đây không còn đủ cho khẩu phần ăn của bé, bé cần chuyển sang những loại thực phẩm khác đa dạng, phong phú và cung cấp nhiều dưỡng chất hơn.

    Lối sống, lịch làm việc của mẹ bị thay đổi

    Nếu mẹ lại có bầu, hay thay đổi điều kiện làm việc, thay đổi lịch trình làm việc, có thêm nhiều hoạt động mới trong cuộc sống hoặc đơn giản là mẹ cảm nhân được bé không cần bú mẹ nữa và mẹ không muốn tiếp tục cho bé bú nữa: đây là những lí do chính đáng để mẹ bắt đầu cai sữa cho con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    vậy là m đúng tieu chuẩn rồi
     
  3. nighttulip

    nighttulip Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều bà mẹ sợ mất dáng nên đâu có cho con bú nhiều.
     
  4. ami1302

    ami1302 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    mình cho con bú nhiều mà đâu có mất dáng, thậm chí tiêu hao năng lượng nhiều hơn nên giảm cân nhanh, sẽ cho con bú đến giọt sữa cuối cùng mặc dù giờ chỉ còn sữa 1 bên :))
     
  5. rubydtn

    rubydtn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình 16 tháng đã phải cai sữa mẹ. Thương con lắm nhưng đành phải cho con cai sữa sớm vì hoàn cảnh :(
     
  6. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    20-24m cai là vừa, gđ này bé ăn ngoài tốt rồi nên nhu cầu bú cũng thưa.
     
  7. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ cảm nhân được bé không cần bú mẹ nữa hay nhỉ?
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Con mình ngày ăn đủ ko cần ti, nhưng đêm thì mò mẫm ti suốt
     
  9. beyeucunn

    beyeucunn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ khi qua 2 tuổi cai là vừa.
     
  10. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Cháu nhà mình được 2 tháng rồi. Từ lúc mới sinh cháu đã không ti mẹ vì đầu ti mẹ bị tụt. Thế là 2 tháng nay mẹ cháu toàn phải vắt rồi cho ti bình, mà mỗi lần vắt cũng không được bao nhiêu cả. Mấy tháng nữa mẹ cháu tìm việc đi làm, sợ sữa không nhiều lại phải cho cháu cai sớm. Híc híc.
     
  11. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    1,5 năm là mình cai sữa rồi. thấy nthe là hợp lý nhất
     
  12. IRC.Vietnam

    IRC.Vietnam Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu đã bắt đầu ngưng không cho trẻ bú sữa, thì cần đồng thời kết hợp cho trẻ ăn ngoài bằng các loại sữa thay thế thông thường như sữa bột, sữa hộp, sữa đặc hay sữa bò (chỉ nên áp dụng phương pháp này sau khi trẻ đã lớn trên 1 tuổi).
     
  13. huannghia

    huannghia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    em thấy cho con bú mới nhanh gầy
     
  14. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì ca 2 đứa đều 16 tháng là cai sữa rồi ạ. E thấy thế hợp lý
     
  15. yeugauhang

    yeugauhang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    oánh dấu, cám ơn chia sẻ của mn :p
     
  16. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    khoang 2 tuổi mình cho bé nhà mình cai sữa
     
  17. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    cung phải tùy vào từng bé xem có đủ độ cứng cáp chưa thì m bắt đầu cai
     
  18. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Nhiều bà mẹ sợ mất dáng nên đâu có cho con bú nhiều.
     

Chia sẻ trang này