5 Ngôn Ngữ Yêu Thương, Bạn Hãy Dành Cho Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Me_Bong_Do, 12/8/2016.

  1. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ngôn ngữ yêu thương thứ nhất: cử chỉ âu yếm

    • Khi chào hay tạm biệt con, bạn hãy âu yếm ôm con vào lòng. Nếu bé còn nhỏ, bạn nên ngồi xuống để ôm trọn con vào lòng.
    • Khi con ngủ, hãy cho con ôm một vật mềm mại, chẳng hạn như một con gấu bông hay chiếc chăn vải để con cảm thấy bình yên.
    • Nếu con bị căng thẳng, hãy vuốt nhẹ tóc con để con được thư giãn thoải mái.
    • Thường xuyên thăm dò ý kiến con để biết con có thích được ôm ấp hay không.
    • Ôm chặt và hôn con mỗi ngày khi con đi học về.
    • Vuốt nhẹ tóc hay xoa lưng cho con khi con kể với bạn về những khó khăn chúng đã trải qua trong ngày.
    • Ngay sau khi phạt con, hãy ôm con vào lòng và giải thích để con hiểu nguyên do bị phạt mà vẫn cảm nhận được tình yêu của bạn.
    • Nằm bên con khi cả hai cùng xem tivi.
    • Khen ngợi và chúc mưng con khi con làm được điều tốt đẹp.
    • Mua cho con một món quà thể hiện tình yêu thương chẳng hạn như một con gấu bông, một cái gối mềm…
    • Chơi trò chọc léc với con nhưng hãy cẩn thận để trò chơi này không gây áp lực quá mức với con.
    • Cùng con chơi những môn thể thao hay trò chơi đòi hỏi sự va chạm thân thể. Những hoạt động này giúp bạn và con có thời gian gần gũi bên nhau.
    • Khi con còn bé, hãy đặt con trong lòng bạn và đọc truyện cho con nghe.
    • Cùng con múa hát để có cơ hội tiếp xúc với con như vỗ tay, xoay người và nhảy lên.
    • Hãy vỗ về con khi con bị bệnh.
    • Ôm hôn con dù con cho rằng mình đã lớn và không phù hợp với hành động âu yếm đó.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_Bong_Do
    Đang tải...


  2. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Hãy làm bạn với con các mẹ ạ
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ôi..may quá mình đang làm rất tốt những điều này...
     
  4. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ngôn ngữ yêu thương thứ hai: lời khen ngợi
    • Dán lên bàn ăn của con một mảnh giấy ghi những lời khen ngợi, yêu thương.
    • Hình thành thói quen tuyên dương những thành tích mà con đã đạt được, chẳng hạn “Thái độ thi đấu tích cực của con hôm nay thật đáng khen”.
    • Hỏi xem con bạn muốn làm nghề gì khi chúng trưởng thành. Sau đó, bạn hãy khuyến khích con theo đuổi ước mơ của chúng.
    • Ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt giữa bạn và con để con bạn hiểu được ý nghĩa của trẻ với bạn.
    • Chụp hình con hay những tác phẩm của con, lồng chúng vào khung hình xinh xắn và ghi lại những lời yêu thương để trẻ biết rằng chúng có ý nghĩa đặc biệt với bạn.
    • Khi bạn vắng nhà, hãy viết những mảnh giấy nhỏ thể hiện tình yêu thương của bạn dành cho con, mỗi mảnh giấy tương ứng với mỗi ngày bạn xa nhà.
    • Gọi điện cho con bất cứ khi nào bạn nghĩ đến con, đơn giản chỉ để nói rằng “Mẹ yêu con”.
    • Đặt cho con một tên gọi trìu mến mà chỉ có bạn và con biết.
    • Khi trẻ buồn bã hay thất vọng, hãy nói với trẻ năm điều mà bạn tự hào về chúng.
    • Tạo một cái hộp xinh xắn giữ lại những mảnh giấy ghi những lời khen ngợi để bạn và con có thể thường xuyên đọc cho nhau nghe.
    • Khi con bạn cố gắng làm một điều gì đó hữu ích nhưng không may phạm sai lầm, bạn hãy nói với con rằng bạn hiểu ý tốt của con.
     
  5. alexchou

    alexchou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Sẽ cố gắng làm hết tất cả những điều này :) có những điều phải chờ con lớn :D
     
  6. sumo95

    sumo95 Ngày ngày kiếm cơm

    Tham gia:
    31/7/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    em sẽ cố gắng như vậy
     
  7. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Con mẹ nó mới sinh hả, chưa làm được hết các điều trên thì cũng cố gắng thể hiện cho con biết mình yêu con, có nhiều cách mà, thậm chí mẹ nó còn có thể nghĩ ra cách chưa nêu trên kia ý.
     
  8. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ngôn ngữ yêu thương thứ ba: thời gian chia sẻ


    · Thay vì dành thời gian chơi với con sau khi bạn làm xong việc nhà, hãy đề nghị con cùng tham gia những hoạt động hàng ngày như giặt giũ, mua sắm hay dọn dẹp nhà cửa. Có thể việc này sẽ làm bạn mất nhiều thời gian hơn nhưng bù lại, bạn sẽ có thời gian ở bên con trong khi vẫn làm được việc nhà.
    · Cùng con nấu những món ăn cả hai cùng thích.
    · Đối với trẻ lớn hơn, hãy hướng dẫn con sử dụng máy chụp hình để trẻ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả gia đình.
    · Khi đứa con bé bỏng của bạn cố đưa cho bạn vật gì đó, hãy ngồi xuống và ôm con trong vòng tay âu yếm của bạn.
    · Khuyến khích trẻ nói về những nơi mà trẻ muốn đến thăm và lý do vì sao. Sau đó, hãy tạo bất ngờ thú vị cho con bằn cách thỉnh thoảng đẻ con chọn một trong số những địa điểm đó và lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của cả gia đình.
    · Đặt cho con những câu hỏi cụ thể vê một ngày của con. Hãy chú ý những câu hỏi của bạn không nên hướng đến dạng mà câu trả lời chỉ là “Có” và “Không”
    · Khi đưa con đi chơi công viên, hãy dành thời gian chơi với con thay vì chỉ ngồi xem con chơi đùa một mình.
    · Hãy hướng con vào những hoạt động giải trí mang tính nghệ thuật như ca hát hay vẽ tranh.
    · Nếu điều kiện cho phép, hãy đưa con đến nơi làm việc của bạn một đôi lần, giới thiệu con với đồng nghiệp của bạn và sau đó đưa con đi ăn cơm trưa với bạn.
    · Dành một nơi đặc biệt trong nhà để cho con chơi đùa, chẳng hạn bạn có thể biến một góc phòng thành “lâu đài”. Giúp con dựng lều cắm trại trong sân nhà dù chỉ là một cái lều nhỏ. Trang trí thêm đèn điện và nấu những món ăn đặc biệt để tạo không khí cắm trại thực sự.
    · Thỉnh thoảng cả nhà cùng đi bộ hay đạp xe cùng nhau. Tận dụng mọi cơ hội để chơi đùa cùng con như tập thể dục hay chơi thể thao.
    · Tạo mọi điều kiện để cả nhà có được bữa ăn cùng nhau. Nhiều gia đình hiếm khi ăn chung hoặc vừa ăn vừa xem tivi. Trong khi đó, đây lại chính là dịp để bố mẹ và con cái trò chuyện cùng nhau, cùng chia sẻ với nhau về những việc xảy ra trong ngày.
    · Dành thời gian trò chuyện với con trước giờ ngủ, chẳng hạn như đọc truyện cho con nghe, tâm sự về những hoạt động trong ngày.
    · Cùng trồng cây với con, điều này đặc biệt có ích đối với những trẻ có xu hướng hướng ngoại. Bạn có thể cùng con trồng hoa, trồng rau cải hay sắp xếp lại khu vườn nhà bạn
    · Cùng con tạo những album ảnh lưu niệm để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Vào những ngày mưa, hãy cùng con xem lại những album ảnh của gia đình.
     
  9. bobobobbo

    bobobobbo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    mình sẽ dành yêu tinh yêu thương , cho bé
     
  10. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ngôn ngữ yêu thương thứ tư: quà tặng

    • Sưu tập những món quà không đắt tiền và gói ghém cẩn thận. Hãy tặng quà cho con khi bạn cảm thấy cần thiết, khi con gặp khó khăn để khích lệ tinh thần cho con.
    • Chọn lựa những món quà phù hợp với sở thích của con
    • Khi vắng nhà trong một thời gian, hãy gửi cho con một món quà nhỏ ghi rõ tên con trên đó.
    • Chuẩn bị một túi quà chứa những món quà nhỏ để làm phần thưởng cho con khi trẻ làm được việc tốt.
    • Dành tặng con một bài hát đặc biệt nào đó. Đó có thẻ là bài hát bạn tự sáng tác hay một bài hát mà bạn cảm thấy phù hợp với sở thích và lứa tuổi của con.
    • Tạo trò chơi săn tìm quà theo bản đồ và đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giúp con tìm ra món quà.
    • Thay vì mua cho con một món quà giá trị trong ngày sinh nhật của con, bạn hãy tổ chức cho con một buổi tiệc sinh nhật ở địa điểm đặc biệt nào đó.
    • Bạn có thể tặng cho con một món quà giữ được lâu, chẳng hạn như cây cối để cả hai cùng chăm sóc hoặc một bàn cờ tướng để cả hai cùng chơi.
    • Đối với trẻ nhỏ tuổi hơn, hãy tặng cho con những món quà “thiên thần” như hoa dại, những viên đá ngộ nghĩnh gói trong giấy gói thật đặc biệt.
    • Đến dịp sinh nhạt hay giáng sinh, bạn hãy cùng con đi mua sắm món quà đặc biệt sau khi đã tham khảo ý kiến của con.
    • Gợi ý cho con về món quà đặc biệt mà em sắp được nhận. Dùng cách đếm ngược thời gian “Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày con được tặng quà” để tạo cho con thêm niềm hứng khởi.
    • Lập ra bảng danh sách những thành tích mà con bạn có thể đạt được. Tặng cho con một món quà sau khi em thực hiện được một thành tích nào đó.
     
    Himi Shop thích bài này.
  11. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy thực hiện các ngôn ngữ này trong kỳ nghỉ này luôn các mẹ nhé, chúc cả nhà kỳ nghỉ vui vẻ. Hẹn gặp lại tuần tới. holiday-018.jpg
     
  12. thu_l37

    thu_l37 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chơi với con luôn là hp nhất
     
  13. Hoàng Hà Language

    Hoàng Hà Language Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/8/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Khi nào có con minh sẽ làm những điều này
     
  14. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy làm luôn với những bé ngay bên cạnh bạn đi nhé :D
     
  15. trinhhaan

    trinhhaan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/9/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    cố lên . vì con yêu :D
     
  16. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    1. Ngôn ngữ yêu thương thứ năm: sự tận tụy

    · Dạy con chơi một số môn thể thao như bóng đá, bóng chày...

    · Hướng dẫn con làm bài tập

    · Nấu cho con một món ăn ngon khi con phải trải qua một ngày khó khăn.

    · Thay vì bảo con “đi ngủ đi”, hãy nhẹ nhàng bế con vào giường và đắp chăn cho con.

    · Đối với trẻ đã đến tuổi đi học, hãy giúp con chọn quần áo đi học vào buổi sáng khi con thức dậy.

    · Dạy cho con biết tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác thông qua những hoạt động cộng đồng.

    · Hãy chuẩn bị cho con những món đồ chơi mà con thích nhất để trẻ có thể chơi khi thức dậy hoặc đi học về (dĩ nhiên là bạn phải tham gia cùng con).

    · Khi bạn sắp trễ một cuộc hẹn hay buổi họp, hãy giúp con hoàn thành những việc con đang làm để cả hai thu xếp nhanh hơn thay vì để con làm một mình và hối thúc con.

    · Khi con bị ốm, hãy cùng con xem bộ phim con yêu thích, đọc truyện cho con nghe hoặ nấu món ăn bổ dưỡng mà con thích nhất.

    · Giúp con phát triển các mối quan hệ với những người lớn xung quanh để trẻ có thể học hỏi được nhiều lĩnh vực như khiêu vũ, bóng chày, âm nhạc…

    · Chuẩn bị tiệc sinh nhật với những món ăn con thích nhất.

    · Lên danh sách nhưng việc con thích làm cùng với bạn. Thỉnh thoảng hãy thực hiện một trong số chúng một cách bất ngờ.

    · Chuẩn bị một món ăn đặc biệt cho con, chẳng hạn như một chiếc bánh có hình dạng kỳ lạ hoặc có khắc tên con trên đó.

    Giúp con sửa chữa một món đồ chơi hoặc vật dụng con thích nhất.
     
  17. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy dành cho các con những thứ tốt nhất đối với chúng, đừng bắt các con trở thành nơi để bạn bổ sung những thứ mình thiếu, nhớ nhé!
    happy-boy.jpg
     
  18. dao2016

    dao2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
  19. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình đã gửi các bạn 5 ngôn ngữ để bạn thể hiện tình yêu cho con trẻ, vậy làm sao để phát hiện ngôn ngữ tình yêu cơ bản của trẻ?

    Đơn giản thôi, bạn để ý nhé:

    · Quan sát cách trẻ thể hiện tình yêu đối với bạn
    · Quan sát cách trẻ thể hiện tình yêu
    · Lắng nghe yêu cầu thường xuyên nhất của trẻ
    · Lắng nghe xem trẻ thường than phiền về điều gì nhất
    . Cho con được chọn lựa giữa hai ngôn ngữ tình yêu

    anh-khoanh-khac-dep6-2128.jpg
     
  20. Me_Bong_Do

    Me_Bong_Do Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ đã thử việc này chưa, con thể hiện như thế nào?
     

Chia sẻ trang này