Theo các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, vẽ là cách thức phong phú nhất để trẻ có thể tự do khám phá thế giới muôn màu từ xung quanh, bé sẽ tha hồ thể hiện suy nghĩ, và cách tạo nên những điều mà bé không thể hiện được trong cuộc sống thông qua màu sắc, hình khối chỉ bằng những biếc bút vẽ hay tô màu. Những nhà khoa học đã chứng minh rằng trẻ nhỏ dưới 18 tháng tuổi đã có khả năng dùng những hình ảnh như một biểu tượng để truyền tải suy nghĩ, cảm súc của bản thân, họ đã nhận định rằng khi các bé biết đứng hãy mua cho bé những chiếc bút màu dặc sỡ để chúng tự do thể hiện khả năng của mình. Đến khi ở lứa tuổi mầm non bé sẽ bắt đầu được làm quen với hội họa bằng những chiếc bút lông, bút màu để tự mình vẽ ra những gì bé nghĩ cho dù những bước đầu là những nét vẽ sơ xài nguêch ngoại, việc này có thể giúp cho bé: - Tập luyện những kỹ năng điều khiển vận động của đôi tay theo ý muốn của bé. - Phát triển tư duy lô gic trong quá trình phân định hình ảnh nào sẽ được vẽ trước và hình ảnh nào được vẽ sau. - Phát triển tư duy trừu tượng, trí tưởng tượng, bên cạnh đó bé buộc phải hình dung lại những gì đã nhìn thấy và tưởng tượng lại trong đầu bể thông qua những màu sắc, nét vẽ phác họa nên sjw việc. - Chuẩn bị kỹ năng cầm bút viết về sau. - Cùng với đó là thời gian vận động, thư giãn giúp trẻ khám phá sở thích bản thân thay vì dán mắt vào điện thoại hay tivi. - Việc vẽ tự do cũng được thể hiện qua hình thức tô màu, với hình thức này buộc bé có những kỹ năng phức tạp hơn, vận dụng những quy tắc nhất định và việc này cũng bắt đầu giúp bé phân biệt màu sắc. Việc bạn nghĩ đợi tới lúc bé đi mẫu giáo mới cho bé học vẽ thì đã quá muộn, hãy bắt đầu ngay khi bé có thể tự cầm chắc một vật trong tay đó có thể là lúc bé 6 tuổi, bạn cần chuẩn bị những chiếc bút phù hợp cho bé ví dụ bé càng nhỏ thì bạn cần sử dụng bút vẽ càng to, bút vẽ lớn và vừa với tầm nắm, với những bé lớn bạn hãy gợi ý cho bé những nét vẽ hoặc tô màu theo đúng quy tắc như lá màu canh, thân cây màu nâu,… để bé ghi nhớ cho lần sau. Điều bố mẹ cần làm đó là tìm cho bé những bút vẽ, dụng cụ vẽ tốt nhất cho sự phát triển và sức khỏe của bé để bé có thể tự do phát triển.
Chì màu này chỉ các bạn lớn dùng được thôi. Các bạn nhỏ tuổi mầm non chắc dùng bút sáp màu thì ổn hơn.
mua sáp màu thì an toàn hơn chì màu các mẹ ak. Đối với các bạn không thích cầm bút hoặc bé quá, chưa tự cầm bút được mà tự tay chấm màu vẽ thẳng lên giấy thì các mẹ có thể làm handmade màu bằng cách pha bột mỳ với màu thực phẩm thành dạng hồ, con vẽ cũng hay
Bé nhà mình toàn cầm bằng tay trái, kể cả bút hay thìa ăn cơm. Mình nghe nhiều người bảo con thuật tay trái thì thông minh hơn, nhưng lại có người bảo phải rèn không để con cầm tay trái không sau này ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí tuệ của trẻ. Các mẹ cho mình lời khuyên với
Cầm bút thì nên cầm tay phải nhé mn. MN k rèn con bây giờ thì trường cũng phải đổi thôi. Chưa kể đồ dùng người ta hay thiết kế cho người thuận tay phải mn ak. Còn khi con chơi, ăn cơm thì tay trái cũng đc. Bố đẻ m và ck m cũng thuận tay trái, ăn cơm bằng tay trái nhưng viết thì là tay phải, k ảnh hưởng gì đến cs cả
mình mua cho bé nhà mình 2 hộp bút sáp màu. mà chỉ đucợ vài ngày sau bẻ gãy hết. bé nhà mình đã 3 tuổi. hay bé nhà mình ko thích nhỉ
Thể hiện được những gì mình tưởng tượng là một điều rất tuyệt vời! Chắc chắn các gia đình nên cho con đi học vẽ!
em cũng thích vẽ từ nhỏ và giờ em cũng là 1 hoạ sĩ nghiệp dư thôi. Nhưng để nói thông minh hơn hay không thì em không dám chắc. Có 1 điều em dám chắc là nếu được tiếp xúc với hội hoạ từ nhỏ, con bạn sẽ có khả năng sáng tạo hơn.
Cho bé học vẽ giúp khả năg sáng tạo của trẻ được phát huy, em thường dùng bút sáp or chì tô để bé nghịch
Đồng nghiệp của e là họa sỹ. Nhà c ấy cho e trai vẽ từ bé, nối nghiệp c. Và thằng bé rất thông minh, đàn ông và cá tính nữa. E thường trêu là ông cụ non Vì sao lại nói là đàn ông vì nó coi phụ nữ bất kể tuổi nào là phái yếu, cần đc bảo vệ và nâng niu. Những việc đàn ông cần làm thì dù chị nó hơn nó 1 giáp nó cũng k để c nó làm. Rất có cá tính =))