Thông tin: Bí Quyết Nuôi Dạy Con Kiểu Nhật Các Mẹ Nên Biết

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Dạy con và Làm đẹp, 26/7/2016.

  1. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    đó là cách mà các mẹ nhật thường dạy con. đối với trẻ cái gì cũng đáng quý và đáng được trân trọng.
     
    Đang tải...


  2. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Ở nước Nhật, đa phần các bà mẹ sau khi sinh thì ở nhà chăm con và đợi khi con vào lớp 1 mới có ý định đi làm lại. Như vậy, các bà mẹ Nhật đóng vai trò rất quan trọng đối với việc nuôi dạy con kiểu Nhật sớm.

    Qua bài viết này, dạy con kiểu Nhật sẽ chia sẻ những điều cơ bản về cách dạy con học chữ và đọc sách của bà mẹ Nhật

    Với phương pháp dạy con kiểu Nhật - Trẻ em ở Nhật, hơn 4 tuổi đã biết đọc, dù chưa phải là đọc được tất cả và chưa thể đọc được nhiều kí tự nhưng có thể viết tên mình và viết thư cho bạn cùng lớp. Sau khi thấy trẻ bắt đầu biết đọc thì mẹ mới bắt đầu dạy thêm cho trẻ mỗi ngày thông qua việc đọc truyện . Dù ban đầu mẹ không hề có ý định dạy chữ mà chỉ đọc đơn thuần. Như vậy, các bé được mẹ áp dụng phương pháp dạy con kiểu Nhật để bé học chữ sớm và rồi trẻ lại đến lớp mẫu giáo và dạy lại cho các bạn của mình. Một minh chứng nữa chứng tỏ trẻ ở giai đoạn này có khả năng tiếp thu kiến thức rất nhanh.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Mẹ Nhật dạy con từ nhỏ và dạy ở mọi lúc mọi nơi

    Trẻ chưa biết đọc như anh chị nên trẻ chưa thích đọc nhưng ngược lại trẻ rất hiếu động, trẻ thích vẽ vời và xếp hình. Khi ngồi nghỉ giải lao sau chơi đùa đã thấm mệt, trẻ nhìn vào chữ ghi trên vật dụng nào đó và hỏi đây là cái gì. Khi đó các bà mẹ sẽ chỉ vào từng chữ rồi giúp trẻ đọc lạị. Đó là cách mẹ có thể dạy cho trẻ chữ ở mọi lúc mọi nơi.

    Dạy con kiểu Nhật giai đoạn này trẻ không cần lí giải xong rồi mới nhớ mà chỉ cần nhớ một cách vô thức như là học thuộc lòng, chưa thể nhớ ngay được vì vậy có thể hôm sau trẻ sẽ hỏi lại câu tương tự hôm trước đã hỏi . Điều đó cũng rất bình thường, chỉ cần 1-2 lần sau trẻ sẽ nhớ và những từ đó sẽ được lưu lại trong ý thức tiềm tại của trẻ. Việc này yêu cầu bố mẹ phải nhẫn nại và kiên trì, không nên quát mắng hay thể hiện thái độ khó chịu trước những tình huống này vì nó sẽ làm cho trẻ sợ và sinh ra những ức chế.

    Tuy nhiên dạy con kiểu Nhật để trẻ học chữ mỗi ngày chỉ nên làm từn chút một và trong 5 phút và khi nào trẻ có hứng thú thì mới thực sự hiệu quả. Trẻ ở giai đoạn này có tốc độ hấp thu kiến thức rất nhanh và nhiều mà đôi khi người lớn không biết đã vô tình lãng phí giai đoạn này.

    Có lẽ có nhiều người cho rằng như thế là bắt ép trẻ học sớm không cho trẻ chơi, mà không biết rằng học hỏi và khám phá thế giới cũng là nhu cầu của trẻ và đối với trẻ việc đọc sách hay vẽ tranh cũng thích thú như việc chơi game hay các trò chơi khác. Do đó, khi dạy con kiểu Nhật nếu trẻ hứng thú với học chữ hay bất cứ thứ gì thì ta nên khuyến khích. Và không nên lấy suy nghĩ của người lớn để áp đặt lên suy nghĩ và sở thích của trẻ.

    Với phương pháp dạy con kiểu Nhật trẻ sẽ học tốt và nắm bắt mọi thứ rất nhanh.

    Chúc các mẹ thành công trong việc dạy con kiểu Nhật với **********.info!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  3. sfluv95

    sfluv95 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    Vai trò người cha rất quan trọng dù trong xã hội nào :)
     
    Thái Thị Thúy An thích bài này.
  4. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chính xác là như vậy đấy bạn ạ :)
     
  5. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Có rất nhiều vị phụ huynh có suy nghĩ nên bắt trẻ học & nhớ tiếng Anh. Tuy nhiên, bên cạnh suy nghĩ đó, họ cũng đang rất buâng khuâng, lo lắng không biết khi nào thì bắt đầu chỉ dạy cho bé tiếng Anh, và nên chỉ dạy cho bé như thế nào thì được.

    Và để giải đáp những thắc mắc cho các bậc phụ huynh hôm nay Dạy con kiểu Nhật sẽ giải đáp cho bạn "Khi nào thì nên cho trẻ học tiếng Anh".

    Dạy con kiểu Nhật - Bắt đầu cho bé học tiếng Anh từ thời thơ bé thì có những ưu điểm gì?

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Tiểu học là giai đoạn cho trẻ học tiếng anh tốt nhất

    Có nhiều ý kiến cho rằng “ cho bé bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt” nhưng các chuyên gia khuyên rằng nên cho bé học ở thời kì tiểu học là tốt nhất. Tại vì sao?

    Thực tế, theo Dạy con kiểu Nhật được biết lĩnh hội ngôn ngữ phải theo thời kì nhất định, tuổi tác càng tăng thì khả năng lĩnh hội ngôn ngữ cũng dần trở nên khó khăn, từ sau 14 tuổi trở đi thì hầu như trẻ không còn khả năng tiếp thu ngôn ngữ mẹ đẻ.

    Đương nhiên, sau thời kì đó bé vẫn có thể tiếp thu tri thức cũng như học tiếng Anh cho đến khi có thể nói chuyện được nhưng nếu cho bé học càng sớm sẽ tốt hơn vì không chỉ bé dễ dàng tiếp thu hơn mà bé sẽ dễ dàng nói chuyện đc ngôn ngữ thứ 3 với level gần như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

    Dạy con kiểu Nhật - Hãy cho bé tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng anh khi bé vẫn còn thời tiểu học với những gì phù hợp với bé nhất mà tai bé có thể tiếp nhận được.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Cho bé học những gì phù hợp với bé nhất

    Dạy con kiểu Nhật với những bé vừa mới sinh thì bé sở hữu thính giác nhạy cảm, dễ dàng tiếp nhận được các ngôn ngữ trên thế giới. Vì vậy, hãy cho bé được nghe những âm thanh rõ ràng nhất có thể.

    Ngoài ra, khả năng này sẽ dần dần mất đi từ khoảng 10-12 tháng tuổi của bé, khi đã trở thành người lớn thì khả năng này mất đi hoàn toàn. Vì vây, từ thời tiểu học việc cho bé nghe thật nhiều âm thanh tiếng Anh, cũng là cách quan trọng hơn cả trong việc giáo dục tiếng Anh dành cho bé.

    Dạy con kiểu Nhật từ thời tiểu học, nếu cho bé tiếp xúc với tiếng Anh sẽ khiến bé dễ thích bộ môn này hơn.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Tỷ lệ yêu thích tiếng anh của trẻ ở 2 trường hợp khác nhau

    Dạy con kiểu Nhật khi so sánh giữa trẻ bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh ở thời tiểu học và trẻ không tiếp xúc với tiếng Anh thì kết quả khảo sát cho thấy những bé đó mang cảm xúc tích cực hơn và có tiềm năng hơn với bộ môn này.

    Daỵ con kiểu Nhật khi cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn là một học sinh tiểu học cùng với nhiều hoạt động tiếng Anh khác nhau vô cùng bổ ích sẽ là điều kiện lý tưởng cho trẻ phát triển và học tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ.

    Dạy con kiểu Nhật so sánh giữa 2 bé có học và không học tiếng anh vào giai đoạn này bạn sẽ thấy bé học tiếng Anh phát triển hơn bé không học rất nhiều về cả cảm xúc lẫn trí thức. Bé có thể sử dụng ngôn ngữ này rất tự tin và tự nhiên như người bản ngữ. Đây cũng là cách giúp bé yêu thích môn học này hơn.

    Dạy con kiểu Nhật sẽ rất quan trọng khi bạn tạo cho bé môi trường vừa học vừa chơi với tiếng Anh


    Nên chỉ dạy cho bé tiếng Anh với phương thức cụ thể nào? Trước hết, quan trọng nhất là tạo cho bé môi trường vừa có thể vui chơi vừa tiếp xúc với tiếng Anh.

    Chuẩn bị cho bé những đồ chơi, vật dụng có thể tiếp xúc với tiếng Anh trong khi vừa chơi, vừa hòa vào không gian nhịp điệu âm nhạc. Cứ như vậy bé sẽ nhớ các ca khúc, điệu nhảy một cách tự nhiên mà chúng ta không cần phải lo lắng rằng bé sẽ chán ngôn ngữ này.

    Ngoài ra, Dạy con kiểu Nhật khuyên các vị phụ huynh nên gia tăng cơ hội cho bé tiếp xúc tiếng Anh bằng cách thử thách bé. Từ độ tuổi 2 đến 6 tuổi, trẻ có sự hòa hợp giữa sự phát triển và các sở thích của bé vì vậy để tạo cho trẻ môi trường tiếp xúc với tiếng Anh bạn hãy tạo cho bé một nội dung vui vẻ thú vị để cho bé chơi giúp bé có thể tiếp xúc với tiếng Anh mà từ đó năng lực tiếng Anh của bé phát triển 1 cách tự nhiên.

    Vì trẻ còn nhỏ nên Dạy con kiểu Nhật khuyên bạn không nên miễn cưỡng cho bé học hay ép buộc bé học. Để bé không cảm thấy chán thì cứ 2 tháng 1 lần, hãy tạo có bé thêm các vật dụng liên quan đến việc tiếp thu tiếng Anh để bé có thể cảm thấy thích thú mà đến gần với tiếng Anh hơn.

    Cho bé tiếp thu thật nhiều cái mới và tiếp xúc với tiếng Anh, rồi từ đó chỉ dạy cho bé bộ môn này 1 cách vui vẻ và không cưỡng chế bắt bé học.

    Hãy đến với Dạy con kiểu Nhật nếu các mẹ còn băn khoăn trong cách dạy con.

    Dạy con kiểu Nhật chúc các mẹ dạy con ngoan, chăm con khỏe!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oh.. mình cũng cho rằng, chỉ nên cho con học ngoại ngữ khi học tiểu học... ko ép con học sớm...
     
  7. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng nghĩ vậy, đây là thời gian lý tưởng để dạy trẻ học ngoại ngữ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. Thái Thị Thúy An

    Thái Thị Thúy An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Vai trò của cha lúc nào cũng quan trọng, nếu biết cách chia sẻ thì có thể cha sẽ giúp con tốt hơn trong việc dạy con
     
  9. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    người mẹ cần sẻ chia vai trò và người cha cần bỏ chút thời gian để cùng mẹ dạy con thì con bạn sẽ thật tuyệt
     
  10. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Với những vấn đề dưới đây, dạy con kiểu Nhật khuyên bạn phải bổ sung dinh dưỡng ngay cho trẻ nếu muốn trẻ khỏe mạnh.

    1. Dạy con kiểu Nhật - Trẻ hay lo lắng hoặc chán nản là một trong những dấu hiệu bố mẹ cần bổ sung dinh dưỡng cho con

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Trẻ hay lo lắng, chán nản có thể cơ thể thiếu chất dinh dưỡng như protein

    Lo lắng, chán nản là những cảm xúc mà bạn thường thấy ở trẻ do não bộ của trẻ điều khiển, tuy nhiên cảm xúc này cũng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu chất dinh dưỡng như protein.

    Protein đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển cảm xúc ở trẻ.

    Protein không có nhiều ở thực vật, nhưng bạn dễ dàng tìm thấy nó trong các loại thịt động vật như: thịt bò, thịt lợn, thịt gà,...

    Protein quan trọng với cơ thể như thế nào?

    Não bộ cần acid amin để tạo ra các nơ-ron thần kinh, giữ cho tinh thần chúng ta luôn vui vẻ, tỉnh táo. Nếu thiếu protein trầm trọng, thì bạn nên trực tiếp cho trẻ uống thuốc bổ sung axit amin cho cơ thể.

    2. Dạy con kiểu Nhật - Trẻ quá hiếu động cũng cần bổ sung dinh dưỡng

    Trẻ nhỏ rất thích nghịch ngợm, hiếu động, tuy nhiên cái gì cũng ở một mức độ cho phép. Nếu trẻ nhà bạn nghịch ngợm quá mức thì bạn cũng cần xem lại trẻ xem trẻ có gặp vấn đề gì hay không. Điều này liên quan đến khả năng kết nối và xử lý thông tin cùng một thời điểm của não bộ của trẻ.

    Trẻ em quá hiếu động thường có hệ tiêu hóa kém và ít lợi khuẩn sống tại đường ruột, do đó cơ thể không hấp thụ hết dinh dưỡng từ thức ăn.

    Theo lời khuyên của các bác sỹ, không nên dùng nhiều đồ ăn đóng hộp hay có chứa phẩm màu. Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng các liệu pháp thiên nhiên để chữa bệnh tiêu hóa cho trẻ. Gelatin, nước canh cũng là cách tốt để đường ruột tạo ra các men tiêu hóa giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

    3. Khi trẻ chậm nói dạy con kiểu Nhật khuyên bạn cần bổ sung dinh dưỡng gấp cho trẻ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Bé sẽ mau lớn và thông minh nếu cha mẹ quan tâm đúng cách tới chế độ dinh dưỡng

    Trẻ chậm nói là do đâu? Một câu hỏi rất nhiều bà mẹ đặt ra nhưng chưa được giải đáp. Hầu hết nguyên nhân là do trẻ bị thiếu vitamin B12. Vì vậy, tăng cường bổ sung vitamin B2 trong các loại thực phẩm hàng ngày như thịt bò, thịt gà, thịt lợn, các loại tôm cá, thực phẩm làm từ sữa và trứng là một điều vô cùng cần thiết cho trẻ.

    4. Dạy con kiểu Nhật - Khi tóc và da bé bị khô, hãy bổ sung dinh dưỡng cho trẻ.

    Cơ thể không có đủ vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K2 sẽ khiến cho da khô và tóc xơ, chẻ ngọn. Nếu bổ sung đầy đủ các vi chất này trong bữa ăn, bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kể từ mái tóc tới làn da của bé, sáng bóng và mềm mịn hơn.

    5. Dạy con kiểu Nhật bổ sung dinh dưỡng khi răng bé mọc lệch

    Dạy con kiểu Nhật hiểu đây là vấn đề nhiều cha mẹ khá đau đầu nhưng để tìm ra cách giải quyết hiệu quả không dễ dàng. Một hàm răng mọc chuẩn và một chế độ dinh dưỡng tốt có liên quan tới nhau.

    Những trẻ hay ăn thực phẩm đóng hộp hay mẹ chúng ăn thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc hàm cũng như khoảng cách răng của trẻ. Ngược lại, một chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất béo và protein sẽ giúp hàm răng của trẻ mọc đều, không xô lệch và chắc khỏe.

    6. Dạy con kiểu Nhật - Bé bị sâu răng

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Sâu răng có thể là biểu hiện của việc thiếu chất khoáng, vitamin

    Như các mẹ đã biết sâu răng là kết quả việc trẻ ăn quá nhiều đường. Nhưng thực tế, sâu răng có thể là biểu hiện của việc thiếu chất khoáng, vitamin cần thiết để hấp thụ và đồng hóa khoáng chất. Vì thế, hãy bổ sung khoáng chất, đặc biệt là phốt pho, vitamin hòa tan trong chất béo cho bé để miễn dịch 100% với sâu răng nhé!

    7. Dạy con kiểu Nhật bổ sung dinh dưỡng khi bé thường bị cảm lạnh và cúm

    Thiếu dinh dưỡng có thể là nguyên nhân khiến bé nhà bạn dễ mắc cảm lạnh/cúm hơn những trẻ khác. Tuy nhiên, khi bạn đã thay đổi bữa ăn mà tình hình không khả quan hơn, hãy áp dụng cuộc thi "cả gia đình cũng tập thể dục".

    Một chế độ dinh dưỡng tốt và duy trì thói quen tập luyện sẽ giúp bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

    8. Dạy con kiểu Nhật - Trẻ hay cáu kỉnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Carot rất thích hợp cho trẻ hay cáu kỉnh

    Chất béo, đặc biệt là Omega 3 chủ yếu có trong cá hồi, cá trích, cá thu rất cần thiết cho sự ổn định cảm xúc. Những chất béo trong bơ, dầu dừa sẽ giữ và bảo vệ Omega trong não.

    Ngoài ra, cơ thể mỗi người cần cân bằng lượng hoocmon. Nếu chúng ta ăn quá nhiều cà rốt, cơ thể sẽ tạo ra nhiều estrogen (nội tiết tố nữ) khiến chúng ta hay hay nóng giận và bực bội.

    Vì thế, một củ cà rốt một ngày là hợp lý để cân bằng hoocmon tự nhiên.

    9. Béo phì, dạy con kiểu Nhật khuyên bạn hãy bổ sung dinh dưỡng cho bé

    Chắc bạn không nghĩ rằng béo phì lại liên quan tới vấn đề thiếu dinh dưỡng nhưng chính xác thì đó là nguyên nhân gây ra điều này.

    Nếu trẻ ăn nhiều thực phẩm đóng hộp hay đồ ăn vặt thiếu chất, chúng sẽ nhanh đói và tìm những đồ ăn khác. Vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra, tình trạng tăng cân bắt đầu xuất hiện.

    Cơ thể sẽ chỉ cảm thấy no nếu ăn đầy đủ các loại thực phẩm: hải sản, thịt, sữa tươi, pho mát, bơ, dầu dừa, rau quả, ngũ cốc.

    Do đó, hãy bắt đầu từ bữa ăn hôm nay để trẻ được phát triển đầy đủ, đảm bảo sức khỏe cho việc học tập và vui chơi nhé!

    Dạy con kiểu Nhật - Món quà mà bố mẹ trao tặng cho trẻ là sự phát triển toàn diện để trẻ có được tương lai tươi sáng, hãy chia sẻ thông tin này đến với mọi người nếu bạn thấy hữu ích.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tuy nhiên dạy con kiểu Nhật để trẻ học chữ mỗi ngày chỉ nên làm từn chút một và trong 5 phút và khi nào trẻ có hứng thú thì mới thực sự hiệu quả

    cái này chuẩn nè...
     
  12. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    :):):):):)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  13. ngoclanhoang137

    ngoclanhoang137 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Hình tượng của người cha hiện tại ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của con về người đàn ông trong tương lai :) vậy nên việc chăm sóc con cái phải là chuyện của cả 2 vợ chồng chứ không phải từ một phía hoặc phụ thuộc vào 1 người xa lạ được ^^
     
  14. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    đúng bạn ạ. cái gì cũng phải từ 2 phía. dù bận rộn đến đâu cũng cần dành thời gian cho con. với con được gắn bó với bố mẹ càng nhiều thì con càng sống tình cảm và nên người.
     
  15. sfluv95

    sfluv95 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    Để bé tự phát triển luôn luôn tốt hơn là đặt bé trong khuôn khổ
     
  16. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    để bé tự phát triển nhưng vẫn trong sự quản lý của bố mẹ thôi thì sẽ tốt hơn bạn ạ. chứ mà để con tự do luôn thì k tốt chút nào
     
  17. sfluv95

    sfluv95 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là ở giai đoạn này trẻ rất tò mò và thích khám phá nhiều thứ!
    Nếu ta tận dụng được thì rất tốt!
     
  18. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi đấy bạn ạ :)
     
  19. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    bài ý nghĩa quá
     
  20. Dạy con và Làm đẹp

    Dạy con và Làm đẹp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con kiểu Nhật - Nhật Bản vốn nổi tiếng với những con người làm việc chăm chỉ và thông minh. Họ cũng là một trong số những quốc gia đứng đầu về công nghệ.

    Dạy con kiểu Nhật - Để có được vị trí như ngày nay, họ đã phải xây dựng nên một nền giáo dục tiên tiến, tốt nhất cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

    Trích nguồn: Cộng đồng người Việt sống và làm việc tại Nhật


    SHICHIDA là con trai thứ của nhà giáo dục nổi tiếng SHICHIDA MAKOTO. Ông là người có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục trẻ thơ.

    33 bài học dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển trí lực này của tác giả sẽ thật sự giúp ích rất nhiều cho các bậc cha mẹ khi nuôi dạy con kiểu Nhật.

    1. Dạy con kiểu Nhật cho trẻ cảm thụ âm (nghe) : giúp trẻ cảm thụ âm tốt, thúc đẩy năng lực nhận thức, thúc đẩy năng lực biểu hiện .

    Dạy con kiểu Nhật khuyên bạn hãy cho trẻ NGHE nhạc, hoặc tiếp xúc với môi trường âm nhạc càng nhiều càng tốt. Ví dụ như cho trẻ nghe nhạc qua CD, mua những đồ chơi phát ra âm thanh, và hãy thường xuyên nhún nhảy theo bài hát cùng trẻ khi nghe, khi vận động hãy kết hợp cùng các bài nhạc hoặc dụng cụ phát ra âm thanh để hai mẹ con vui vẻ cùng nhau. Nếu cha mẹ nào có ý định cho trẻ học nhạc thì hãy bắt đầu khi trẻ được 2-3 tuổi. Nếu trẻ ghét nghe nhạc thì đừng ép trẻ phải nghe. Có thể cho trẻ nghe mọi loại nhạc mà trẻ thích chứ không nhất thiết phải là nhạc cổ điển. Vì tâm trạng trẻ vui vẻ khi này mới là điều quan trọng nhất.

    2. Dạy con kiểu Nhật cho trẻ đọc truyện Ehon (truyện có tranh minh họa) : giúp rèn luyện năng lực tập trung, năng lực tưởng tượng, năng lực đọc cho trẻ.


    Các mẹ dạy con theo phương pháp dạy con kiểu Nhật thường cho trẻ đọc truyện có tranh minh họa cho trẻ nghe, mỗi 1 ngày đọc cho trẻ từ 3-5 cuốn, cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày để luyện cho trẻ trí nhớ, lẫn từ vựng. Khi trẻ còn nhỏ tuổi thì chữ càng to càng nhiều hình minh họa càng tốt.

    Dạy con kiểu Nhật - Từ vựng là chìa khóa mở ra trí tuệ cho trẻ. Trẻ càng nghe được nhiều từ vựng thì khả năng về ngôn ngữ càng được phát triển sau này. Đọc cho trẻ nghe hay nói chuyện với trẻ là cách tốt nhất dạy trẻ về từ vựng. Đừng bao giờ sợ trẻ không thể tiếp thu được, vì trí não của trẻ có khả năng tiếp thu bất kì cái gì chúng ta dạy. Cha mẹ hãy tranh thủ 5-10 phút mỗi ngày vừa bế trẻ vừa đọc cho trẻ nghe, vừa cho trẻ xem luôn truyện có tranh ảnh này.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật cho trẻ đọc truyện Ehon mỗi ngày.

    3. Dạy con kiểu Nhật cho trẻ chơi cùng FLASH CARD: Rèn luyện trí nhớ trong thời gian ngắn, năng lực nhận thức, vốn từ vựng cho trẻ.

    Phương pháp dạy con kiểu Nhật chơi cùng trẻ flash card này rất tốt cho phát triển não phải của trẻ vì nó đáp ứng được 2 yêu cầu là luyện được phản xạ nhớ rất nhanh và dung lượng nhớ vô hạn. Chơi cùng các tấm flash card bằng cách là mua những tấm cạc hay mảnh giấy nhỏ rồi ta viết lên đó các chữ cái, chữ số, từ vựng rồi cho trẻ nhìn, ta cứ giơ ra cho trẻ coi và đồng thời đọc từ vựng có ghi trên tấm cạc đó cho trẻ nghe, khoảng 1giây /1 tấm cạc. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và nhiều ngày.

    Trò chơi này phát huy trí nhớ và tốc độ tư duy lẫn khả năng nhớ không lồ của trẻ. Ví dụ ta viết lên đó chữ “quả táo”, “con chó”…đồng thời kết hợp hợp ảnh của quả táo, con chó trong tấm card nữa thì càng tốt. Ta cứ tráo qua tráo lại cho trẻ nhìn thì dần dần những từ vựng đó đã đi vào bộ não của trẻ và được lưu trữ trong đó. Trên thị trường Việt Nam thì những loại thẻ flash card này rất phong phú. Nhưng nếu không đủ tiền mua cha mẹ vẫn có thể viết ra giấy rồi chơi cùng trẻ.

    4. Dạy con kiểu Nhật cho trẻ nhận biết màu sắc: rèn luyện khái niệm về màu sắc, cảm thụ nghệ thuật, năng lực biểu hiện.


    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật cho trẻ học nhận biết màu sắc

    Khi dạy con kiểu Nhật mới đầu là cho trẻ nhìn những màu sắc đơn giản như trắng, đen; sau đó tăng dần về số lượng. Lấy 1 thùng rồi mua thật nhiều những quả cầu nhỏ có đủ các màu sắc. Ta sẽ nhặt từng quả cầu lên và nói tên màu sắc cho trẻ, số lượng màu sắc sẽ tăng dần lên, mới đầu chỉ là xanh, đỏ, vàng…dần dần nhiều hơn nữa. Sau đó ta sẽ nói tên màu sắc rồi đố trẻ chọn đúng màu trong một đống màu. Ta mua chì màu hay bút lông, cho trẻ nhìn bức tranh rồi luyện trẻ vẽ lại theo các màu sắc có trong tranh.

    5. Dạy con kiểu Nhật dạy trẻ nhận dạng hình dáng, hình họa: rèn luyện khái niệm về hình khối, năng lực tưởng tượng, năng lực nhận thức không gian.

    Cho trẻ học nhận biết các hình học như vuông, chữ nhật, tam giác, hình thang, tròn, bình hành, thoi, lập thể…khoảng 10 hình học cơ bản nhất rồi luyện trẻ nhớ. Ví dụ có thể cắt tấm bìa thành các hình đó, kèm theo các màu sắc khác nhau và cho trẻ chơi trò đoán hình là gì, kết hợp luyện luôn nhớ tên màu sắc. Hoặc có thể kết hợp các đồ vật trong nhà có hình gì thì dạy cho trẻ biết luôn, hoặc đố trẻ các đò vật trong nhà là hình gì. Để sáng tạo hơn thì hãy chơi trò ghép hình, ví dụ từ 2 hình tam giác ghép lại thành hình vuông, hình chữ nhật…

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật cho trẻ học nhận dạng hình khối

    6. Dạy con kiểu Nhật dạy trẻ nhận biết kích thước: luyện khái niệm to, nhỏ; khái niệm theo thứ tự, trình tự; năng lực giải quyết vấn đề .

    Dạy con kiểu Nhật - Đặt trước mặt trẻ thật nhiều đồ với kích thước khác nhau, ta sẽ chỉ cho trẻ cái nào là to, cái nào là nhỏ. Sau khi trẻ đã định nghĩa được thế nào là to, nhỏ thì ta chơi cùng trẻ bằng cách giơ hai vật ra để trẻ so sánh chọn cái nào to hơn (nhỏ hơn), rồi sau đó tiến lên là trong 3, 4 vật chọn ra 1 vật to nhất hay nhỏ nhất. Giơ hình các con vật, thú nhồi bông rồi đố trẻ là con nào to hơn (bé hơn).

    7. Dạy con kiểu Nhật luyện ngón tay cho trẻ: luyện độ khéo léo, kĩ xảo, năng lực tập trung


    Dạy con kiểu Nhật - Ngón tay hay bàn tay được ví như bộ não thứ 2 của con người bởi vì nó đóng vai trò quan trọng nhất đối với mọi hành động hay suy nghĩ của con người chúng ta. Việc cầm được bằng 5 ngón tay là một sự khác biệt rất lớn giữa con người và những loài động vật khác. Đầu tiên là luyện cho trẻ cầm nắm.

    Như ta biết khi trẻ được khoảng 2-3 tháng tuổi, nếu ta đưa cái gì lên trước mặt trẻ thì trẻ lập tức cầm nắm rất chặt. Với phương pháp dạy con kiểu nhật mới đầu bạn hãy luyện cho trẻ cầm 5 ngón, rồi 4 ngón, rồi đến 3 ngón, rồi đến 2 ngón bằng cách cho trẻ cầm quả bóng hay viên bi nhỏ bỏ vào hộp hay lấy từ hộp ra. Hoặc cầm nắm chiếc khăn, cầm 5 ngón tay chiếc bút màu để trẻ gạch trên giấy. Luyện cầm bằng 2, 3 ngón thì ban đầu hãy để trẻ quan sát cách cha mẹ cầm đũa, cầm kéo, cần bút rồi sau đó để trẻ làm theo và luyện cho trẻ cầm bút, đũa, kéo bằng 2-3 ngón ta. Mới đầu trẻ sẽ không cầm được nhưng ta luyện dần dần thì trẻ sẽ thành thạo, do đó phải kiên nhẫn. Khi dạy trẻ cầm, nắm thì nên ngồi cùng hướng để dạy trẻ cách cầm.

    8. Dạy con kiểu Nhật Skinship (Luyện về xúc giác và nhận thức cơ thể): rèn luyện năng lực đánh giá bản thân, giá trị tồn tại của bản thân, động lực để hành động .

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - mẹ hãy tắm cùng bé

    Dạy con kiểu Nhật - Bài học này rất quan trọng nhằm giúp trẻ tự nhận thức về bản thân, giới tính, chí tiến thủ, động lực để phấn đấu. Khi ba mẹ thay tã cho con, ôm nựng con, xoa đầu con là một hình thức biểu hiện tình yêu đối với con. Ba, mẹ có thể tắm chung với con hay là tắm cho con, chỉ cho con biết các bộ phận trên cơ thể để trẻ nhận thức được bản thân mình. Chơi nô đùa cùng con.

    Các bậc cha mẹ Nhật dạy con kiểu Nhật rất hay tắm chung với con, hoặc là dẫn con theo vào tắm ở bồn tắm công cộng chính là để giúp trẻ nhận thức về cơ thể mình. Mọi người có thể tham khảo thêm ở bài “Những lời khuyên hữu ích của IKEHASHI dành cho trẻ 0-10 tuổi” để biết rõ hơn về tác dụng của skinship.

    9. Dạy con kiểu Nhật nhận biết về số: rèn luyện khái niệm về số, năng lực image (hình tượng hóa), ghi nhớ hình ảnh .

    Để các con vật rồi đánh số từ 1-10 sau đó cho trẻ học đếm lại. Lấy tấm card ghi các chữ số rồi cho trẻ nhìn lướt qua, sau đó hỏi lại là số bao nhiêu, hay cho trẻ nhìn lướt qua tấm card có mấy con thú rồi hỏi trẻ xem có bao nhiêu con tất cả. Hoặc là chơi trò đếm chấm nhỏ trên tấm card mà phương pháp Glenn Doman rất hay dùng. Rồi dạy trẻ tập cộng,ví dụ như có 2 cái kẹo, giờ cho thêm 3 cái rồi cho trẻ tập đếm từ 1-5, vậy là có tổng 5 cái kẹo, thế là 2+3=5… Điều quan trọng ở phương pháp dạy con kiểu Nhật này là không để thời gian chết, hãy luyện tốc độ và khả năng đoán của trẻ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật cho trẻ học đếm số

    10. Dạy con kiểu Nhật dạy trẻ nhận biết về lượng: rèn luyện khái niệm về lượng, năng lực trực quan, khái niệm phân số .


    Ví dụ như cùng 1 loại nước mình đổ vào hai cốc sao cho lượng ko bằng nhau, rồi nói cho trẻ biết nhiều là cái nào, ít là cái nào. Hay khi cắt bánh, cắt hoa quả thì ta hỏi trẻ cái nào nhiều, cái nào ít hơn…Với bài học này thì mua viên sáp nặn về cho trẻ học là hay nhất. Ta sẽ bẻ đôi hay chia nhỏ viên sáp đất sét đó rồi luyện cho trẻ về nhiều hay ít dễ dàng hơn. Tốt nhất hãy dẫn những bài học liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày thì trẻ sẽ dễ nhớ nhất, như hai chị em chia đôi cái bánh.

    11. Dạy con kiểu Nhật giúp trẻ phát triển 5 giác quan : rèn luyện cảm giác, cảm âm, điều hòa được cảm xúc .

    Dạy con kiểu Nhật - Dẫn trẻ đi dạo trong ngõ, xóm để trẻ tiếp xúc với thiên nhiên vào cả bổi sáng lẫn buổi tối, vừa đi vừa chỉ cho trẻ tên các loài cây, hoa lá…Cho trẻ ngửi các mùi thơm, loài hoa đồng thời nói cho trẻ biết đó là hoa gì. Nếu được thì khi đi dạo ta sẽ ngắt bông hoa, mở ra rồi chỉ các bộ phận bên trong của hoa là gì…để kích thích trí tò mò, ham hiểu biết của trẻ.

    Dạy con kiểu Nhật - Dẫn trẻ đi các phòng triển lãm bảo tàng, hay nếu không có điều kiện thì đi vào các cửa hàng bán tranh, mỹ thuật, vì những nơi này là nơi tạo cho trẻ trí tưởng tương rất phong phú, nhiều màu sắc giúp trẻ phát triển về khả năng tư duy, tưởng tượng. Nên xây một góc nhỏ trong vườn một đụn cát nhỏ để trẻ chơi, vì chơi trên cát không sợ bẩn quần áo. Ta có thể chơi cùng trẻ đắp hòn non bộ, dựng các hình khối….Cho trẻ tiếp xúc sớm với động vật là một cách giúp trẻ hướng thiện, biết yêu thương người khác, yêu thương động vật.

    12. Dạy con kiểu Nhật luyện trí nhớ bằng hình ảnh : rèn luyện năng lực ghi nhớ hình ảnh, năng lực tái hiện, tốc độ đọc nhanh .

    Năng lực tuyệt vời của não phải chính là ghi nhớ bằng hình ảnh. Dạy con kiểu Nhật trẻ con sẽ dùng hình ảnh để ghi nhớ thông tin đó vào não, sau đó khi cần thiết thì sẽ tái hiện lại hình ảnh đó. Vì thế ta sẽ dùng hình ảnh minh họa để luyện trí nhớ cho trẻ.

    Giai đoạn dạy con kiểu Nhật này dùng mắt nhìn là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả chính là để trẻ thâu tóm được toàn cảnh của bức tranh chứ không phải là tập trung vào 1 điểm cố định nào. Đưa ra tấm hình có con ngựa, quả táo… khoảng 1 giây rồi giấu đi, sau đó đố trẻ là con gì. Cho trẻ nhìn bức tranh khoảng 2 giây sau đó giấu đi hỏi trẻ tranh đó vẽ cái gì. Ta luyện cho tốc độ tư duy tăng dần bằng cách rút ngắn thời gian cho nhìn tranh.

    Hãy theo dõi 33 bài học phát triển trí lực cho trẻ của SHICHIDA mà dạy con kiểu Nhật cung cấp trong phần tiếp theo nhé!
     

Chia sẻ trang này