Mẹ nó nên đi gặp bác sỹ ngay, chỉ có bác sĩ mới khám và biết được tình trạng của mẹ nó và khuyên mẹ nó phải làm gì.
Bị động thai thì mn nên đi khám bs để tìm nguyên nhân còn có hướng điều trị kịp thời, ngoài ra có thể dùng củ gai theo kinh nghiệm dân gian cho kết quả rất tốt bạn nhé
ôi bị thế tốt nhất nên đi khám bác sĩ đi mẹ nó ạ, sau khi có kết quả thì kiêng cữ đi lại nhẹ nhàng, uống thuốc bác sĩ kê or uống củ gai, chứ chủ quan đến lúc quá đi thì hối hận lắm đấy, chúc 2 mẹ con bình an và mạnh khoẻ www.kolala.vn/san-pham/qua-oc-cho/..
Bài cũng đã lâu, mình chia sẻ chút kinh nghiệm để các mẹ nếu bị khi đọc được cần lưu ý: * Khi mang thai - Lưu ý dấu hiệu bất thường như đau bụng âm ỉ, ra dịch nâu nhẹ, hoặc hơi hồng nhạt rất ít đôi khi ra theo như sợi chi đỏ kèm dịch. * KHi động thai - Nằm nghỉ dưỡng, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ ( uống thuốc, chế độ thai kỳ... bsi có hướng dẫn khi khám nếu bạn bị - nếu chưa rõ lên mạng tìm hiểu hoặc điện thoại cho chị) - Nhớ kiêng cẩn thận như mang vác nặng, leo chèo cầu thang, vận động mạnh, nhanh - nên hạn chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu. - Theo dõi chuyển biển, dấu hiệu trong qua trình nghi dưỡng và dùng thuốc khi điều trị động thai. - Dân gian có thể dùng củ gai rất tốt, tuy nhiên cần dùng đúng cách, liều lượng để đảm bảo an thai tốt nhất và chắc chắn nhất. Một vài kinh nghiệm tạm chia sẻ với các mẹ, mặc dù không viết hết cụ thể, nhưng đấy là những căn bản các mẹ hay thực hiện theo nhé!