Kinh nghiệm: Câu Chuyện Về Hành Trình Chữa Bệnh Viêm Mũi Dị Ứng Của Một Bạn Trẻ

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi TubepThien, 19/9/2016.

  1. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Bệnh viêm mũi dị ứng là một căn bệnh khó chữa dứt điểm gây cho chúng ta nhiều phiền toái khó chịu khi suốt ngày số nước mũi trong làm bạn mất tự tin khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh

    Em tên là Hoàng Anh (Tên đã được thay đổi) sinh ra và lớn lên ở miền trung. Từ năm 2012 tôi học một trường Đại học ở Vinh nghệ an em mắc phải căn bệnh viêm mũi dị ứng chết tiệt này.
    Thực chất thì em không biết mắc phải bệnh viêm mũi dị ứng đâu chỉ đến cuối năm 2014 tôi mới biết vì em cứ nghĩ đây là một bệnh cảm cúm bình thường nên không mua thuốc uống cũng như đi khám ở bệnh viện, Cứ nghĩ để sức đề kháng cơ thể chữa lành bệnh cảm cúm này, nhưng càng ngày thì tần suất bị lại liên tục hầu như ngày nào cũng số mũi quanh năm.

    [​IMG]

    Qua căn bệnh của em thì em thấy triệu chứng của căn bệnh viêm mũi dị ứng là như sau
    • Hắt xì hơi liên tục
    • Chảy nước mũi trong
    • Nghẹt mũi
    • Ngứa mũi
    • Đôi khi còn bị đau nửa đầu trước trán
    Hành trình chữa bệnh viêm mũi dị ứng
    Từ khi em biết mình bị bệnh viêm mũi dị ứng nên em quyết tâm điều trị.
    Điều trị viêm mũi dị ứng bằng thuốc tây: Thời điểm đầu em đến bệnh viện xin thuốc uống, 1 tuần em đi 1 lần. Vì có thẻ bảo hiểm nên không mất tiền thuốc chút nào. uống thuốc vào thì bệnh của em không thấy tái phát nữa. Nhưng khi hết thuốc lại bị, cứ như vậy em đến bệnh viện xin thuốc hết 2 tháng nhưng bệnh thì hết thuốc lại bị nên em lên mạng có tìm hiểu qua về căn bệnh này và nhận thấy nếu cứ uống thuốc tây mãi thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên em không điều trị cách này nữa

    Điều trị viêm mũi dị ứng bằng phương pháp dân gian:

    - Em lên mạng tìm hiểu thì có rất nhiều cách điều trị như đến Cô Dung tại hà nội thấy nhiều người bảo điều trị lành hẳn (cái này em chưa xác thực được đúng hay không. thấy rất nhiều bình luận là cô này chữa được) nhưng xa quá với lại cũng không biết có điều trị dứt điểm không nên em không đi.

    - Điều trị bệnh viêm mũi dị ứng bằng thuốc Sinus Plus được bào chế từ thảo dược. Nghe một số bạn bình luận thì đã chữa lành trong thời gian dùng 3 tháng, cũng có người dùng đến 8 tháng mới lành. Chắc do bị nặng hay bị nhẹ nên thời gian điều trị lâu hay thấp. Nhưng cũng có một số ý kiến nói điều trị 4 tháng rồi mà không khỏi nên mình cũng chả biết đâu mà lần nhưng hầu như mọi người đều có phản ứng tốt trước loại thuốc này. giá của 1 chai thuốc giá hiện tại là 290k. 1 lọ dùng trong 8 đến 10 ngày. Vì em ở vùng quê nên thuốc này không bán với lại mọi người bảo giá thành lọ này rẻ nhưng em thì không thấy rẻ chút nào (điều trị 4 tháng 1 tháng hết 1tr hết 4tr, với số tiền 4tr thì không phải cao đối với nhiều người) với lại điều trị cũng không biết lành hay không nên em không mua về dùng

    Điều trị viêm mũi dị ứng bằng các phương pháp dân gian bằng một số loài cây có mùi hôi như hoa ngũ sắc, ké đầu ngựa, cây dao, cây xương cá... Ở quê em không có loài cây này hoặc có nhưng em không biết vì mỗi nơi gọi một tên chả biết có hay không. nhìn hình ảnh thì có một số cây giống giống nhưng không dám thử. Mặc dù các phương pháp trên em không thử nhưng em có thử điều trị một phương pháp dân gian do một bà chị bày cho. Vì bà chị này cũng bị sổ mũi suốt mà dùng lá thuốc này hút 3 điếu là khỏi hẳn nên em cũng thử dùng. Khi em dùng thì công nhận lúc đầu có dấu hiệu dở hẳn, không chảy nước mũi trong. hay khi chảy nước mũi trong hút lá thuốc này bằng cách cuốn lá thuốc này trong lá chuối và đốt lửa hút như hút thuốc từ miệng và thở khói ra lỗ mũi. Nhưng sau 1 ngày điều trị thì bệnh em lúc đầu đở nhưng càng về sau thấy càng nặng hơn nên thôi không dùng

    Điều trị bệnh viêm mũi dị ứng bằng tỏi: Đây là phương pháp đầu tiên em điều trị vì lên mạng tìm hiểu thấy có mấy bài viết chia sẻ bảo 99% sẽ điều trị lành nên em cũng thử điều tị bằng cách này

    + Em đọc thấy bảo là Ép tỏi lấy dịch, 1 chút mật ong , pha theo tỷ lệ 1 phần dịch tỏi, 2 phần mật ong. Hòa đều vào nhau rồi thấm vào bông gòn (đừng nên thấm quá ướt) và nhét vào mũi mỗi ngày 3 lần
    Nhưng em không biết ép tỏi lấy dịch thế nào nên em lấy 3 khía tỏi bóc vỏ rồi lấy trày cối giã nát cho vào chén uống rượu thủy tinh và rót mật ong đầy chén.
    Lúc đầu thì bông em không có nên em lấy que xoi tai bằng bông nhúng vào hỗn hợp tỏi mật ong rồi quẹt vào lỗ mũi nhưng thấy không khỏi.

    + Tiếp theo em dùng Tỏi đã bóc vỏ đem thái nhỏ hoặc giã nát, cho vào chai ngâm với khoảng 1 lít rượu trắng, để chỗ thoáng mát trong 10 ngày và thỉnh thoảng lại lắc chai rượu, dần dần rượu sẽ chuyển từ màu trắng sang màu nghệ và uống được. Mỗi ngày dùng 2 lần vào buổi sáng và tối với liều lượng khoảng 40 giọt (1 muỗm cafe)
    Em dùng cách này thấy hiệu quả lắm, không chảy nước mũi ngay tức thì nhưng em không kiên trì được lâu vì cái mùi của nó giống như ác mộng. Đúng là cái mùi kinh khủng uống vào một chút mà muốn nôn ra ngay tức khắc. nhiều lúc nghĩ lấy can đảm nhắm mắt nhắm mũi không ngửi uống một phát là được nhưng khi vào thực hành thì lại không thể nào làm được. đưa chén rượu tỏi lên đến miệng là hạ xuống. sau vài lần uống rượu tỏi cuối cùng em bỏ cuộc

    Tiếp tục em lại lên mạng tìm hiểu cách trị bệnh này và mon men đến 1 bài dùng nước muối sinh lý. Nhưng mọi người lại bình luận dùng 4 năm rồi mà không khỏi mà chỉ phòng bệnh một chút thôi và khuyên không nên sử dụng thường xuyên nên em không thực hiện.

    Chữa bệnh viêm mũi dị ứng bằng phương pháp kết hợp tự em nghĩ ra đầy hiệu quả

    [​IMG]

    Qua nhiều lần tìm hiểu phương pháp chữa viêm mũi dị ứng và các phương pháp nâng cao sức đề kháng nên em đã kết hợp tất cả các phương pháp này lại với nhau để chữa bệnh viêm mũi dị ứng
    1. Đầu tiên em tập thể dục đều đặn hàng ngày (em tập từ cuối năm 2014 đến giờ rồi)
    2. Tại nhà có sẵn 4, 5 chai mật ong nên mỗi ngày em uống 4 thìa mật ong chia đều lúc sáng sớm, lúc trưa, lúc tối sau khi ăn cơm, lúc trước khi đi ngủ (em đợt này làm việc online nên ngủ muộn)
    3. Trước khi ngủ trưa, và trước khi ngủ buổi tối, em dùng nước muối sinh lý rửa mũi. Sau đó em dùng dịch tỏi trộn với mật ong như cách trên em đã chia sẻ. Bông thì ở nhà em không có nên em không dùng bông mà dùng giấy ăn cuộn nhỏ vừa khít lỗ mũi, rồi thấm nước hỗn hợp dịch tỏi với mật ong vào và nhét vào mũi rồi đi ngủ. Khi đi ngủ em nằm ngửa mặt lên trên thỉnh thoảng cố gắng hít oxi từ mũi vào để cho mùi dịch tỏi với mật ong bay vào. em nhét như thế từ 5 đến 15 phút. Tốt nhất càng lâu càng tốt và không nên quá 60 phút.

    Lưu ý: Khi điều trị bệnh viêm mũi dị ứng bằng phương pháp trên thì không nên làm tổn thương đến mũi. Nên Cố gắng kìm nén khi hắt xì hơi (từ khi dùng cách trên thì em thấy không hắt xì hơi nữa). Không nên hỷ nước mũi, nếu có nước mũi thì hãy dùng tăm bông để lấy nó ra. Khi rửa mặt tránh tiếp xúc với mũi hoặc tiếp xúc nhưng phải nhẹ nhàng. Vì khi ta tiếp xúc mạnh quá thì bên trong mũi cũng bị tổn thương.

    Trên đây là toàn bộ quá trình điều trị bệnh viêm mũi dị ứng mà mình áp dụng. Từ khi áp dụng cách của mình đến nay đã là 1 tháng mà không thấy bị chảy nước mũi nữa. Lúc trước thì ngày nào cũng chảy

    Nguồn: Webtretho
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TubepThien
    Đang tải...


  2. trinhduocvien

    trinhduocvien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    1,387
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Vâng.
    Viêm xoang mũi dị ứng, lấy bài thuốc dân gian: BÁT BẢO THANG - gia thêm Cây Cóc mẳn là chữa tận gốc bệnh.
     
  3. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Nhiều thầy, nhiều thợ quá nên cũng chẳng biết thế nào là tốt nhất mẹ nó ạ. =]]
     
  4. tranghuong

    tranghuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đã gọi là viêm dị ứng, thì chỉ có cách giảm tiếp súc với tác nhân gây bệnh , đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể để kéo dài thời gian bệnh tái phát, kết hợp với dùng thuốc đông y, bản thân mình bị khoảng 20 năm rồi ,có giai đoạn khỏi dc 3_4 năm, nhưng khi sức khỏe yếu gặp tác nhân gây bệnh lại bị lại
     
  5. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Cho em hỏi là bị lâu ngày như vậy có ảnh hưởng tới thính giác và thị giác không bác.?
     
  6. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    mình cũng bị viêm mũi dị ứng nè, lúc khám bác sĩ kêu phải thay đổi môi trường sống sẽ khỏi. lúc vào Sg học đến h mình ít bị hơn, chắc do khi hậu quê mình khó chịu hơn tp hi
     

Chia sẻ trang này