Thông tin: Hoa Tam Giác Mạch

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi sinhcafetour, 26/9/2016.

  1. sinhcafetour

    sinhcafetour Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    LỄ HỘI HOA TAM GIÁC MẠCH HÀ GIANG
    Năm nay, lễ hội hoa tam giác mạch lần 2 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2016.
    Hàng năm cứ đến hẹn lại nên vào hoa tam giác mạch nở,các nhà tô chức Tour Hà Giang lại bận rộn hơn để chuẩn bị các tour ngắn ngày phục vụ du khách có nhu cầu đi Hà Giang gắm hoa tam giác mạch. Nhìn nhận được sức hút du lịch từ đó, năm 2015 Hà Giang đã tổ chức thành công Lễ Hội Hoa Tam Giác mạch đầu tiên. Năm nay, lễ hội hoa tam giác mạch lần 2 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2016.
    [​IMG]
    Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2 có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước”. Dự kiến, Ngày Lễ Hội Hoa Tam Giác mạch lần 2 được tổ chức trước ngày 15/10/2016 tại huyện Đồng Văn, Hà Giang, với sự tham gia của 17 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
    Tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2, ngoài lễ khai mạc và bế mạc, có các nội dung chính của Lễ Hội Hoa Tam Giác mạch lần 2 như: hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng; giải chạy bán Marathon tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, năm 2016; trại sáng tác điêu khắc trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn; Festival khèn Mông; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; thi hát dân ca dân tộc Mông; thi ẩm thực dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông, tái hiện cuộc sống sản xuất của người Mông như: cày trên nương đá, xếp tường rào đá, chế biến ẩm thực… Bên cạnh đó còn có một số môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông; chương trình xúc tiến, quảng bá Tour du lịch Hà Giang…
    Địa điểm tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần 2 và ngày hội văn hóa dân tộc
    Theo kế hoạch, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 2 sẽ được tổ chức trong tháng 10/2016 tại thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc). Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật, các hoạt động trải nghiệm sản phẩm từ hoa tam giác mạch; lễ hội đường phố trình diễn âm nhạc dân gian và sắc màu trang phục các dân tộc Hà Giang; trưng bày các sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, du lịch các huyện, thành phố trong tỉnh.
    Hoa tam giác mạch ngày càng được giới trẻ biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây với vẻ đẹp miên man hoang dại. Cứ mỗi mùa hoa tam giác mạch, các bạn trẻ lại háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Hà Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này. Thế nhưng bạn có biết sự tích về loài hoa này?
    [​IMG]
    Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Hạt gieo xong, mày ngô, mày trấu không biết để làm gì, hai nàng đã hất tung chúng vương vãi khắp khe núi. Nhờ ơn tiên gieo hạt, người Hà Giang thoát đói một thời gian. Đến khi lúa, ngô đã cạn, bóng đêm đen kịt của nạn đói lại xuất hiện, bao trùm khắp vùng cao nguyên đá lạnh lẽo. Người Hà Giang kéo nhau đi tìm cái ăn hòng duy trì sự sống và trong lúc tưởng như đã vô vọng, họ bất ngờ phát hiện một loại hạt ăn bùi, ngon và thơm không kém gì lúa, ngô. Vì hình dáng của nó giống hình tam giác và lại có khả năng làm no cái bụng nên người dân gọi là hạt tam giác mạch.
    Khi đến Sự tích hoa Tam Giác Mạch lần 2 năm 2016 Bạn được chiêm ngưỡng một loài hoa đẹp và hữu dụng đến thế, một Hà Giang hùng vĩ, nên thơ đến thế, bạn còn chờ gì mà chưa nhấc chân lên, chuẩn bị một chuyến hành trình dài về cực bắc cuối cùng trên bản đồ hình chữ S.
    Lưu ý khi du lịch Hà Giang mùa hoa Tam Giác Mạch
    Đến với Hà Giang mùa hoa tam giác mạch bạn cần biết những điều sau đây để tránh những tình huống không đáng gặp phải.
    – Bạn nên có kế hoạch sớm trước ít nhất 1-2 tháng để chủ động chuyến đi của mình, tránh những trường hợp sát nút mùa hoa rồi mới lo đặt tour, đặt xe, phòng khách sạn. Vì Hà Giang mùa du lịch tất cả dịch vụ này đều bị cháy, bạn lỡ một Lễ hội hoa tam giác mạch lần 2 này.
    – Đi ý thức: không vứt rác bừa bãi, hay nâng Hà Giang lên thành thiên đường rồi lại vùi dập, “hãy cứ để nó hoang sơ như nó vốn có đi”. “Mong các bạn đến với đây để trải nghiệm và thấu hiểu cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn của người dân, hãy chứng kiến và cảm nhận”.
    -Không ngẫu hứng cho tiền, kẹo cho trẻ con bên đường, nếu là người bạn quan tâm và tình thương thật hãy chọn cách cho Ý THỨC , làm như vậy sẽ tạo hình ảnh xấu, thói quen hư khi đi du lịch Hà Giang.
    [​IMG]

    -Tuyệt đối không được giẫm lên hoa hoặc hoa màu của người dân.
    Chúc các bạn trẻ có trải nghiệm thú vị trong Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 2 tại Hà Giang này
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sinhcafetour
    yenchibii thích bài này.
  2. hungvisa52

    hungvisa52 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    lập team đi phượt thôi các mẹ
     
  3. yenchibii

    yenchibii Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    nhìn ảnh mà thích quá, bao lần lên kế hoạch định đi rồi mà toàn chuyện đâu đâu cản trở
     
  4. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    đẹp thật, e cũng chưa đc trải nghiệm nơi đây :mad:
     
  5. SocRuoi

    SocRuoi Cho thuê xe 16 chỗ giá rẻ 8k + Tour Sapa

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Có mẹ nào bị giống mình không, mình thấy bài viết của chủ top bị lỗi hết hình ảnh rồi, không thấy hiện cái nào hết để ngắm.
     

Chia sẻ trang này