Cần giúp: Bé 2 Tuổi Bị Bón Thường Xuyên Không Tự Đi Được.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Nguyen Minh Ky, 9/9/2016.

  1. Nguyen Minh Ky

    Nguyen Minh Ky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà mình 2 tuổi bị bón, 2 hoăc 3 ngày không tự đi mà phai bơm, mình cũng tìm mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả. Không biêt các mẹ có kinh nghiệm có cách gì hay nhờ chỉ giúp. Cảm ơn các mẹ nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyen Minh Ky
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Duy trì cho ăn khoai lang luộc, mỗi ngày một ít. Rất hiệu quả.
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cho ăn khoai lang, rau khoai lang, chuối...
    - đôi khi cũng do cơ địa đấy mẹ nó ạ.. cháu trai bên nhà ck mình có 2 đứa, cả 2 đều 1 tuần chỉ đi 1 lần thôi....
     
  4. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Do cơ địa or bệnh về ruột, đứa cháu mình cũng bị dù cho ăn rau vs hoa quả nhưng tuần đi 1 lần, mỗi lần nthe khóc nhìn thương lắm, bạn thử cho ăn các laoị rau nhuận tràng như rau khoai lang, mùng tơi ... nếu k tiến triển thì cho bé đi khám nhé.
     
  5. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, sao có nhiều mẹ cùng cảnh này thế nhỉ? Tại thời điểm đó, thì tạm thời mn dùng tạm thụt hoặc bôi thôi, về cơ bản vẫn phải điều chỉnh ăn uống cho con. Chứ ko lạm dụng thụt mãi được, bé sẽ mất dần phản xạ rặn. Bé mới bị, mn ko nên lo lắng nhiều, cứ kiên trì điều chỉnh bổ sung chất xơ cho bé vậy!
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mn cho bé uống nhiều nước vào, con m trc cũng táo, m bổ sung cho ăn nhiều rau, hoa quả, sữa chua, với uống nhiều nước, giờ bé đi 2 ngày 1 lần nhưng ko hề khổ như trước nữa. Bọn này bị táo khổ thân lắm!
     
  7. mamakhoaitay

    mamakhoaitay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Mn điều chỉnh việc ăn uống cho bé. Có thể cho ăn những đồ mát, nhiều xơ như khoai lang, đu đủ, rau xanh có tính thanh mát.

    Cách 1: Bạn cũng có thể dùng lá Chùm Ngây tươi làm rau nấu cho bé ăn ngày 2 bữa, Chùm Ngây tính mát, dễ hấp thụ, rất thích hợp dùng cho trẻ hay bị táo bón, đi phân cứng.

    [​IMG]


    Cách thứ 2: Nếu con bạn bị táo bón do nhiệt, bạn dùng 3-4 hạt ươi dùng pha nước uống hàng ngày cho trẻ. Cho bé uống vào lúc sáng sớm. Hạt ươi có tác dụng trị táo bón lâu ngày.

    [​IMG]
     
  8. macuaxu

    macuaxu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    cho con ăn khoai luộc, uống nhiều nước, ăn nhiều đồ mát. Đổi sữa cho con. Bạn phải xử lý vấn đề này nhanh nếu ko con rất dễ bị trĩ đấy. haizzz
     
  9. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Bản thân mình cũng hay bị táo mặc dù ăn nhiều rau với uống nhiều nước nhưng cũng phải 3,4 ngày mới đi 1 lần , mẹ cứ cho bé ăn khoai lang và rau mùng tơi xem , khoai lang rất tốt đó
     
  10. thao369

    thao369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    nên cho bé ăn nhiều đồ mát đi mẹ,chứ bé cứ đi như vậy tội nghiệp bé rồi cũng không tốt cho bé nữa
     
  11. Sinhconratrong

    Sinhconratrong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Con nhà mình ngày xưa còn 7 ngày không đi đại tiện, hết hồn, nhưng lần đó nhiều rồi nó dồn ra thôi. Để khẩn cấp đi đại tiện được thì mua gói men tiêu hóa của Hàn Quốc, dành cho trẻ em ý, 7500 đ / 1 gói nhỏ, bán cả hộp là 225000 đồng, có 30 gói bên trong, ngày chỉ cần 1 - 2 gói thôi, men tiêu hóa thì không phải là thuốc, uống vào là dần đi được ngay, trong ngày hoặc ngay ngày hôm sau đi đại tiện được luôn, không khó khăn bệnh tật gì, về sau thì cho uống đều hàng ngày, sau khi ăn no, và nhớ là pha bằng nước lọc bình thường, không dùng nước nóng, hoặc sôi vì thế là làm diệt mất con vi khuẩn có lợi trong men tiêu hóa.
    Ăn chuối tiêu hàng ngày là tốt nhất, vừa kích thích ăn uống, vừa làm đẹp chất thải, dễ đi đại tiện.
    Ăn khoai lang cũng đúng, cái này tùy thuộc vào khả năng ăn uống của mỗi người, không tự ăn thì phải uống men tiêu hóa thôi.
    Nhiều người nấu đỗ đen, ăn, uống nước hàng ngày cũng tốt, vừa ngon, bổ, rẻ, hiệu quả.
     
  12. dao2016

    dao2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    chị cho bé ăn nhiều khoai lang, chuối và uống nhiều nước, thử đổi loại sữa mà bé đang uống nữa
     
  13. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,996
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Cách đơn giản là b cho con ăn mát trong cho con. Bạn trộn thêm 1 thìa bột rau má hoặc chùm ngây vào cơm hoặc cháo canh cho con ăn. Bé nhà m toàn ăn vậy và đi rất dễ.
     
  14. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    tốt nhất là mang đến bác sĩ để khám và bác sĩ chuyên khoa sẽ cho lời khuyên mẹ nó ah, để vậy lâu thì khổ thân bé
     

Chia sẻ trang này