Thiệt hả chị, thôi rồi, con em nó đi học, đi ăn vặt nhiều lắm. Thỉnh thoảng nó la đau bụng, em cứ nghĩ nó ăn thức ăn không nấu vệ sinh. Bây giờ nghĩ lại có khi cơ thể nhiễm vi rút này rồi không nên.
Theo em thực phẩm nhiễm hóa chất là nguyên nhân chính gây ra ung thư dạ dày và rất nhiều loại ung thư khác.
Thói quen ăn uống kiểu công nghiệp, hiện đại cũng ảnh hưởng rất lượng đến dạ dày. Như em, toàn ăn trễ vì tranh thủ làm cho xong công việc, có khi bận quá chẳng có thời gian để ăn nên nhiều lúc bỏ bữa. Thình thoảng đói mà vẫn ăn vặt, ăn trái cây chua…. đó là chưa kể đến thói quen ăn cay cấp độ 4. Có thời gian em bị đau bao tử, mệt mỏi cực kỳ.
Em trai của bạn em bị ung thư máu, phát hiện bệnh khi trên da xuất hiện các vết bầm, thế mà cũng cả chục năm từ lúc phát hiện bệnh rồi. Bây giờ em ấy cũng học xong đại học rồi. Công nhận là rất tốn kém nhưng may là chữa được.
Ai mà chẳng ăn uống ngoài đường, ngoài quán không ít thì nhiều, thế nên ai cũng có nguy cơ bị nhiễm vi rút HP cả. Lơ là hoặc không biết thì 1 2 năm là bị bệnh bao tử hết cho xem
Mẹ giống em, toàn ăn trật bữa, có khi đi làm về mệt, không ăn uống gì hết, ngủ luôn đến sáng hôm sau mới ăn lại. Ăn thế này bảo sao không đau dạ dày
Vì tính chất công việc nên chồng em thường xuyên đi tiếp khách hàng, dủ em có cằn nhằn thì anh ấy cũng không thể không đi. Hầu như tuần nào cũng say ít nhất 2 hôm/tuần. Nhưng mà trên 40 tuổi thì mới dễ mắc bệnh ung thư dạ dày phải không mẹ?
Ai nól chỉ có người trung niên trở lên mới mắc bệnh ung thư là em không tin rồi đấy. Từ trẻ em đến người già, ngày nào cũng ăn uống không sạch thì bệnh này có từ ai đâu. Trong các bệnh viện ung bướu, thiếu thì bệnh nhân là học sinh sinh viên
Chưa chắc đâu ạ. Bệnh viện đầy thanh niên học sinh bị ung thư đấy mẹ. Em chỉ sợ chồng chị chưa bị ung thư dạ dày thì đã có nguy cơ bị sơ gan vì rượu bia, rồi cũng sẽ chuyền sang ung thư gan thôi.
Khỗ nỗi có biết mình bị bệnh ung thư lúc nào đâu mà đi chữa kịp thời. Nhiều người bệnh này, em toàn thấy phát hiện ra bệnh lúc đã bị di căn thôi áh mẹ, cơ hội tiêu diệt hết tế bào ung thư chưa đến 50% thì khó lắm.
Thế mới nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để bảo vệ cái dạ dày thì trước hết phải có chế độ ăn uống sạch và khoa học, không phải thích ăn cái gì thì ăn, thích uống rượu bia thì uống, rảnh thì ăn bận thì nhịn.
Mẹ đi kiểm tra dạ dày ở đâu thế mẹ, mình cũng đang tìm nơi uy tín để khám đây. Các mẹ có nghe tới bệnh viện ung bướu Hưng việt chưa, mấy chị cơ quan em tư vấn đến đây vì chất lượng tốt mà chi phí hợp túi tiền
Em nghe nói nước mình là một trong những nước có số người mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới cơ đấy. Trong đó, phổ biến nhất là ung thư phổi, dạ dày, gan, thực quản, máu, tuyến tiền liệt, vòm họng. Em nghe tin này mà rụng rời cả người, hèn chi dạo này lắm người bị ung thư thế, ở cty em cũng có 2 người đang chữa ung thư
Bệnh ung thư thì nên tăng cường ăn rau củ quả để bổ sung chất xơ, vitamin. Ăn cá và hạn chế ăn thịt. Cũng nên kiêng đồ nướng, món ăn nhiều chất béo, dầu mỡ. Một số loại có tác dụng chống ung thư: trà xanh, nghệ
khổ lắm, rau thì phun thuốc trừ sâu, trái cây thì ngâm hóa chất giữ tươi, cá thì nhiễm độc, thịt thì cho ăn thực phẩm tăng trọng. Thời giờ kiếm ra thực phẩm sạch khó lắm chứ mẹ tưởng.