Hôm đến khám ở Hưng Việt, em thấy rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa hóa trị lắm, bệnh nhân nằm viện luôn chứ không về nhà. Chắc ở viện vui hơn ở nhà
Khoảng 2 triệu thôi mẹ nhá, quá rẻ cho 1 dịch vụ khám bệnh chất lượng cao. Em chưa thấy bệnh viện có giá hợp túi tiền mà hài lòng như khám ở bệnh viện ung bướu Hưng Việt cả.
chị không biết đó thôi. Điều trị ở Hưng Việt được cái tinh thần ai cũng vui vẻ. Nhờ bác sỹ hiểu tâm lý bệnh nhân nên lúc nào cũng cố gắng động viên, khích lệ, và các chị y tá điều dưỡng tận tâm, tận tình vì bệnh nhân, xem người bệnh là người nhà nên chăm sóc rất cẩn thận.
Đúng là tâm bệnh mới là bệnh đáng sợ nhất. Nhiều người bệnh nhân ung thư không gượng nổi cũng bởi tâm lý lo sợ, chán nản, tuyệt vọng chứ thực ra căn bệnh ung thư không ghê gớm và giết người nhanh đến vậy. Tinh thần lạc quan thì tự động cơ thể sẽ sản sinh ra sức đề kháng chống lại bệnh tật, mẹ nhỉ.
Mong bệnh viện ung bướu Hưng Việt ngày càng chữa trị khỏi bệnh ung thư cho nhiều nhiều người hơn nữa.
Cơ bản là phát hiện ở giai đoạn nào nhé bạn. Giai đoạn sớm hầu hết là chữa được và có tỉ lệ khỏi nhất định.Nhưng vì sao mà hầu hết bạn thấy ai bị ung thư cũng không chữa được đó là vì giai đoạn sớm ung thư không thể hiện triệu chứng, đến khi thể hiện triệu chứng rồi thì hầu hết đã ở giai đoạn nặng rồi không chữa được. Muốn phát hiện sớm ung thư các bạn phải chủ động đi tầm soát ngay khi bạn đang khoẻ mạnh.