Thông tin: Ăn Ngày 1 Bát – “rặn 2 Phát Con Phọt Ra Luôn” – Chưa Kịp Đau, Chẳng Phải Rạch

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi tungngaymongcon, 15/9/2016.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Chè mè đen không những thơm ngon đầy bổ dưỡng, mà còn giúp dễ dàng trong việc “vượt cạn” và hỗ trợ quá trình sinh đẻ diễn ra được trơn chu, dễ dàng hơn.
    [​IMG]

    Đặc biệt, chè mè đen khi kết hợp cùng với bột sắn dây sẽ có tác dùng làm mát cho cơ thể, bổ máu, đẹp da, tóc mượt, trị thiếu máu, giúp cho bà bầu khỏe hơn mỗi ngày… Bây giờ chúng ta cùng học cách nấu chè mè đen thật ngon cho bà bầu để sinh con dễ dàng hơn.

    Nguyên liệu cho món chè mè đen

    -Vừng đen - 100g

    -Bột nếp - 50g

    -Sữa tươi - 10ml

    -Bột sắn dây - 1 thìa cà phê

    -Đường - 100g

    Cách làm món chè mè đen

    -Vừng đen đem nhặt sạch sạn, cho lên chảo rang cho thơm, khi nào thấy vừng nổ tách tách thì là mè đã chín. Để cho mè nguội hẳn thì cho vào máy xay sinh tố xay cho nhiễn, mịn. Bạn có thể mua nhiều mè về rang để đó, khi nào nấu chè thì mới đem 1 ít vừa đủ ăn ra xay. Lưu ý là không xay vừng khi vừng đang còn nóng, mè sẽ bị bết nhé.

    [​IMG]

    -Bột gạo nếp cho lên chảo rang thơm, để nhỏ lửa và đảo đều tay cho đến khi hạt gạo chuyển sang màu vàng và có mùi thơm thì tắt bếp, để nguội rồi cũng mang xay hoặc giã nhỏ. Với gạo nếp thì bạn có thể xay toàn bộ rồi bọc túi nilon cất đi dùng dần nhé.

    -Cho bột sắn dây vào 1 chiếc bát nhỏ và hòa tan hoàn toàn. Lưu ý là để chè vừng đen không bị rón cục thì bạn chỉ hòa sắn dây bằng nước lạnh, không dùng nước sôi nhé!

    -Khi nấu bạn nên cho theo tỷ lệ: 2 thìa vừng đen, 1 thìa bột nếp, 1 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường và 1 bát tô nước. Cách nấu chè vừng đen hòa với bột sắn dây rất nở, vì thế bạn không nên cho quá nhiều, nếu không ăn hết thì rất lãng phí.

    [​IMG]

    -Cho xoong lên bếp, vừa đun vừa dùng đũa quấy đều theo chiều kim đồng hồ để không bị khê cháy mất. Bạn nên đun đến khi nào nước không còn màu trắng nữa và chuyển sang màu đen hoàn toàn là được. Bạn có thể cho thêm hoặc bớt lượng đường tùy theo sở thích ăn ngọt nhé. Tuy nhiên khuyến cáo các bà bầu là không nên ăn quá ngọt, vừa làm tăng cân, dễ mắc bệnh tiểu đường và không tốt cho sức khỏe của thai nhi.

    Chúc các bà bầu luôn luôn khỏe mạnh và nấu được những món ăn dinh dưỡng hấp dẫn nhất cho những ngày kén ăn nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    m tập 2 cũng làm nhưng đơn giản thôi, m cho rang sau cho vào quấy cùng bột sắn
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...thấy dân gian truyền nhau cách này...cơ mà ko biết có xac thực ko nhỉ....
     
  4. thuylinh0703

    thuylinh0703 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2016
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Hữu ích quá
     
  5. nguyenlien_27

    nguyenlien_27 Windy

    Tham gia:
    27/5/2013
    Bài viết:
    2,202
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    cũng đang ko biết là có đúng ko. đọc nhật ký đi đẻ của các mẹ khác mà hốt quá
     
  6. suachua2006

    suachua2006 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    4,731
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    823
    Em phảihọc tập mẹ nó mới được.
     
  7. maimai00

    maimai00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    48
    E đánh dấu ạ. Khổ cái nhà e ko có máy xay
     
  8. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Oánh dấu
     
  9. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    kak nghe dơn giản quá
     

Chia sẻ trang này