Cần giúp: Con Bạn Học Tiếng Anh Lúc Mấy Tuổi?

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi methaonguyen177284, 10/10/2016.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    mẹ nó có thể nói ví dụ rõ hơn được khồng?
     
    Đang tải...


  2. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    mẹ nó thấy có hiệu quả không?
     
  3. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mn học từ 3 tuổi giờ chắc biết nhiều lắm đúng khồng?
     
  4. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    5 tuổi có khi là độ tuổi phù hợp nhất mn nhỉ.
     
  5. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ở tuổi này, sức tập trung của bé chưa cao, tranh thủ vừa học vừa chơi, chứ không thể nào ngồi liền tù tì 20-30 để học được. Không biết hiệu quả không nhưng bé đi lớp thì các cô giáo đều khen thông minh, hỏi gì cũng biết ^^
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  6. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    uk bạn nói đúng quá rùi. cũng có thể cho trẻ đi học ở trung tâm được đấy
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  7. Mẹ Bầu_02

    Mẹ Bầu_02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà mình cũng chưa cho học tiếng Anh ở đâu. Mới chỉ học ở trên lớp và về nhà mẹ dạy thêm. Bé năm nay cũng vào lớp 1 nhưng thực sự mình thấy tối về nhà làm bài tập ở lớp là đã hết giờ, đến giờ đi ngủ nên cũng khó lắm, chẳng ôn hay học đc mấy.
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Học tiểu học là không có bài tập về nhà chứ bạn nhỉ?
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  9. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Mình sẽ thử áp dụng cho f2 xem sao.
     
  10. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Học ở trung tâm à? Chắc mình cũng phải xem xét ?
     
  11. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình năm lớp 1 cũng không học được tiếng anh mấy. Vì thời gian con học viết, học chữ cái, học số đã hết thời gian rồi. Nhiều hôm còn không xong bài nữa cơ. Năm nay bạn ấy lên lớp 2 thì có vẻ ổn hơn. Thời gian dành học tiếng anh nhiều hơn các môn khác ý.
     
  12. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Theo quy định là không có, nhưng bạn cũng phải dựa vào học lực của con mình xem có nên dành tg cho con học ở nhà nữa không? Nếu bạn muốn con bạn học tốt hơn các bạn khác thì chắc chắn bạn sẽ muốn con làm thêm một số bài toán khác ngoài sách giáo khoa bạn ạ. Con nhà mình cũng vậy.
     
  13. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    phần mềm này có vẻ hay mn nhỉ?
     
  14. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Nguyên Tắc Dạy Bé Học Tiếng Anh Ở Nhà


    Học vừa phải nhưng đều đặn hàng ngày


    Các bậc phụ huynh nên tạo thói quen học tiếng Anh trẻ em như 1 hoạt động thường xuyên và đều đặn hàng ngày. Tốt nhất là dạy bé vào thời điểm 30 phút trước khi đi ngủ vì lượng kiến thức bé học được sẽ in vào trí nhớ ngay cả khi đi ngủ.


    [​IMG]


    Luôn động viên, khích lệ, không gây áp lực cho con

    Mỗi một đứa trẻ đều có niềm yêu thích và thiên hướng học tập khác nhau. Có bé thích âm nhạc, hội hoạ, nghệ thuật, nhưng cũng có đứa trẻ đam mê các môn tự nhiên, các phép tính, hình học. Chính vì thế, có thể con tỏ ra không thích thú với việc học tiếng Anh.

    Đó là chuyện hoàn toàn bình thường, trong trường hợp này, các bậc phụ huynh nên động viên, khích lệ con học tập và không ngừng tìm kiếm phương pháp dạy tiếng Anh phù hợp và thú vị nhằm lôi cuốn các con. Gây áp lực cho trẻ chỉ làm bé chán ghét học tiếng Anh và vô tình phá huỷ đi sự sáng tạo trong mỗi đứa trẻ.


    [​IMG]


    Dạy những thứ trẻ thích

    Để con yêu thích học tiếng Anh, các bậc phụ huynh khi bắt đầu dạy cho trẻ, hãy tạo sự tò mò và gây sự chú ý cho trẻ bằng những bài hát, trò chơi, sách báo, tranh ảnh, truyện, tất cả phải bằng tiếng Anh. Khi trẻ đã yêu thích, không gì có thể ngăn cản việc bạn dạy bé học tiếng Anh.


    [​IMG]


    Đọc thêm: Tạo niềm say mê học tiếng Anh cho trẻ em

    Không so sánh trẻ với bất cứ ai

    Các bậc phụ huynh đừng bao giờ đem các bé ra so sánh với những đứa trẻ khác. Hãy nhớ rằng, không một đứa trẻ nào giống nhau cả, vì thế hãy ngay lại việc đánh giá các bé qua những đứa trẻ khác. Hãy đánh giá bé với chính mình của ngày hôm qua để xem con đã tiến bộ chưa.
    @duhoctienganh mình thấy mn có bài viết rất hay. Xin coppy lại topic này để các mẹ tiện theo dõi ạ.
     
  15. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Bí Quyết Tự Dạy Tiếng Anh Cho Bé Tại Nhà


    Từ 3 tuổi cha mẹ đã có thể tự dạy tiếng Anh tại nhà cho con trẻ. Và cách học tốt nhất là qua nghe nhằm tạo ra 1 môi trường phát âm bản ngữ cho con ngấm vào não bộ dưới dạng tín hiệu.


    Cách tạo môi trường nghe tiếng Anh cho bé:

    - Vào những khung giờ nhất định khi bé ở trong phòng hãy bật các bài hát và các câu chuyện tiếng Anh kinh điển dưới dạng audio dành cho đúng lứa tuổi của con. Mỗi một lần bật không cần nhiều chỉ khoảng 30 phút và chia thành nhiều lúc khác nhau. Càng lớn thì tần suất càng giảm đi và tăng về thời lượng và cường độ cho từng lần.

    - Công cụ tốt nhất để nghe các bài hát tiếng Anh dành cho thiếu nhi là các kênh về Songs trên Youtube như: Muffins Songs hay Super Simple Songs.

    - Công cụ tốt nhất để nghe các câu chuyện tiếng Anh dành cho thiếu nhi là chương trình Raz-kids. Đây là chương trình chạy trên cả nền web và di động nên cực kỳ tiện lợi để có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

    - Khác với Youtube là miễn phí thì Raz-kids là chương trình trả phí nhưng nó thật sự đáng để bạn mua cho con bạn.

    - Trẻ 3 tuổi bắt đầu phát triển khả năng tiếp nhận mạnh mẽ qua các giác quan. Sau nghe là khai thác về hình ảnh. Lời khuyên của tôi là dùng các video ngắn có các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh để giúp các bé tiếp xúc và hình thành nên các nhận thức ban đầu về giao tiếp và tương tác giữa người với người.


    [​IMG]

    Cha mẹ có thể tự dạy tiếng Anh cho con từ tuổi lên 3, bắt đầu bằng các bài hát, câu chuyện bằng tiếng Anh.

    Không cho trẻ nghe “news”

    - Không được phép bật bản tin thời sự (news) cho trẻ em nhỏ nghe. Nghe gì là chuyện rất qun trọng.
    Đúng và đủ là nguyên tắc tối quan trọng trong việc dạy bất kỳ thứ gì cho trẻ nhỏ nói chung.

    - Với nghe thì trẻ em cần được nghe truyện audio và chỉ cần có thế. Cho trẻ nghe 2 truyện audio sau tạo môi trường thẩm âm về accent cho trẻ là: The Magic Treehouse và Fireflies.

    - Cho trẻ nghe các câu chuyện có hình ảnh đồ họa kèm theo qua kênh Youtube. Và nên phát qua Smart TV thay vì trên máy tính.
    [​IMG]

    Nên chọn các cuốn sách học tiếng Anh được minh họa đẹp và khơi gợi cảm xúc, cuốn The Giving Tree được cho là phù hợp với mọi bé ở lứa tuổi 5 - 7.

    Phương pháp tạo hứng thú cho bé khi học tiếng Anh:

    - Tạo cho con sự tự nhiên khi tiếp xúc và thẩm thấu ngôn ngữ là phương pháp quan trọng nhất. Và việc làm này cần làm sớm. Nếu để việc này diễn ra muộn thì trẻ sẽ mất đi cơ hội học nghe tiếng Anh theo cách “Không hề sợ hãi” một cách tự nhiên nhất. Chúng có thể học phát âm qua bắt chước mà không cần đi vào khía cạnh âm học (phonics hay phonology) nữa.

    - Và điều quan trọng là cho dù chúng chưa thể bắt chước và nói theo toàn bộ các thứ chúng nghe một cách chính xác thì chúng đã bước đầu nhận biết được đâu là giọng tiếng Anh chuẩn thậm chí đâu là giọng tiếng Anh hay. Và cái gọi là Accent (ngữ điệu nói và phát âm) đã bắt đầu hình thành ở trẻ.

    Bài này của mẹ @phac cũng rất là hay xin coppy lại ạ.
     
    thuy84 thích bài này.
  16. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi bé nhà mình cũng thích học tiếng Anh trên Youtube ^^
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  17. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    uk nếu ấy bạn có thể tham khảo địa chỉ dưới chữ kí của mình
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  18. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    @thuy84 bé nhà bạn được mấy tuổi rồi? Con nhà mẹ nó học youtube có thấy ổn không?
     
    thuy84 thích bài này.
  19. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Mình sẽ liên hệ khi có nhu cầu nhé.
     
    Jung Hades thích bài này.
  20. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Các nghiên cứu khoa học đã luôn đề cao tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ ở thời đại ngày nay. Việc biết ít nhất hai thứ tiếng giúp chúng ta hiểu cấu trúc ngôn ngữ tốt hơn và có thể mang lại một cái nhìn sâu sắc về nền một văn hóa khác. Việc học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, còn có thể trì hoãn sự khởi đầu của chứng lẫn Alzheime khi về già. Nó có thể giúp tăng cơ hội tìm được việc làm ở Việt Nam, và nhiều nước khác trên thế giới.

    [​IMG]

    Mặc dù nhiều người chỉ bắt đầu học ngoại ngữ khi đến trung học hoặc đại học, nhưng cũng đã có những nghiên cứu cho thấy rằng đây không phải là giai đoạn lý tưởng của việc bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Thực tế là, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thời điểm tốt nhất cho việc bắt đầu học ngoại ngữ là khi chúng ta còn rất nhỏ. Khác với những suy đoán của nhiều người, việc học một ngôn ngữ khác thực tế không hề gây ra chứng rối loạn ngôn ngữ hay gây khó khăn cho trẻ trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ. Ngược lại, tiếp xúc với ngoại ngữ từ thuở vừa lọt lòng sẽ mang đến rất nhiều ưu thế.

    Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể học tiếng Anh khi đã lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể. Nhưng bài báo này muốn nói rằng chúng ta phải cố gắng cho trẻ học ngoại ngữ, càng sớm càng tốt.

    Sau đây là 6 lý do tuyệt vời tại sao trẻ nên học ngoại ngữ ở độ tuổi còn rất nhỏ:

    · Accent: Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng trẻ con học tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ sẽ có cơ hội tốt hơn để có được chất giọng phát âm chuẩn. Nghiên cứu của đại học Washington, tập trung chủ yếu vào khả năng cảm âm của con người trong giai đoạn ấu thơ, đã chỉ ra rằng khi chúng ta càng lớn, chúng ta càng khó phát âm ngoại ngữ với một chất giọng như người bản xứ. Do đó, một lý do quan trọng của việc cho trẻ học ngoại ngữ từ khi còn bé là để giúp chúng có được ưu thế của việc phát âm giống người bản xứ.

    · 10,000 giờ: Malcom Gladwell, trong cuốn Outliers đã cho rằng để học một thứ gì đó thành thạo, phải tốn ít nhất 10,000 giờ cho mỗi kỹ năng (dựa trên một nghiên cứu của K.Anders Ericsson) cũng như cơ hội để học mỗi kỹ năng đó. Rất khó để một người trưởng thành có thể có quỹ thời gian 10,000 giờ để dành cho việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu vào giai đoạn thiếu niên thì 10,000 giờ so với cả đời người thì cũng không đến nỗi quá dài đúng không nào? Học ngoại ngữ từ khi còn bé là một đòn bẩy để vận dụng thành thạo một ngôn ngữ sau này. Hơn nữa, sử dụng nhiều hơn một ngôn ngữ về lâu dài chính là chìa khóa của những lợi ích về mặt nhận thức của người song ngữ mà các nghiên cứu trước đây đã từng nói đến.

    · Sự thích thú: trẻ con rất thích học. Chúng không quan trọng những chuyện nhưu cải thiện năng lực tư duy hay kỹ năng lái xe máy. Chúng chỉ muốn nhảy vào và được vui thú mà thôi. Điều này cũng hoàn toàn đúng với việc học ngoại ngữ. Chúng ta có lẽ sẽ không thể nào dạy ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông bằng cách dùng những giai điệu của trẻ mẫu giáo, những bài hát với nội dung hơi ngớ ngẩn hay những con rối đep tay trong khi ngồi thành vòng tròn được. Nhưng với trẻ con, đây là cách hữu hiệu nhất để làm việc ấy bởi vì nó khiến cho việc học ngôn ngữ thú vị hơn rất nhiều. Thật tuyệt vời làm sao khi thấy trẻ con tiếp thu ngoại ngữ rất nhanh thông qua những hoạt động vui chơi giải trí.

    · Không ngần ngại: Khi trẻ học hay nói một ngôn ngữ, trẻ không ngần ngại hay cảm thấy xấu hổ khi dùng sai từ hay sai ngữ pháp. Trẻ hoàn toàn phát triển tự nhiên và dần dần tự tin hơn khi học nhiều lên.

    · Trẻ được nhiều sự hỗ trợ: Khi học ngoại ngữ từ bé, trẻ không chỉ có được sự trợ giúp của cha mẹ mà còn có thầy cô, bạn bè…Do có nhiều sự giúp đỡ xung quanh nên các em càng dễ dàng học hỏi được nhiều hơn.

    · Dễ dàng thích nghi với đa văn hóa: Việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ giúp các em có tư duy tốt hơn về văn hóa của các nước khác. Và khi lớn lên, các em dễ dàng thích nghi với môi trường văn hóa khác và mở rộng hơn.

    @Homeschooling có bài này hay, mình xin coppy lại để các mẹ cùng tham khảo nhé.
     

Chia sẻ trang này