Em thua với con nhà em luôn rùi các mẹ cho em xin kinh nghiệm với ah, chả là con nhà em cứ thấy máy tinh hay điện thoại là phải đòi bằng được ah, không cho con xem thì bạn ấy cứ rên ỉ ỉ tối 11h rùi mà không chịu vào giường ngủ kiểu gì cũng phải đòi xem một lúc mới chịu ngủ, quát mắng bạn ấy thì bạn ấy ho và nôn hết, có hôm em không cho ăn gì thế là nhịn đói đi ngủ nửa đêm thấy thương lại lọ mọ dậy đi pha cho cốc sữa uống. có mẹ nào giống trường hợp như e không ah em xin ít kinh nghiệm để dạy bạn ấy.
ca này là khó đỡ rồi. Thế nhưng riêng việc đòi nghich đt mình nghĩ mn nên kiên quyết 1 chút ko là sau này nó sinh nghiện đt đấy. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, mình cực kỳ hạn chế lấy điện thoại ra dỗ con, vì như thế nó sẽ sinh thói quen. Nhưng bé nhà mình đang có cái tật ăn vạ, mà mình chưa biết nên xử lý thế nào
Máy này có con chắc e cho tránh xa các thiết bị đt từ sớm quá, chứ k thấy nhiều mẹ vất vả vì vde này, nchung là cứ nghiêm khắc, khóc chán thì thôi, m cứ bơ đi là bé hết đòi thôi ạ
cái này thì mẹ nó nên kiên quyết đến cùng và dăn con một vài lần cho con hết đòi chứ e cực kì phản đổi việc để trẻ con sử dụng công nghệ sơm.
Với các bạn như vậy thì phải dùng kỉ luật thép thôi. Không là không. Nếu bạn ý còn i ỉ thì sẽ bị phạt, tuỳ vào việc bạn ý sợ bị phạt cái gì. Khi bạn ý nghe lời sẽ thưởng cho bạn ý cái gì bạn ý thích đó ^^
vấn đề này thì bạn nên tìm cách nào đó hạn chế việc con cái thích sử dụng điện thoại hay máy tính, như mua một số đồ chơi thông minh lắp ghép nào đó, mua sách báo ảnh màu cho trẻ tập vẽ để phát triển trí tưởng tượng,.... hút sự chú ý của trẻ sang thứ khác thay vì điện thoại. dùng điện thoại thì rất hại mắt của trẻ nhỏ, chưa kể nếu ko may bị cận thị thì nhiều người đã cho trẻ đeo kính, càng như thế càng khiến mắt bị cận thêm. Ngoài ra hãy hạn chế chơi game trên điện thoại trước mặt con bạn, trẻ thấy mình chơi game sẽ càng đòi cho bằng được.
Mẹ nó cứ rắn vài lần là con thôi ngay. Bé nhà em cũng thế giờ ngoan lắm mẹ bảo gì là nghe ko dám đòi nữa
Chị cố gắng để máy tính, điện thoại không ở trong tầm nhìn của bé xem sao. Biết rằng như vậy thì phụ huynh cũng rất khó chịu vì có việc cần liên hệ chẳng hạn. Nhưng dần dần tốt cho bé chị ạ. Cháu tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử không tốt cho sự phát triển sau này.
Em cám ơn các mẹ ah, em cũng thử rùi dạo này không thấy cu cậu iri nữa sắp thành công rùi. nhưng cũng hơi vất hôm nào về cũng phải nịnh cậu ta.
Khóc là vũ khí của trẻ em. Con trẻ khóc khi bị đau, bị bệnh, hoặc để mè nheo để người lớn thỏa mãn yêu sách. Bạn xem trong clip này nhé, nội dung trong đó sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề con khóc. Mình cũng đã học được nhiều điều từ clip này. Link:
Thế này mẹ nó phải ra điều kiện, cho xem một lúc thì phải làm được việc tốt nào đó. Xem thì quy định xem đúng thời gian bao nhiêu bao nhiêu thôi
Hihi rồi cũng phải bớt nịnh dần cậu ta đấy mẹ nó ạ, kẻo cậu ta lại tưởng là "tướng" mọi người phải "nịnh"
Mẹ kiên nhẫn im lặng đừng quan tâm đến bé trong lúc bé khóc. Mẹ không thấy ai quan tâm là bé sẽ tự nín à.