Sống thì phải làm việc, mình nghĩ chỉ cần lo cho con tới khi học đại học xong, và bố mẹ thì nên mua được cái nhà để cho con cái ở là được rồi, chứ ko nhất thiết là làm ra nhiều tiền và cho chúng tiêu sài thỏa mái chỉ có hư thôi. Nhưng ở HN thì bố mẹ nào cũng muốn mua nhà HN xong ko phải ai cũng mua đc, cố gắng cả đời mua đc cái nhà thì đã già và nhà đó cho con cái, nói như bài viết trên cùng rất đúng nhưng làm bố mẹ thì ai cũng muốn con cái được sung sướng và ko quá vất vả. Xong nếu như nó ngoan thì ko sao, nó mà hư thì bố mẹ càng nhiều tiền nó càng không hiếu thảo đâu. thế nên em có suy nghĩ vừa và đủ thôi các mẹ à
Dạy cho con tự lập, tự đưa ra quyết định và làm chịu trách nhiệm, Nhưng theo đa sô bố mẹ Việt thì vẫn tiết kiệm để cho con. Mình cũng vậy, nhưng chỉ đầu tư cho con những cái con cần như học tập phát triển kỹ năng thôi. còn không nên chiều chuộng con, cho con tất cả.
Nên để con tự lập sẽ tốt hơn nhưng vẫn cần song hành dành dụm cho con vì sẽ có lúc con cần giúp đỡ và minh muốn giúp con ^^
E cũng nghĩ như mn. Nếu có khả năng, e sẽ dành dụm để cho con, có thể giúp nó mua nhà, sửa nhà,... j j đó.
50, 50 nhỉ, mai kia con nó bảo "bố mẹ hỗ trợ con mua nhà tại trung tâm thành phố chẳng lẽ bảo". Mình đáp " "Con tự lập đi" thì có vấn đề nhỉ? hi
để dành tiền cho con tự lập là chắc chắn rồi các mẹ, giống như kiểu mua bảo hiểm du học hoặc là gửi tiết kiệm vậy thôi, nhưng cũng phải hoài hoà với việc đầu tư cho con ăn học hằng ngày nữa
Cá nhân mình thì thấy nên dạy cho con biết cách quý trọng đồng tiền! Lúc này lúc khác nếu như đến gói bim bim con không thể cls nó sẽ tự hình thành nhân cách. Tốt nhất là để chúng tự lập.. mình sẽ hỗ trợ từ đằng sau mọi lúc mọi nơi!
ngày sưa thì ông bà có câu "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" không biết các mẹ có quan niệm như thế nào với bây giờ
Xây bệ phóng thôi Để "bọn chúng" tự mình mua và lắp ráp động cơ , định vị, đầu đạn... Chứ đừng cho các F1 luôn quả tên lửa luôn Ko biết bắn đi đâu bay ntn ko biết phương hướng vị trí vv... Đầu tư vào GD với m luôn là quan trọng Của cải ông bà bố mẹ để lại Rồi sẽ tan hết Tri thức Là cái để F1 có thể đi khắp thế giới mà vẫn sống tốt !!!
Theo mình cha mẹ không nên để cho con nhiều tài sản, nhưng cha mẹ cũng nên dành cho con ít tiền để hỗ trợ cho con. Cha mẹ không cho con cá, mà nên cho con cần câu để câu cá.
Dạy cho con phương pháp tạo ra đồng tiền chân chính cũng giống như chỉ cho con cách thức để câu cá chứ không phải thương con quá rồi bắt cá cho con...!
Theo mình bạn có điều kiện nên để giành về già và để cho con một khoản kín đáo đề phòng chuyện bất chắc trong tương lai vì ngay mai ai biết đc đâu.
Theo mình nghĩ cũng nền danh dụm chút ít nhưng hãy bí mật đừng để cho con biết. Hãy luôn tạo cho con tính tự lập trước
theo em thì nên để con tự lập, mình chỉ đầu tư và hỗ trợ những gì cần thiết như học tập thôi, cũng giống như 1 số mẹ ở trên là cung cấp cho con cần câu cá còn việc câu thế nào để đc nhiều cá thì nên để các con tự lập và tự tìm cách. việc này e nghĩ sẽ giúp con trưởng thành hơn chứ không phụ thuộc vào bố mẹ, bố mẹ đã vất vả nuôi con lớn rồi không thể lúc nào cũng lo lắng thêm đc nữa. mình cũng nên tiết kiệm 1 khoản để khi về già khi các con đã có cuộc sống riêng thì mình cũng có thể tự lo đc cũng ko cần phải phụ thuộc vào con cái. đó là quan điểm cá nhân của e thui ạh