Mn ơi M cũng bị nên biết Chân kia hơi phù to và mạch xanh nôi rõ Sinh xong m cũng bị vậy giờ đã khỏi đâu
Mn ơi, bệnh này không phải là đi giày bệt hay cao, mà do bản thân tĩnh mạch của mỗi người có sức đàn hồi khác nhau
Được nha b, mình cũng chưa bị, nhưng mang giày cao gót nhiều nên có khi chân bị tê này nọ, tập vậy tốt cho cơ ở bắp chân, chân gọn mà giúp máu lưu thông tốt , không bị nghẽn máu dưới chân và phòng được suy giãn tĩnh mạch. Lúc mới tập sẽ cảm thấy căng và đau ở phần khớp sau đầu gối và dưới mắt cá ( tại cơ chỗ đó yếu và cứng quá), tập dần sẽ nâng dễ hơn, khi đó chân cũng khỏe hơn đó.
Đi khám đi b, bệnh này nữ gặp nhiều lắm, mà gặp ở người trẻ tuổi không à. Nếu tính chất công việc là phải đứng quá nhiều, ngoài việc nằm ngủ kê cao chân, tập bắp chân như mình từng nói thì nên mua vớ y tế phòng bệnh giãn tĩnh mạch nữa. Bệnh này là bệnh đã bị thì trị không khỏi, chỉ có càng ngày càng nặng hơn, nên tốt nhất là phòng bệnh chứ đừng để bị bệnh.
MN nên khám nhanh đi nhé, mua vớ y tế mang vào, tối ngủ kê cao chân, tập chân nhẹ nhàng chứ để nữa là nó bị nặng hơn, bị loét là không lành được đâu
giày cao gót và giày bệt đều có mức độ nguy hiểm nhất định, không phải giày cao gót mới gây bệnh đâu. Thực tế thì khi mang giày cao gót, phần cơ bắp chuối và bắp đùi căng ra làm thon gọn chân hơn so với đi giầy bệt. Như có 1 mẹ ở đây nói đúng í, do tính chất tĩnh mạch bị yếu và do di truyền nữa. Để tránh thì tốt nhất nên phòng bệnh bằng cách tập chân cho máu lưu thông đều đặn, mang vớ phòng giãn tĩnh mạch nữa thì sẽ tốt hơn
Chọn đúng loại để đi là đc ah, đừng chọn mấy loại gót nhọn quá cao, bít đầu thì hại cho xương chân lắm, guốc cao thì mang đế thô, cũng hạn chế dạng xuồng vì đi dễ lật chân. Nếu mà giày công sở thì nhất định phải chọn loại có đế chắc chắn, da êm mang ôm chân và hàng tốt 1 chút. Vì giày công sở mình mang rồi đi lại nhiều, mang không thoải mái là khôgn chỉ hại chân mà còn ảnh hưởng đến cột sống nữa
Em thì thích đi bệt ko thích đi cao gót vì đau chân lắm. Thêm vào ck thấp hơn e nên từ ngày lấy ck chia tay với giầy cao gót luôn.
Bị suy giãn tĩnh mạch không thể đi giày cao gót là đúng rồi đấy ạ. Vì sức khỏe các bạn nữ bị bệnh thì nên đi giày bệt là tốt nhất nhé !
mình thấy nhiều khi buộc phải đi chứ Minfhc ao có m55, mà ko đi giày cao gót thì làm sao mặc đc váy, áo cưới... nchung là con gái cần có giày cao gót ^^ không nhiều thì ít