Tranh luận: Cho Trẻ Dùng Điện Thoại Sớm. Có Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi mekenlavie, 25/10/2016.

  1. mekenlavie

    mekenlavie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Câu trả lời là nên, tuy nhiên chỉ khi các bậc phụ huynh chắc chắn rằng họ biết cách kiểm soát các hành vi của trẻ bên chiếc điện thoại của mình.

    Điện thoại đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Thiết bị này đã thực sự thay đổi cách thức con người trong khi giao tiếp. Theo số liệu mới đây từ Ngân hàng Thế giới, có 75% dân số thế giới đã được tiếp cận với một chiếc điện thoại.

    Còn đối với trẻ em thì sao? Điều gì bạn nên cân nhắc trước khi nghĩ đến việc trang bị một chiếc điện thoại cho bé nhà mình?



    [​IMG]





    Trẻ có thể bắt đầu sử dụng điện thoại ở độ tuổi nào?

    Theo một báo cáo mới đây từ Lookout, 22% các bậc phụ huynh tin rằng 10 tuổi là độ tuổi phù hợp cho trẻ bắt đầu dùng điện thoại.

    Mỗi trẻ trưởng thành ở một mức độ tuổi khác nhau. Do đó, trước khi sắm một chiếc điện thoại cho trẻ, bạn nên cân nhắc xem chúng đã hiểu về các kỹ năng sử dụng nó như thế nào?

    Nếu như 10 tuổi được xem là quá sớm để các bé sử dụng điện thoại, hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý rằng con của họ nên sở hữu một chiếc điện thoại ở tuổi 16.



    [​IMG]




    Trẻ nên sử dụng điện thoại khi nào?

    - Giữ liên lạc

    Đối với nhiều bậc phụ huynh, điện thoại chính là phương tiện lý tưởng để giữ liên lạc với con em mình. Cha mẹ có thể gọi điện để kiểm tra và trẻ cũng có thể tìm đến cha mẹ của chúng nhanh chóng khi có những tình huống ngoài dự kiến. Đối với những dòng smartphone, cha mẹ còn có thể theo dõi chính xác vị trí của trẻ nhằm đảm bảo việc quản lý lịch trình của chúng.

    - Bản đồ

    Với smartphone, trẻ sẽ không bao giờ sợ bị lạc đường. Nhờ tính năng chỉ đường rất hiệu quả của ứng dụng này, các bé có thể dễ dàng tìm đường về nhà hay đến một địa điểm quen thuộc nào đó mà không phải hỏi người lạ.

    - Giáo dục

    Điện thoại có thể dạy trẻ cách quản lý tài sản cũng như chi tiêu hàng ngày. Nếu dùng smartphone, các ứng dụng về giáo dục được phát hành với số lượng không hề nhỏ, chính là kho kiến thức vô tận để trẻ khai thác và học tập.

    - Xã hội hóa

    Xã hội hóa là một bước quan trọng nhằm giúp định hình tính cách cũng như thành công của bé sau này. Với chiếc điện thoại, trẻ có thể giao lưu rộng rãi hơn, kết bạn cũng như thu xếp những tình huống xã hội dễ dàng hơn.



    Tại sao không nên?


    - Những nội dung không lành mạnh, mang tính chất tiêu cực

    Nạn tin nhắn rác hoành hành đồng nghĩa với việc trẻ cũng có nguy cơ bị kích thích trí tò mò do những nội dung “người lớn” trên đó. Với chiếc điện thoại có thể truy cập mạng, sẽ là một tai họa nếu trẻ không truy cập đúng các nguồn thông tin cần thiết.

    - Vấn đề tiền bạc

    Trẻ em thường rất kém trong việc kiểm soát vấn đề tài chính. Những cuộc gọi, nhắn tin hay các cuộc trò chơi truyền hình có thể khiến người lớn méo mặt. Những ứng dụng trên smartphone cũng là một mối nguy cơ tiềm ẩn cho bé bởi hầu hết những ứng dụng hấp dẫn trẻ đều có tính phí.

    - Nguy hiểm tiềm ẩn từ những người lạ

    Nếu trẻ nhắn tin hay chat trên điện thoại, bạn không thể chắc chắn được, ai đang ở đầu dây bên kia? Trẻ có thể đang nói chuyện với một người xấu. Thêm vào đó, chúng cũng có thể chụp hình và chia sẻ với bất cứ ai.



    [​IMG]




    Các bậc phụ huynh cần làm gì?

    Việc đầu tiên nếu muốn cho bé dùng điện thoại, các bậc phụ huynh cần chọn một thiết bị cho đúng. Bạn cần phải quyết định xem con bạn chỉ cần một chiếc điện thoại với nhu cầu cơ bản hay là một chiếc smartphone?

    Một chiếc “feature phone” với những tính năng nhắn tin, định vị, chụp hình và nghe nhạc, có thêm một số game cơ bản hiện được bày bán khá nhiều trên thị trường có thể là một lựa chọn hợp lý hơn cả.

    Ngoài ra, phụ huynh có thể sử dụng dịch vụ hoặc những ứng dụng có sẵn trên thị trường để quản lý các dữ liệu trên máy của trẻ, từ việc chặn những số điện thoại lạ hoặc chỉ cho phép liên lạc với các số mặc định, cài đặt thời gian, hạn chế quyền truy cập Internet và hạn chế dung lượng dùng...

    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc các bậc phụ huynh phải trò chuyện với trẻ, giải thích cho các bé hiểu chúng nên làm gì và phải làm gì. Nếu bạn muốn trẻ sử dụng công nghệ một cách đúng đắn, bạn cần phải cảnh báo chúng về các mối nguy hiểm tiềm ẩn.
    nguồn: hangngoainhap.com.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mekenlavie
    Đang tải...


  2. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    Dùng đt sớm theo mình không tốt vì sóng của đt cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ đấy
     
    mekenlavie thích bài này.
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    theo e thì k nên cho trẻ tiếp xúc sớm, vừa hại mắt, vừa thụ động.
     
    mekenlavie thích bài này.
  4. trietkt06

    trietkt06 Vì tương lai của bé

    Tham gia:
    30/7/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    pé không dùng thì cũng bị ảnh hướng bởi sóng điện thoại của mình, cột aten sống dt gần đó, và sóng wifi ... vấn đề ở đây mình lo là tâm lý các bé thui chị, cho bé xài sớm mà để bé suốt ngày cầm chơi game thì coi như xong
     
    mekenlavie thích bài này.
  5. mekenlavie

    mekenlavie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    like :)
     
  6. mekenlavie

    mekenlavie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    hihi ^^
     
  7. sung nếp quê

    sung nếp quê Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Cho trẻ dùng điện thoại sớm là hiểm họa đối với chúng .
     
    mekenlavie thích bài này.
  8. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    dùng sớm quá không tốt bạn à, ảnh hưởng đến mắt, sóng đt nữa cơ :(
     
    mekenlavie thích bài này.
  9. mekenlavie

    mekenlavie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi b, m cũng k cho bé nhà m động vào, hại mắt lắm
     
  10. mekenlavie

    mekenlavie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    trẻ con giờ đứa nào cũng vậy ak :(
     
    hongkoi8x thích bài này.
  11. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    vậy nên nếu không cấm trẻ được thì hạn chế coi đt mn à, nv sẽ tốt dần thôi
     
  12. Mito Bim

    Mito Bim Chổi lau nhà 360 độ Thái Lan, 0977318489

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình suốt ngày đòi xem người nhện, siêu nhân và trứng khủng long k cho xem thì khóc mãi k nín, các mẹ có cách nào giúp mình k? Chứ con xem nhiều quá m sợ nó tự kỷ hoặc tăng động lắm
     
  13. ngaviethotelbacninh

    ngaviethotelbacninh BACNINH NGAVIET SENIOR HOTEL

    Tham gia:
    6/11/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    mình thì nghĩ nên cho các bé xem, nhưng có giới hạn để không bị nghiện đt (ví dụ: 15-20 phút/ 1 lần, 2-3 lần/ 1 tuần, ... vì người lớn cũng có rời được điện thoại ra đâu, ...)
     
  14. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ cấp 3 mới nên dùng
     
  15. cẩm nang trẻ lười ăn

    cẩm nang trẻ lười ăn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Trẻ dùng điện thoại sớm còn rất dễ dẫn tới tự kỷ nữa đó các mẹ à
     
  16. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Cực hại luôn í chứ tốt hay ko tốt là sao :(((
     
  17. phuong.ford

    phuong.ford Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2015
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ điều này chắc là không lên,
     
  18. kho du muc 182

    kho du muc 182 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Phải định nghĩa sớm thế nào mẹ nó ạ. Như bài này bảo tuổi trẻ bắt đầu dùng đt là 10 tuổi thì theo mình không phải là sớm. vì xung quanh mình có rất nhiều nhà cho trẻ xem tivi dùng đt từ khi trẻ chưa dc 6 tháng tuổi. vì thể, câu hỏi "Cho Trẻ Dùng Điện Thoại Sớm. Có Nên Hay Không?" mà trả lời là nên thì thật khủng khiếp.
     
  19. tinhchame6363

    tinhchame6363 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    đương nhiên là k rồi. Dùng điện thoại sớm vừa hại mắt của con, vừa làm con k phát triển được toàn diện
     
  20. my_duyen_ngo

    my_duyen_ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2017
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Cho trẻ dùng điện thoại thì cũng tùy độ tuổi của trẻ, có bạn cho trẻ chơi điện thoại khi ăn thì trẻ mới ăn chẳng hạn. Còn 10 tuổi mà sử dụng điện thoại thì mình thấy có rất nhiều cháu sử dụng chỉ là để liên lạc với bố mẹ thôi ví dụ như điện thoại chỉ gọi và nhắn tin chứ không nối mạng hay có cảm ứng từ gì cả. Vì có những lúc bố mẹ rất cần liên lạc với con hoặc con cũng cần để còn gọi cho bố mẹ.
     

Chia sẻ trang này