bé 6 tuổi nói ngọng

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi hauthao2812, 16/6/2015.

  1. hauthao2812

    hauthao2812 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    bé đầu nhà em năm nay chuẩn bị vào lớp 1 và ngọng quá. có mẹ nào có con từng bị ngọng không vào chia sẻ kinh nghiệm cho em với. lo lắng quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hauthao2812
    Đang tải...


  2. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,828
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    fai chăm chỉ luyện cùng bé cho bé đi chị
     
  3. sau04042012

    sau04042012 hoàng trâm

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình trộm vía không bị ngọng nagy từ khi bắt đầu tập nói.
    Bạn phải uốn nắn lại cho bé, cái này phải kiên trì, bạn phải chỉnh từng từ cho bé, bé thứ hai nhà mình năm nay ba tuổi, bé cũng bị ngọng (thực ra là nói sai từ) khi bé nói từ nào sai là mình chỉnh ngay cho bé, dần dần bé cg đã dỡ nhiều rồi,
    gia đình phải chịu khó và kiên trì nhé, cái này phải phụ thuộc và gia đình thôi chứ mình nghĩ bác sĩ cũng bó tay
     
  4. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    bạn dành thêm thời gian bên con, luyện nói cho con, kiên trì với con dần dần con sẽ thay đổi thôi mn à
     
  5. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Về vấn đề này, theo em thì chị nên kiên nhẫn luyện cho bé thôi, tạo môi trường chuẩn cho bé để bé đỡ học theo những cách nói ngọng của người khác.
     
  6. vuonghuyenthu

    vuonghuyenthu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/7/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    ngày nhỏ mình bị ngọng l - n mẹ nó ạ. Chắc tại ngày xưa tính mình sĩ diện cao nên bố nói là mình tự sửa sau 1 tháng. Thực ra mẹ mình nói ngọng nên mình học theo. Nên mình thấy những người nói chuyện với con cần phải nói giọng bình thường, không nói điệu và hạn chế nói ngọng ấy!
     
  7. Muathudenroi

    Muathudenroi Thành viên mới

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ đừng quá lo lắng, nói ngọng có hai dạng: 1 là nói chưa rõ, 2 là nói nhầm lẫn giữa "l" và "n". Dạng 2 thì khó chữa hơn vì liên quan đến tật-có thể do sinh sống ở vùng địa lý "nói ngọng". Tuy nhiên, các cô giáo sẽ hiểu và thông cảm-cùng gia đình uốn nắn. Còn từ phía gia đình thì phải nói chuyện cùng con nhiều, chú ý nói chậm, rõ, to...
     
  8. meyeucon1707

    meyeucon1707 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/7/2015
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà m vào lớp 1 rồi mà k nói được chữ t và th, ví dụ "tiền" thì bé nói thành "iền", m sửa cho bé mà vẫn k nói được
     
  9. bietngaymai

    bietngaymai Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    bạn lên cho con tới Bs , họ có chuyên môn sẽ giúp được ban nhiều , chứ đừng để bé bị tụt lúc khởi đầu thì sẽ ảnh hưởng tới bé sau này
     
  10. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hj, mn nói chuyện với con nhìu hơn, khi nghe thấy bé nõi ngọng là phải nhắc con sửa ngay
     
  11. Chỉnh âm-VN

    Chỉnh âm-VN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà chị giờ đã sửa được chưa, nếu chưa sửa được qua e giúp
     
  12. Chỉnh âm-VN

    Chỉnh âm-VN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     
  13. Chỉnh âm-VN

    Chỉnh âm-VN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình nghĩ thì nếu mà là "ngọng phát triển"thì tạo môi trường chuẩn cho bé để bé đỡ học theo những cách nói ngọng của người khác còn được chứ nếu mà ngọng về cấu âm, hay ngọng thế, ngọng lắp thì phải có phương pháp mà các mẹ có được đào tạo vê ngành âm ngữ đâu mà sửa cho con được, ngay đến GV tiểu học còn chưa sửa được nếu do ngọng cấu âm, hay ngọng thế, mà bé của chủ thớt chuẩn bị vào lớp 1 rồi thì mình không nghĩ nhiều về ngọng phát triển
     
  14. trietkt06

    trietkt06 Vì tương lai của bé

    Tham gia:
    30/7/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    em nghĩ đôi khi bé nghe quen giọng nói địa phương, nên cũng bắt chước theo chị ạ
     
  15. kenyeu1306

    kenyeu1306 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình 5.5 tuổi. Bé nói ngọng và nói nhanh. Bạn có thể giúp được mình ko?
     
  16. Chỉnh âm-VN

    Chỉnh âm-VN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     

Chia sẻ trang này