Chị có thể tập dần dần cho bé hằng ngày, nhưng thường thì nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là môi trường sống của bé, nếu bé liên tục tiếp xúc từ bé với những người nói ngọng thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn để sửa, quan trọng là chị nên kiên nhẫn với quá trình này bởi việc sửa tật nói ngọng không phải sẽ có thành quả trong một sớm một chiều
Chào các mẹ đang có con bị ngọng, hôm nay mình rất tình cờ thấy cái chủ đề "nói ngọng" trên web lamchame khiến các mẹ có con đang trong độ tuổi chuẩn bị đi học rất băn khoăn mà chưa biết cách sửa thế nào. Trên thực tế rất nhiều người nghĩ vấn đề chỉnh âm này khi các con đi học GV lớp 1 sẽ chỉnh cho các con. Nhưng thực tế các GV tiểu học lại không được đào tạo về ngành âm ngữ trị liệu nên cũng gặp không ít khó khăn khi chỉnh cho các con, hoặc chỉnh không đúng phương pháp nên hiệu quả không được như mong muốn. Mình đã từng sửa cho rất nhiều bé mà GV lớp 1 gửi sang và đã thành công. Mẹ nào quan tâm có thể liên hệ với mình, mình sẽ giúp trong khả năng của mình.
Bé nhà chị là ngong cấu âm rồi tức là khả năng tạo các âm thanh lời nói nhờ cử động của các bộ phận cấu âm đặt không đúng vị trí. ví dụ như từ ''Đạt" khi nói xong đầu lưỡi của bé phải đẩy chạm vào chân răng hàm trên hai môi không được chạm vào nhau, nhưng bé nhà chị khi nói xong từ "Đạt" lại chạm 2 môi vào nhau và đầu lưỡi cũng không chạm vào chân răng hàm trên nên mới lẫn "Đạt " sang "Đạp"
Chào chủ thớt, không biết giờ chị đã chỉnh được các từ mà bé nhà chị ngọng như đã nêu trên chưa? nếu chưa chỉnh được e sẽ giup bé nói đúng các từ trên không quá 10 phút.
Con e 17m cũng đang bị ngọng con mèo thành "con mè", quạt quay thành "cạc cay", bạn thành "bạ", ... nhiều lắm luôn.
Bạn kiểm tra lưỡi bé có bị dính thắng lưỡi không? Bé nhà mình bị dính thắng lưỡi nên phát âm khó, bác sĩ phẫu thuật cho cách đây 1 tháng , bây giờ đang dần phục hồi. Bác sĩ nói nhiều người nói ngọng là do dính phanh lưỡi từ bé mà không biết.
Chốt lại có 3 nguyên nhân: 1 là thắng lưỡi bám sát đầu lưỡi quá ( có nhiều trường hợp gây lưỡi hình trái tim); 2 là lưỡi ngắn hoặc đầy lưỡi khiến phát âm khó uốn; 3 là do thói quen vì tiếp xúc môi trường có người nói ngọng, hoặc nghe chưa chuẩn mà thành nói ngọng...Mình nghĩ các mẹ phải tìm ra nguyên nhân thì mới giúp con triệt để được
Hihi ngày xưa em trai mình đi học lớp 1 vẫn bị nói ngọng, cô giáo phê bình và gọi cả phụ huynh đến để nói chuyện. Thế mà sau 1 năm không còn ngọng nữa và giờ đã trở thành bác sỹ răng hàm mặt ^^. Mẹ nó cứ bình tĩnh và kiên trì dạy con nhé!
Ôi cháu nhà em cũng bị nói ngọng, em bắt sửa mãi nhưng chưa được. Nói chậm để ý thì không sao nhưng khi nói nhanh ngọng líu ngọng lô. Chị chia sẻ bí quyết đi chị, Ngưỡng mộ chị quá .
Hihi chị có gì đâu mà em ngưỡng mộ. Đó là em trai chị mà, là bố mẹ chị dạy đấy chứ Nếu bé nói chậm không sao, chứng tỏ là có thể chữa được rồi. Em cứ khuyến khích bé nói, không cần nói chậm quá mà chỉ cần tốc độ nói chậm hơn so với bình thường một chút, để bé quen với các âm đó, rồi trở thành một phản xạ có điều kiện, sau này sẽ nói được bình thường thôi mà. Nhớ nhắc bé không cần phải nói nhanh mà quan trọng là phải nói cho người nghe hiểu mình muốn nói gì