Dạy Con Ý Thức Từ Nhỏ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Nguyễn hữu hoan, 28/10/2016.

  1. Nguyễn hữu hoan

    Nguyễn hữu hoan tư vấn miễn phí dự án imperial plaza

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    hôm qua đi đương mình có gặp 1 chị chở con gái đi đâu đó không đội mũ bảo hiểm gì cả . Đến đèn đỏ cũng vượt luôn , không biết đứa nhỏ nói gì mà mình nghe đc chị ấy nói với em nhỏ đó là " đèn đỏ thì kệ đèn đỏ, đèn vàng kệ đèn vàng " và rồi lao qua làn ngược chiều . mình không hiểu là những đứa trẻ đang trong thời gian nhận thức về thế giới xung quanh lại đc chị ấy tiêm nhiễm cho những suy nghĩ như vậy nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn hữu hoan
    Đang tải...


  2. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Bố mẹ pahir là gương cho con trước tiên, chứ nthe thì sau này con hư cũng k kêu được
     
  3. Nguyễn hữu hoan

    Nguyễn hữu hoan tư vấn miễn phí dự án imperial plaza

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    thật sự mình chưa có gia đình nên cũng ko hiểu được phải dạy ntn . nhưng mình thấy như vậy thì đã làm hỏng cả thế hệ trẻ mất rồi
     
  4. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nhiều khi chính những hành động của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này
     
  5. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    chắc con gái rồi cũng bất cần thui
     
  6. tinhde

    tinhde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng thấy nhiều bậc phụ huynh như vậy lắm. Đáng sợ nhất là vài chị đi xe đạp điện/ xe máy điện cho bé đứng ở chỗ để chân rồi thản nhiên vượt ẩu qua đầu xe buýt, xe ô tô. Nhìn mà vừa sợ cho em bé vừa bực mình bà mẹ đó luôn. Chưa nói đến việc giáo dục con về ý thức tham gia giao thông, chỉ riêng việc coi nhẹ tính mạng của con thôi đã đủ để đánh giá nhân cách của người mẹ đó rồi.
     
  7. Nguyễn hữu hoan

    Nguyễn hữu hoan tư vấn miễn phí dự án imperial plaza

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    hi hi rất mong là mn ai cũng là tấm gương tốt cho trẻ em học theo thì xh sẽ tốt đẹp hơn nhìu :h:
     
  8. thaovy1

    thaovy1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    con cái trước tiên là học từ bố mẹ nếu muốn con cái có ý thức tốt thì mình phải nói và làm sao cho đúng thì mới mong con cái có ý thức tốt được
     
  9. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Điều đầu tiên là bà mẹ ấy đang trực tiếp gây a/h đến tính mạng của cả 2 mẹ con
    2. Mẹ không làm gương cho con, đã vậy còn nói đèn đỏ thì kệ......như thế sau dậy con thế nào dk ạ.
    e còn thấy nhiều trường hợp cho con ra ngoài còn ko đeo khẩu trang, ko mặc áo ấm cho con cơ ạ....
    p/s: những ông bố bà mẹ ấy thật vô trách nhiệm.
     
  10. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    Trẻ con bây giờ càng ngày càng thông inh và học, bắt chước rất nhanh cho nên các bậc cha mẹ phải ý thức được những hành vi của mình trước mặt con trẻ để dạy con thật đúng cách;););)
     
  11. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Một thế hệ thanh niên tương lai bị đầu độc đây.:(
     
  12. Vietfuture2016

    Vietfuture2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Điểm chính ở đây là bà mẹ đã cho người con phía sau biết rằng chúng ta không cần thiết phải tuân thủ luật lệ giao thông, cứ đi theo nhưng gì chúng ta muốn, trẻ quan sát và trẻ học theo.
    ở trường học hiện nay một bộ phận lớn học sinh đã và đang có phương tiện gọi là xe đạp điện, dĩ nhiên tốc độ tối đa thì không thể bằng ô tô xe máy nhưng trong khu dân cư thì không khác gì xe máy. Trên mạng có nhiều video về dàn hàng ngang, tạt đầu ô tô xe máy, vượt đèn đỏ,.... chính chúng ta những người lớn tuổi đang là một cái tấm gương rất xấu cho trẻ noi theo vì chính bản thân chúng ta cũng mắc những lỗi tương tự, và rồi tai nạn xảy ra thì chỉ còn là đau thương và mất mát.
     
  13. vancaokk01

    vancaokk01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    dạy con một cách khoa học sẽ giúp bé có ý thức, nhận thức được những việc tốt, xấu từ nhỏ, điều này rất quan trọng cho trẻ sau này :)
     
  14. habaotrang98

    habaotrang98 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    thật sự như vậy mới làm hỏng nhận thức của trẻ mất rồi, mong là bà chị ấy sẽ sớm nhận ra
     
  15. Yến Sào Khánh Hòa tại HCM

    Yến Sào Khánh Hòa tại HCM Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Dạy con cần phải chú ý đến CHI TIẾT NHỎ, dù là nhỏ nhất thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến con cái (đây là kinh nghiệm mình đút kết được trong quá trình dạy con của mình và mình cũng bị "thấm đòn" khá nhiều mới nghiệm ra được điều này hic hic)
     
  16. sunshine_in_the_rain

    sunshine_in_the_rain Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    biết là như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ nhưng suy cho cùng thì cũng ko hoàn toàn trách người mẹ được...có lẽ người mẹ cũng đang thuộc tầng lớp nhận thức không cao về sự phát triển của xã hội nên nghĩ gì nói nấy chứ cô ấy cũng chẳng biết được rằng trẻ trong giai đoạn nào và bị ảnh hưởng ra làm sao, và việc bất chấp như thế khi tham gia giao thông là đúng hay sai. Câu trả lời cũng là "cửa miệng" vọt ra mà ko hề có sự suy nghĩ gì cả. Nên vô tình người mẹ trên là người có lỗi nhưng lỗi đó ngay cả bản thân của cô ấy cũng ko biết. Nhìn việc người ta để mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình chứ ko phải nhìn để lên án xã hội gay gắt :D Ở thế hệ trước có thể các anh chị, cô chú ko được giáo dục tốt nên vậy, còn thế hệ kế tiếp của chúng ta được may mắn hơn thì phải lấy đó làm phấn đấu để giáo dục con cái sau này. Nếu chúng ta ko hành động mà chỉ biết ngồi chỉ trích thì biết bao giờ xã hội mới phát triển được.
     
    Nguyễn hữu hoan thích bài này.
  17. Nguyễn hữu hoan

    Nguyễn hữu hoan tư vấn miễn phí dự án imperial plaza

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    đúng là không trách chị mẹ ấy đc , mỗi người có 1 suy nghĩ riêng , ở đây chỉ là mọi người nêu lên suy nghĩ của mình và làm sao để có thể dạy con cái chúng ta được tốt hơn và mn cũng có ý thức hơn. trong cuộc sống ai cũng có ý thức , nhường nhau 1 chút thì sẽ vui vẻ hơn nhiều nhỉ ^^
     
    sunshine_in_the_rain thích bài này.
  18. dungtaa

    dungtaa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Một thế hệ thanh niên tương lai bị đầu độc đây.:(
     
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    nhieu khi cha me ko lam guong nhung cu bat con phai luon dung
     
  20. quynhhoa209

    quynhhoa209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    mình rất dị ứng với những trường hợp này. nếu làm sai thì sai một mình, đừng bắt người khác phải chịu hậu quả (nếu có) với việc làm sai của mình. Khi chưa đủ kỹ năng làm mẹ thì tốt nhất không nên đẻ con làm gì.
     

Chia sẻ trang này