Kinh nghiệm: Kiểu Cha Mẹ Dễ Có Con Thất Bại

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi hauhoa, 7/6/2016.

  1. PBH Outdoor

    PBH Outdoor Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/12/2015
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy giờ 10 nhà thì đến 9 nhà dùng đt để dỗ con ăn cơm...Các bm cũng hay dùng đt khi ở bên con nữa.
    Dạy con khó thật.
     
    Đang tải...


  2. nguyentn_hy

    nguyentn_hy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bài viết hữu ích, e sẽ soi lại mình và sửa chữa
     
  3. vcompass

    vcompass Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Thú thực là những quan điểm này hơi khắt khe, vì vợ chồng mình thi thoảng cam kết nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy.
     
  4. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Phải in ra để ghi nhớ mỗi ngay, sau này tránh :v
     
  5. Vietfuture2016

    Vietfuture2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết rất bổ ích, thích nhất là trường hợp cho trẻ xem tivi nhiều làm nhớ tới một câu nói từng nghe ở đâu đó "xem tivi nhiều có thể khiến đầu óc bạn bị đình trệ và chậm đi", có thể là do khi tiếp nhận thông tin từ tivi nhanh nhưng đồng thời cùng thoát ra nhanh, xem nhiều làm bộ não tiếp nhận nhiều nhưng không xử lý hết nếu chúng ta đơn giản là chỉ xem không mục đích, không có phân tích gì.
     
  6. quyetchien22

    quyetchien22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    hay la mắng con nhiều dễ gây cho con tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn đó các mẹ ạ
     
  7. Hato_Hanoi

    Hato_Hanoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Khuyến khích trẻ - đặc biệt là trẻ tuổi vị thành niên – sống tự lập có thể là một điều tốt, đặc biệt là trong việc tăng cường khả năng giải quyết xung đột – theo nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu tuổi vị thành niên.
     

Chia sẻ trang này