Hiểu nôm na như thế này: Buồng trứng có nhiều nang có nghĩa là có thể có trứng trội, phóng noãn được. Còn buồng trứng đa nang thì không có trứng trội, không phóng noãn. Tóm lại: Buồng trứng đa nang hoặc buồng trứng có nhiều nang - nguyên nhân là do rối loạn nội tiết tố. Cách chữa: Dùng bài "NỘI HUYẾT THANG" - để điều hòa nội tiết tố buồng trứng, giúp cho các hormon Estrogen & Progesteron tiết chế được cân bằng, để có chu kì kinh và số ngày hành kinh bình thường.
Em thấy ng ta hay tiêm kích trứng đúng k mn, nhưng mà k hiểu là đa nang vs có nhìu nang nhỏ có gì khác nhau k?
Ôi nay mới biết tag vào post này. Theo như tớ hiểu thì buồng trứng có những nang nhỏ thì đó chính là trứng chưa chín và rụng thôi, cần thời gian nó sẽ chín và rụng và chờ tinh trùng vào thôi. Còn buồng trứng đa nang chắc cũng ko đáng sợ đâu, sợ u nang thôi
vâng cảm ơn mn ạ, Em đọc trên mạng nhiều nguồn tin quá mà chả có mấy tin giải thích đc điều này, hôm ấy bs cũng bảo e các nang ấy là các nang trưngs, phải có các nang ấy thì mới có thể thụ tinh
thì đúng rồi mà, nó chưa đủ lớn và chín nên chưa gọi là trứng đc, k phải lo đâu, điều tri viêm là ok thôi, chúc sớm săn đc em gà nhé)
e đọc thấy 1 bài viết là ai cũng có những nang, khi đến ngày rụng trứng thì buồng trứng phóng noãn (chính là trứng đã đủ độ chín) và những nang kia sẽ có 1 nang cũng đủ lớn hứng lấy noãn đó để bọc lại, kiểu nôm na đợi tinh trùng đến thụ tinh ( thì nó ngăn chỉ cho 1 tinh trùng đã vượt qua hàng nghìn con khác vào trong gặp trứng để thụ tinh ý) còn những nang ko hứng đc trứng thì tự nó đào thải ra ngoài. Đấy e đọc thấy nôm na như vậy. Ko biết e trình bày có làm mọi người khó hiểu ko. hihi, túm lại là bác sỹ bảo ko sao thì yên tâm vì có sao thì họ đã bắt đi xét nghiệm, khám chữa các kiểu. Mong chủ top sớm có bé gà.
Theo như m hiểu thì buồng trứng như kiểu 1 chùm nho, mỗi tháng sẽ có 1 quả nho già nhất rơi xuống đất. Còn BT đa nang là quả trứng ấy k phóng noãn mà nằm ở BT luôn