Đúng là nên học tập người Nhật nhiều điều trong cách nuôi dạy trẻ em. Cảm ơn bài chia sẻ hữu ích của bạn.
trẻ con bây giờ được chiều nên quen nhiều đứa rất ương bướng và khó bảo, hy vọng mỗi gia đình sẽ có những phương pháp áp dụng triệt để cho các bé có nhân cách tốt biết kính trên nhường dưới và yêu thương những người xung quanh
Đúng rồi bạn, trẻ con như tờ giấy trắng, Bố mẹ làm gì là nó cũng sẽ học theo. Vậy nên nếu muốn dạy trẻ phép lịch sự trước hết bố mẹ cũng cần lịch sự khi ở trước mặt trẻ, thậm chí, giao tiếp với bé cũng phải lịch sự nữa.
con nó cũng bảo tính con cứng đầu, thích cãi lãi, không muốn học tập, và không thay đổi được thì bạn làm thế nào. Cách mình làm bọn trẻ hay bắt chiếc lắm í.
Đôi lúc trẻ cứng đầu, không nghe lời là do 1 phần tính cách, nhưng phần lớn là do sự chiều trẻ của bố mẹ, được 1 lần trẻ sẽ có lần 2. Nếu trẻ đã cứng đầu, không nghe lời, bạn nên thường xuyên trò chuyện 1 cách thân mật nhất, dạng như tâm sự... chứ không nên đánh hay la mắng chúng, điều này gây cho trẻ mặc cảm và tiếp tục cứng đầu. Khi bạn khai thác được suy nghĩ và ý tưởng của con, chắc chắn bạn cũng nên ns lên mong muốn của mình, cứ thường xuyên như vậy, chắc chắn trong tâm trí trẻ sẽ có được suy nghĩ đồng cảm với bạn. Chúc bạn thành công
Đúng vậy. không có được 1 quy tắc nào là hoàn hảo để dạy con ngoan như ý mình, nhưng hãy cố gắng dạy và khắc phục những lỗi đó.
hịc, vậy là không có sự đồng nhất trong gia đình rồi, vấn đề này không nên phân định ai sai ai đúng, bởi nếu vậy thì sẽ làm tổn thương các thành viên còn lại trong gia đình, vậy nên những người lớn cần có buổi thảo luận về vấn đề chung trong việc dạy con, cháu. Mỗi người một ý kiến, thống nhất lại với nhau sẽ có giải pháp tốt hơn.Đặc biệt không nên ns xấu ng thân trong gia đình trước mặt bé, điều này là sự tối kị nhất...