Cần giúp: Nhờ Các Mẹ Giải Giúp E Bài Toán Lớp 2 Này Với Ạ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Huy Lân, 9/11/2016.

  1. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
  2. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    phép tính này con làm đúng rồi chứ nhỉ, nhân chia trước cộng trừ sau, ở đay chỉ có nhân chia thì làm từ trái qua phải
     
  3. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng thấy con làm đúng, mn lên hỏi cô giáo đi. M ko thấy ai nói nhân trước chia sau cả
     
    Huy Lân thích bài này.
  4. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Làm 2 phép tính nhân trước, rồi làm đến phép tính chia :
    144 x5 : 4 x 2
    = 720 : 8
    = 90
     
  5. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng như cô chữa đấy bạn, nguyên tắc là: Trong một dãy các phép tính thì thứ tự tính toán luôn luôn là: Nhân, Chia, Cộng, Trừ.
    Do vậy, phải thực hiện hai phép tính nhân trước, rồi mới đến phép chia.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    tại sao lại như thế được nhỉ, em thấy nhân và chia nó tương đương nhau, chỉ trước cộng và trừ thôi chứ, còn mình tính thì tính từ trái sang phải chứ nhỉ, nếu tính thế kia thì đáng ra đề phải có cả dấu ngoặc nữa mới đúng
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    hic hic, sao e vẫn k hiểu cái này nhỉ, e vẫn trung thành là học sinh đúng, e hỏi mọi ng cũng chỗ làm ai cũng bảo ra kq là 360
     
  8. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    có ng nói rùi mn nè
     
  9. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Không có ngoặc, thế mới là đánh đố trẻ con. Toán Việt nam mình là toán đánh đố mà chứ không theo kiểu toán tư duy như của NN. Mình đã qua thời kỳ học con rồi nên có tí kinh nghiệm.
     
  10. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    ơ sao e lại hoang mang thế này nhỉ, nếu như bài toán ra lq 90 chắc e bị ngu mất
     
  11. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Nguyên tắc là "Nhân chia trước, cộng trừ sau" mà bạn.
     
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    đúng, nhưng mà theo em nhân và chia tương đương nhau, nếu tính nhân trước thì phép toán sẽ là 144*5*2:4=360
     
  13. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    M ko hiểu mn nói gì? Có ng nói thì m ko đc nói lại ah? M nói theo suy nghĩ của m thôi chứ chưa hề đọc coment. Chả nhẽ giờ sách lại dạy làm theo thứ tự nhân, chia, cộng, trừ. Có lẽ phải xem lại chương trình dạy của các con Mn ah. Nh e nghĩ toán là có quy luật rồi sửa sao đc nhỉ?
     
    Huy Lân thích bài này.
  14. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Đã là quy luật thì không có chuyện nhân chia tương đương đâu bạn ơi. Bạn nên nhớ quy tắc thứ tự thực hiện trong một dãy có nhiều phép tính luôn phải là: Nhân --> Chia ---> cộng ---> trừ.
    Còn quy tắc thực hiện từ trái qua phải chỉ áp dụng đối với cùng một phép tính trong dãy đó.
    Vd: Trong dãy phép tính đó có hai phép tính nhân thì sẽ thực hiện theo thứ tự lần lượt các phép nhân từ trái trước rồi đến phải.
    Và bạn còn phải nhớ một nguyên tắc nữa, là không bao giờ bạn được tự ý sắp xếp lại thứ tự cá phép tính như trên nhé. Như vậy tức là bạn đã sửa đề toán thành một bài toán khác ----> Kết quả đương nhiên phải khác kq của bài toán ban đầu.
     
    nguoikhiemthisupport thích.
  15. HuongGao

    HuongGao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2016
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày trước học thì cũng chỉ nói là nhân chia trước cộng trừ sau và làm từ trái qua phải. Như vậy là nhân chia phải tương đương chứ? nếu phân biệt nhân chia thì cũng phải phân biệt công trừ ah?
    Quá phức tạp nếu chỉ cho con học lớp 2 quy tắc thứ tự thực hiện trong một dãy có nhiều phép tính luôn phải là: Nhân --> Chia ---> cộng ---> trừ.

    Các số trong bài đều cách nhau đúng 1 dấu cách, chả có gì bắt trẻ phải làm tính nhân trước cả.

    Theo các nhân mình thì cách ra đề bài như thế này thì hơi đánh đố trẻ. Bắt trẻ làm theo cách cô sửa như thế thì chỉ học vẹt theo thôi chứ nó chả hiểu vì sao phải thế.
     
  16. mẹ cu Kéo

    mẹ cu Kéo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    153
    Thì thế cho nên tớ cũng không có ca ngợi cách giải của bài chữa. Đơn giản là phải làm như vậy thì con chúng ta mới không bị trừ điểm.
    Chính cô giáo dạy toán của con tớ (cấp 1) cũng phải kêu là toán tiểu học quá đánh đố trẻ con. Bạn nào muốn được điểm cao thì bắt buộc phải học máy móc, vì với cái kiểu ra đề bài như hiện nay thì cách duy nhất để đạt điểm cao là phải học máy móc, tất cả các thầy cô dạy toán tâm huyết đều công nhận điều đó.
     
  17. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,367
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    223
    Trong dãy biểu thức cứ theo nguyên tắc nhân chia trước, cộng trừ sau và thực hiện từ trái qua phải.
    Vậy đáp án của trẻ là đúng chứ sao lại sai được
     
  18. tuanjuventut

    tuanjuventut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    từ trước đến giờ toàn là nhân trước, sau đến chia rồi mới cộng và trừ nhé mn, viết bút chì là đủng ồi nha
     
  19. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Nói thật mình tự nhiên thấy bị ngu ngu khi đọc cái bài này rõ là xưa học toán khá khẩm lắm ý. Thế là quyết định bê nó vào excel =360 kaka. Người ta nói nhân chia trước, cộng trừ sau có nghĩa là nhân và chia tương đương nhau chứ ko phải nhân trước xong mới chia đc nói như phép tính cộng trừ đơn giản dưới đây cứ lần lượt thôi.
    4:2x2 như bài này ko lẽ kết quả bằng 1 nếu theo cô giáo tính kaka
     
  20. phac

    phac Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc giáo viên dạy theo phương pháp mới.
     

Chia sẻ trang này