Home schooling thì ở nước ngoài xuất hiện từ rất lâu rồi và cũng nhiều gia đình cho con theo hình thức này. Ở VN thì chắc có rất rất ít gia đình có thể giáo dục cho con theo hình thức này. Cái gì cũng có hai mặt. Với home schooling thì theo ý kiến cá nhân mình có những ưu điểm và nhược điểm lớn sau: Ưu: - Trẻ con được tự do, được quyền lựa chọn để học cái mình thích, cha mẹ chính là thày giáo. - Các con được tập trung thời gian, sức lực để tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi, thực hành cái mà các con thích, cái mà các con có điểm mạnh. - Các con không phải chịu các áp lực học hành như ở trường, áp lực về điểm số về bằng cấp, áp lực học thêm học nếm tối ngày. - Cha mẹ dành thời gian cho con nhiều hơn, sự tương tác giữa cha mẹ và con cái nhiều hơn, tình cảm gia đình vì thế cũng tốt hơn, gắn bó hơn. Cha mẹ chính là những mentor của con. Nhược: - Phù hợp hơn với gia đình có điều kiện về kinh tế. - Để con được giao lưu, được hòa nhập với các môi trường tập thể thì gia đình phải cho các con tham gia nhiều các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ...nơi có các bạn đồng tragn lứa tham gia để con có thể phát triển toàn diện. - Bố ẹm phải có nhiều thời gian dành cho con. - Quan điểm gia đình không coi trọng bằng cấp - .... Cái phù hợp nhất với đại đa số gia đình ở VN hiện nay có lẽ là kết hợp giữa home schooling và đến trường học. Các bố mẹ không đề cao chuyện thành tích, không đề cao điểm số, không quan trọng bằng cấp, cho con đến trường để con vui chơi, con tương tác với bạn bè, còn việc dạy con, định hướng phát triển cho con sẽ do cha mẹ đảm nhiệm. Tuy nhiên đôi khi cũng có những vấn đề phát sinh là nếu con ở lớp lơ là việc học thì cô giáo sẽ không đồng ý và có thể cách ứng xử của cô với con sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý con. Để giảm tránh được vấn đề này chắc các bố mẹ nên trao đổi rõ với cô cách thức, mục tiêu giáo dục con của gia đình mình vậy.
Việc này đòi hỏi bố mẹ cần phải biết cách bao quát í ạ. Em nghe cũng thích lắm nhưng thiết nghĩ mình chưa đủ khả năng thì phải. Giới thiệu cho các mẹ 1 mẹ homeschooling khá hiệu quả, đb là về mảng Tiếng Anh cho con ạ: https://www.facebook.com/phuong.dang.5686?pnref=lhc.unseen
C con em 2 tuổi, cho đi lớp cô rèn cho nết ngủ chứ học mà chơi thì toàn ở mà mẹ dạy, mẹ chi đi khám phá các kiểu..
Toán tư duy cho các bé từ 4-12 tuổi, sẽ giúp các bé tăng khả năng ghi nhớ, tính toán siêu tốc, tư duy, sáng tạo tốt, tự tin giao tiếp, phát biểu trước đám đông... Các mẹ có bé từ 4-12 tuổi liên hệ các trung tâm UCMAS gần nhất để được tư vấn nhé!
Em thấy chỗ nào cũng có hai mặt lợi và hại. Trường thì bé được va chạm được làm quen bạn bè được tương tác nhiều hơn. Còn homeschool tuy tốt được bao bọc nhưng nếu dạy sai phương pháp hay người dạy ko biết thì còn như hỏng