Khi thời tiết đang chuyển mùa, các bé còn nhỏ do hệ thống miễn dịch cơ thể vẫn còn yếu nên sẽ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như bệnh viêm mũi dị ứng, hay sổ mũi, cảm cúm… Sau đây là những triệu chứng và cách phòng bệnh. 1. Viêm mũi dị ứng – Triệu chứng: Bé bị ngứa mũi, hắt hơi rất nhiều, sổ mũi (nước mũi màu trong hoặc có đờm), có nhiều bé bị nghẹt mũi. Nặng hơn nữa, bé khó thở, ù tai. – Biến chứng: Viêm mũi dị ứng cũng có thể gây biến chứng thành bệnh hen phế quản, hen suyễn, hoặc viêm amidan ở bé. – Phòng tránh: Các mẹ nên hạn chế cho bé tiếp xúc cùng vật nuôi như chó, mèo ở trong nhà. Nên giặt giũ thường xuyên những chăn, ga, gối cho bé. Và vệ sinh nhà cửa thật sạch sẽ, tránh nấm mốc. Không được cho bé tiếp xúc vào với khói thuốc lá. Dạy cho bé cách đánh răng 1 ngày 2 lần buổi tối trước khi đi ngủ & buổi sáng sau khi ngủ dậy. Giữ ấm cho các bé khi trời lạnh và không để cho bé bị nóng quá lúc trời đang ấm lên. 2. Cảm/cúm: Chứng cảm do vi rút gây ra, lây lan qua không khí hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh. Cúm là chứng bệnh về đường hô hấp do vi rút gây ra. Bệnh lây lan qua đường nước bọt, nước mũi hoặc đờm của người mang bệnh. Trẻ nhỏ sẽ rất dễ bị lây bệnh này khi đang trong giai đoạn thay đổi thời tiết, từ nóng chuyển sang lạnh. – Triệu chứng: Bé bị cảm thường nghẹt mũi, chảy nước mũi, bị sốt, đau đầu, ho, bị sưng họng hoặc mệt mỏi. Cúm thường có triệu chứng bị sốt, đau các cơ, hay ho khan, chảy nước mũi, bị nghẹt mũi, đau đầu, mệt mỏi…nếu kèm theo bị sốt cao thì phải đưa đi khám vì dễ bị biến chứng gây nên nguy hiểm đường hô hấp. – Phòng tránh: Mẹ phải mặc ấm cho trẻ, chú ý nhất phần cổ, tay, chân Khuyến khích cho trẻ tham gia hoạt động thể thao để hít thở không khí trong lành, và tăng cường trao đổi chất. Giữ cho không khí trong nhà luôn được thoáng mát, không bị ẩm mốc. Đối với trẻ trong những tháng đầu đời thì nên cho con bú sữa mẹ. Trẻ khi bắt đầu ăn dặm thì nên bổ sung nhiều loại rau, hoa quả và phải cho trẻ ăn chín. Nguồn : http://meotrihoinach.org/tuyet-chieu-phong-benh-duong-ho-hap-cho-tre-nho/
Đúng rồi đó các mẹ. Bữa nay thời tiết thay đổi thất thường và đột ngột rất dễ làm các bé nhà mình bị bệnh. Các mẹ hãy chủ động giúp các bé đảm bảo sức khỏe để phòng tránh bệnh khi chuyển mùa nhé. Chia sẻ thêm cho các mẹ về cách chống cảm lạnh, tránh gió và tránh ho cho bé bằng Tinh Dầu Tràm. – Cảm hay cảm lạnh, cảm cúm là một trong những nhóm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus gây ra, có tính lây lan cao. – Khi dùng dầu tràm cho bé sẽ giảm lượng virus trong không khí xung quanh bé. – Khi bé hít tinh dầu tràm, vi khuẩn, virus trong đường hô hấp sẽ bị tiêu diệt, nhờ vậy sẽ phòng cảm lạnh, cảm cúm, làm giảm ngạt mũi, sổ mũi và viêm họng ở trẻ nhỏ. Cách dùng: – Khi bé bị ho hãy dùng dầu tràm xoa lên tay sau đó dùng tay xoa lên lưng, ngực và cổ của bé sẽ giúp các bé đỡ ho, nếu bé ngạt mũi đừng xoa dầu tràm trực tiếp lên mũi mà hãy quàng cho bé một chiếc khăn để giữ ấm cổ và xức dầu tràm lên khăn hoặc có thể nhỏ ít giọt dầu tràm vào vùng ngực áo của bé. Điều này cũng có thể sử dụng để tránh gió cho bé trước khi đi ra ngoài. – Khi bé bị ho nhiều về nửa đêm và sáng bạn có thể sử dụng dầu tràm để massage lòng bàn chân và day nhẹ vào huyệt Dũng tuyền (chỗ lõm ở giữa 1/3 lòng bàn chân về phía ngón) trong vòng 2 – 3 phút, sau đó đi tất mỏng vào để giữ ấm chân. Cách này cũng hiệu quả đối với người lớn.
tùy cơ địa mỗi bé đó mẹ. hồi nhỏ mẹ có cho bé tập ăn nhiều loại trái cây không, không tập cho bé ăn đa dạng từ hồi ăn dặm, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bé không thích và ít ăn. đứa cháu mình ở với ông bà, ông bà không tập ăn gì hết nên giờ không ăn gì luôn, trái cây chỉ ăn vài trái, những món khác cũng vậy, thấy kẹo đồ ăn chẳng có hứng thú gì. Mẹ thử tập từ từ, dụ bé ăn thử 1 xíu món nào bé thích bé sẽ ăn, nhưng đừng ép bé sẽ làm bé sợ, hãy tôn trọng quyền chọn lựa ăn của bé.
Mùa đông rất dễ mắc những căn bệnh như thế này nên các mẹ hết sức phải chú ý. Note lại những điều này
Khi dùng dầu tràm cho bé sẽ giảm lượng virus trong không khí xung quanh bé. – Khi bé hít tinh dầu tràm, vi khuẩn, virus trong đường hô hấp sẽ bị tiêu diệt, nhờ vậy sẽ phòng cảm lạnh, cảm cúm, làm giảm ngạt mũi, sổ mũi và viêm họng ở trẻ nhỏ.