Thời tiết giao mùa nên rất nhiều trẻ bị ho hắng, sổ mũi. Nếu chỉ là ho cảm nhẹ thì chỉ nên dùng thuốc trị cảm ho thôi chỉ khi nào bị nhiễm khuẩn như dấu hiệu sốt, bỏ ăn thì mới dùng kháng sinh, Tránh lạm dụng kháng sinh các mẹ nó nhé
con lớn rồi- 2 tuổi, khó dỗ nó hút mũi lắm mn ạ, em vật ra nhỏ thuốc mũi mà đêm nó ngủ mê nó cứ gào lên ý
MN cho bé lên Nhi trung ương khám đi. Bé nhà chị ở cơ quan mình cũng ho mãi ko khỏi, lên viện họ xét nghiệm rồi chuẩn đoán là hen suyễn j j đó, uống thuốc là khỏi rồi đấy ạ.
con e năm nay 6 tuôi roi, nói chung la rất hay ốm, và ho cũng thế e đã lam đủ bai thuốc dân gian và hqua nhất lại là đơn giản ntnay thôi: 1, chăm chỉ súc miệng nước muối ấm 2, nhỏ mũi bằng nc muối sinh lí 0,9% chắt ra lọ thuốc nhỏ mắt cho rẻ, mỗi lần trc khi nhỏ ngâm trong nước nóng cho ấm ấm lên tý. 1 lần là 1 lọ nhỏ mắt ấy đầy chia ra 2 mũi 3, gừng tươi giã dập + thì mật ong chuẩn + nước nóng sôi : vừa thổi vừa uống 4, giờ con đi học thi bỏ vao cặp viên bổ phế ngậm ( cái uống nó trôi tuột ko ăn thua ) cái viên ngậm lại hqua lắm nhé. các mẹ thử áp dụng xem vi ko tốn tiền ko tốn công j cả. chúc các cháu luôn khỏe bây h bài thuôc này áp dụng cho cả nhà , trộm vía hqua lắm
Em đi làm cũng tháng ho 1 lần đây hu huhu Đùa chứ em thấy chị @me_nghe_gau nói đúng đấy ạ. Làm cách của chị ấy ổn lắm
Cho mình địa chỉ bs Đồng được không bạn, bé nhà mình cũng hay bị viêm phế quản trước nằm vien 103 cũng do bs Đồng điều trị.
Trên đây có 1 mẹ cho số bác sỹ rồi đó (Bs Đồng 0912724455), Khoảng 1 năm nay mình chưa phải gặp lại bác nên cũng không rõ giờ bác còn khám ngoài giờ ở phòng khám AAA không. Bạn gọi điện trực tiếp cho bác nhé.
uh , cảm ơn bạn nhe, ah cho mình hỏi chút nữa, phí khám ở pk bác ntn vậy bạn? với lại mình mua thuốc trong pk hay bác kê đơn ra ngoài mua bạn
Đúng rồi, nhà mình cũng làm thế. Cần rửa mũi bằng nước muối hàng ngày. Còn khi đã bị viêm rồi thì phải kết hợp kháng sinh mới khỏi mũi họng được, chứ chỉ điều trị bằng siro giảm ho mũi sẽ không khỏi được đâu
Loại đó trong trường hợp con chỉ bị ho hắng sổ mũi thì dùng được chứ nếu con bị viêm thì vẫn cần kết hợp kháng sinh
Mùa này các bé bị ho, viêm họng phần lớn nguyên nhân là bị nhiễm lạnh. Cách tốt nhất là phòng cho bé không bị nhiễm lạnh bằng việc giữ ấm chân, giữ ấm vùng sau gáy cho bé (huyệt Phong phủ, Phong trì) đây là cửa ngõ để phong tà và cảm mạo xâm nhập cơ thể. Khi cơ thể mới bị nhiễm lạnh có thể chọn 1 trong những cách sau: - Chào tía tô gừng: một năm gạo nấu cháo loãng + tía tố thái nhỏ+ miếng gừng đập dập – ăn nóng mới có tác dụng. - Đánh gió: 1. Dùng bạc + lòng trắng trứng gà (trừng gà luộc, bỏ lòng đỏ, cho bạc vào giữa, gói vào khăn hoặc miếng vải, càng nóng càng tốt) ; 2 dùng cám rang với lá ngải cứu Đánh dọc sống lưng từ gáy xuống (chủ yếu sống lưng và dọc 2 bên sống lưng cách sống lưng 1 khoảng bằng chiều rộng 2-3 ngón tay của người bị bệnh). Nếu dùng cám rang với lá ngải cứu thì lấy cám gạo + lá ngải cho lên chảo rang nóng rồi bọc vào túi vải, miếng vải để đánh gió. Sau khi đánh xong giữ túi cám còn ấm lên huyệt đại trùy 5-15 phút thì rất tốt (nguội lại cho lên rang cho nóng). Đánh gió bằng chứng + bạc: nếu bị gió bạc sẽ chuyển màu đen, nguội lại thay chứng khác đến khi bạc hết đen (mình lười thường 1-2 quả là dừng) . Bạc bị đen làm trắng bằng 1 trong hai cách sau: 1 cho bạc + chút nước+ muối vào nồi nhôm đun lên. 2. Cho lên bếp lửa đốt, cách này bạc trắng như mới ra lò, nhưng là bạc tật thôi, còn nếu bạc đểu thì nó bị chảy, biến dạng mình không chịu tránh nhiệm nha. - Dùng huyệt: Dùng điếu ngải hơ huyệt đại trùy + huyệt hợp cốc ngoài ra dùng điếu ngải cứu huyệt dũng tuyền ngày 2-3 lần thì rất tốt để dẫn hỏa quy nguyên. Với trẻ nhỏ dùng điếu ngải rất dễ gây bỏng nên cẩn thận, cân nhắc nếu không dùng cách khác cho an toàn. - Buổi tối khi đi ngủ giữ ấm cho bé bằng cách: Bôi dầu nóng 2 lòng bàn chân rồi trà 2 chân vào nhau cho nóng nên, day huyệt dũng tuyền+ dán 1 miếng Salonpas vào huyệt dũng tuyền + đi tất dầy cho bé ( 2 đôi cho chắc) Hoặc bôi dầu nóng, dùng ngón cái chà lòng bàn chân cho bé theo hướng từ gót lên , đặc biệt là 2 bên cạnh lòng bàn chân, theo diện chẩn 2 mép bàn chân ứng với thận, vuốt ở đây làm cho thận ấm lên. Họng bị sưng đau ngậm thêm dấm táo (bé lớn chút mới làm đc) Pha 1 ly nước nóng với 2 muỗng dấm táo, 2 muỗng mật ong. Nằm ngửa, ngậm một ngụm, há miệng khò khò cho nước dấm sủi bọt ở sâu trong cổ họng, chừng 2 phút, nước dấm đó sẽ nóng lên, nhổ đi. Tiếp tục làm 3 lần. Sau đó, ngậm một ngụm khác, ngậm miệng, cuốn lưỡi lên trên đẩy sâu lưỡi vào trong hàm trên, lấy ngón tay rờ ngoài cổ họng, ấn tìm xem có chỗ nào đau, chính là nó bị sưng bên trong họng, lấy ngón tay day vuốt chỗ đau đó cho nước dấm táo bên trong họng thấm vào ổ virus, cho đến khi hết đau thì nhổ đi. Có thể trong cổ họng, khi nhìn vào sâu bên trong có 4-5 vùng thịt bị sưng đỏ bầm. Cứ mỗi ngụm dấm ngậm ở miệng day vào một chỗ sưng, cho đến khi sờ vuốt bên ngoài cổ không đau, nhìn vào trong họng không còn vết đỏ là khỏi bệnh. Ngụm dấm cuối cùng thì uống vào bụng. Ăn thêm dưa hấu, cho nước dưa hấu thấm vào cổ họng rồi mới nuốt từ từ. Chữa cách này chỉ cần một ngày 2-3 lần là khỏi. Nếu đã bị nhiều lần, viêm nhiễm rồi thì lạnh đã ngấm sâu vào cơ thể, sức đề kháng đã giảm thì phải tìm thầy đông y. 2 bé nhà mình trước đây cũng trải qua nhiều lần rồi, uống kháng sinh, tây y cả tháng vẫn ho uống đông y 3-5 thang là hết
các mẹ có con nhỏ bơi hết vào đây đi ạ mn thử dùng cho con loại này nhé. bé nhà mình dùng khỏi ho đấy, còn k bit tùy cơ địa mỗi bé thế nào. nếu mn có nhu cầu liên hệ mình nhé giá bán : 280k/hộp
cảm ơn các mẹ đã cho em nhiều ý kiến! Sau một thời gian rất rất lâu em dùng phương pháp dân gian ko hiệu quả , hôm chủ nhật vừa rồi con ngủ dạy ko mở đc mắt - do bị ra gỉ mắt nhưng ko bị đỏ, em cuống cuồng cho con đi khám ở 78 Quang Trung, ko biết sau này con có khỏi ko nhưng e thấy ở đó các bs và y tá nhẹ nhàng, mình thắc mắc j hỏi thoải mái, cp khám cũng thấy rẻ nữa. BS bảo con chưa cần uống ks do ko thấy khò khè, đờm ít và trong, kết luận ho do dị ứng thời tiết, sẽ dai dẳng kéo dài, bs kê cho mấy loại siro giãn phế quản chống viêm và long đờm rồi về cho uống. Có dặn là nếu con ho ra đờm xanh, đi ngòa hoặc sốt thì cho con đi khám lại . . Thực sự đây là số ít bác sĩ khám cho con em mà ko cho ngay kháng sinh nên em khá là yên tâm. Em hi vọng sau 7 ngày uống thuốc con sẽ khỏi .