Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Tom&Jerryshop, 23/3/2014.

  1. Tom&Jerryshop

    Tom&Jerryshop 0912692424

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    10,850
    Đã được thích:
    4,240
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đưa bạn mình rủ đi du lịch Myanmar, nó bảo là hiện nay Myanmar chưa làm du lịch chuyên nghiệp như Malaysia hay Thái Lan, nên tranh thủ đi khi cảnh vẫn còn nguyên thủy. Vì thế bọn mình đã book vé giá rẻ của Vietnamairline đi vào cuối tháng 5.
    Giờ mình rất cần kinh nghiệm của những bố/ mẹ đã đi Myanmar, ví dụ như thời tiết, phương tiện giao thông, ăn nghỉ...
    Bọn mình dự định đến Yagon và Bargan. Mình cũng sẽ tìm hiểu thêm trên mạng nhưng rất mong được các bố/ mẹ chỉ giáo.
    Thanks cả nhà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tom&Jerryshop
    Đang tải...


  2. linh781

    linh781 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Bạn có thể vào website của mình dưới chữ ký của mình để tham khảo khách sạn ở Myanmar cũng như tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Chúc bạn có thời gian vui vẻ ở Myanmar
     
    Tom&Jerryshop thích bài này.
  3. huyenthu_79

    huyenthu_79 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    *Thời tiết Myanmar:
    - Tháng 11- tháng 2: là thời điểm đẹp nhất khi đi du lịch Myanmar. Thời tiết mát và không có mưa nhiều.
    - Tháng 3- tháng 5: là mùa khô và khá nóng, không mưa.
    - Tháng 6- tháng 10 : là mùa mưa, độ ẩm cao và nóng
    Riêng khu vực đền Golden Rock, thời tiết trên đỉnh núi quanh năm lạnh (khoảng 15oC-20oC) có mưa, nhiều mây, sương mù.

    *Một số gợi ý về khách sạn cho bạn chia theo các khu vực ở Myanmar như sau:

    Yangoon: Golden Smile Inn, Okinawa Guest House, Tokyo Guest House, YMCA Yangon.

    Inle lake: Các khách sạn,, resort trên hồ có giá khá cao, khách đi bụi thường trở lại thị trấn Nyaungshwe gần hồ với giá phòng chỉ từ 5-8 USD như Joy Hotel Guesthouse.

    Bago: Không nên ngủ lại ở resort, khách sạn tại đây mà nên trở lại Kim Pun, nghỉ trong các nhà trọ với giá 5 – 8 USD và đón chuyến bus sớm về lại Bago hôm sau.

    Bagan: May Kha Lar GH (khu downtown) giá 14 USD/ đêm.
    *Quán ăn:
    Ăn tối ở Yangon thì Monsoon là một lựa chọn thú vị, không khí và phục vụ ở quán này rất tuyệt. Muốn ăn hải sản ngon thì có thể lên Karaweik ăn buffet, nhà hàng này của người Thái xây tòa nhà trên bờ hồ như hình 2 con thuyền.

    Ăn trưa ở Bagan thì ăn ở quán The Moon Vegetarian Restaurant. Tuy là Vegetarian nhưng ăn ngon và dịch vụ thì tuyệt cú mèo. Ăn xong mỗi người được dọn cho một chiếc ghế tre nằm rất thoải mái ngoài vườn, hoa giấy leo bên trên nở rực rỡ.

    Bạn có thể tham khảo thêm trong phần Myanmar ở link dưới chữ ký của mình nhé. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!
     
  4. Tom&Jerryshop

    Tom&Jerryshop 0912692424

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    10,850
    Đã được thích:
    4,240
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Cám ơn bạn, tớ đi cuối tháng 5 nên chắc vẫn nóng nhỉ, bọn tớ định ở 1 đêm ở Yangon và 1 đêm ở Bagan, bọn tớ đi du lịch bụi thôi nên chỉ kiếm khách sạn hay nhà trọ nào re rẻ thôi :)
    Tớ thấy bảo tiền USD mà nhăn cũ là không đổi được ah :(
     
  5. Tom&Jerryshop

    Tom&Jerryshop 0912692424

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    10,850
    Đã được thích:
    4,240
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Để tớ tham khảo, cám ơn bạn .
     
  6. huyenthu_79

    huyenthu_79 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Bạn nên mang theo tiền USD được sản xuất sau năm 2000, không bị cũ, không bị rách và có mệnh giá từ 20usd trở lên sẽ đổi được tỉ giá cao.
     
    Tom&Jerryshop thích bài này.
  7. pakernana

    pakernana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Đây bạn ơi

    Kinh nghiệm du lịch Myanmar
    Đất nước Myanmar hay còn gọi là Miễn điện đã từng xứ sở thịnh vượng, xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới, đội bóng đá từng vô địch Châu Á. Quê hương của U Thant - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào năm 1961 - ông không chỉ là người Châu Á đầu tiên mà còn là người duy nhất không xuất thân từ phương Tây lãnh đạo một tổ chức quốc tế vào lúc đó.
    Mới đây Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Myanma tuyên bố đổi quốc hiệu thành Cộng hòa Liên bang Myanma, thay đổi quốc kỳ và quốc ca.
    Visa
    Tại Myanmar quy định tất cả các du khách nước ngoài, kể cả các du khách đến từ Đông Nam Á trước khi đến đều phải có visa (thị thực) được Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Myanmar cấp và có giá trị cho thời điểm nhập và xuất cảnh.
    Bạn có thể lấy visa tại Việt Nam tại Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội và Lãnh sự quán Myanmar tại TP. HCM.
    Lưu ý: Bạn nên đến xin visa chậm nhất 10 ngày trước ngày khởi hành để tránh rơi vào ngày lễ của Myanmar hay người kí giấy không có mặt tại Việt Nam.
    Để xin visa cần: Hộ chiếu có giá trị trên 6 tháng tính đến ngày rời Myanmar, 2 ảnh 4x6, lệ phí visa du lịch.
    - Đổi tiền trước khi đi. Nếu đến Myanmar mới đổi thì không nên đổi ở sân bay (tỷ giá khá thấp); không nên đổi ở những người đổi tiền lưu động (dễ bị mất). Nên mang USD còn nguyên vẹn hoặc mới.
    Lộ trình
    Chúng ta có hai đường chính,
    -Một là đường bộ từ Thái Lan (Từ Việt Nam – Thái Lan bằng máy bay). Giá vé máy bay dao động từ 3-5 triệu đồng tùy hãng. Nếu may mắn "săn" được vé giá rẻ thì chi phí càng thấp.
    -Hai là đường hàng không từ TP. HCM/ Hà Nội - Yangon/Mandalay.
    Phương tiện và Giao thong
    Phương tiện giao thông chủ yếu ở các thành phố lớn của Myanmar là taxi dành cho du khách và xe bus dành cho người dân địa phương. Bên cạnh đó còn có xe thồ, xe thùng, tàu...
    Ẩm thực
    Thứ không thiếu được trong mỗi chuyến đi là ăn uống. Các món ăn của Myanmar khá ngon và vừa miệng. Một số món bạn không nên bỏ qua khi đến đây là súp mì mohinga, salad, cari, các loại bánh, măng hồng. Món dễ ăn và rẻ nhất là xiên nướng bán đầy các thành phố lớn, thị trấn nhỏ.
    Địa điểm thăm quan lưu trú
    Hầu hết các điểm đều có giá khách sạn khá cao. Các bạn nên ra các khi thị trấn ven trung tâm trọ
    Tại Yangoon có rất nhiều ngôi chùa như chùa Sule nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố và chụp hình lưu niệm; chùa Kaba Aye, còn gọi là thế giới hòa binh, chùa phật Buddha Tooth Relic… song nổi tiếng nhất là Shwedagon – chùa Vàng, ngôi chùa với 2.500 tuổi là nơi đáng để đến thăm nhất.
    Chùa Shwedagon nằm trên ngọn đồi nhỏ, được dát vàng khắp bảo tháp. Trong chùa có hàng trăm tượng Phật và gian thờ để chiêm bái. Một trong những góc thú vị là nơi “quạt mát cho Phật”, khi lòng người có điều gì phiền não, nóng giận chỉ cần kéo dây làm cho chiếc quạt trên đầu tượng Phật phe phẩy, xua hết mọi sân si trong đời.
    Thời điểm thích hợp nhất đến Shwedagon là buổi chiều, khi hoàng hôn xuống dần và bảo tháp vẫn không đổi màu, ánh lên sắc vàng rực rỡ. Bảo tàng trưng bày ngay trong khuôn viên chùa, nơi bạn có thể nhìn cận cảnh lá cờ đuôi nheo đính rất nhiều kim cương, hồng ngọc, nhẫn vàng… cũng là nơi không thể bỏ qua.
    Ở Bangan có khoảng 4.000 ngôi chùa. Nổi tiếng là các chùa Shwezigon (được xây dựng vào TK 11) ở Nyang U, Ananda (được xây dựng vào TK11) và Thatbyinnyu (được xây dựng vào TK 12), Shwegugyi (được xây dựng vào TK 11) và Shwesandaw (được xây dựng vào TK 11) – nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp ở Old Baga.
    Inle là một trong những hồ nước ngọt trên núi lớn nhất Myanmar. Đây là nơi phong phú về sản vật, nơi tập trung các dân tộc thiểu số đặc sắc và nổi tiếng với lễ hội tháng 9 hàng năm. Đây cũng là nơi lý tưởng để bạn hít thở không khí của “biển hồ” bao quanh bởi đồi núi trùng điệp.
    Chúc các bạn có chuyến thăm quan Myanmar vui vẻ
     
    Tom&Jerryshop thích bài này.
  8. thichdi

    thichdi Banned

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Chào bạn,
    Nếu đi từ Yangon – Bagan có thể tham quan các điểm:
    • Chợ địa phương của người Myanmar; Chùa Shwezigon
    • Chùa Htilominlo - Chùa lớn nhất Myanmar.
    • Chùa Ananda – với bốn bức tranh Phật khổng lồ trên tường, và nhiều nhân vật ngồi nằm ở khu tưởng niệm ở phía trong phòng trưng bày.
    • Xưởng tranh sơn mài của những họa sĩ và thợ thủ công nằm ở gần làng Myinkaba.
    • Tharaba Gate - cánh cửa còn lại duy nhất của thế kỷ IX sau công nguyên.
    • Chùa Manuha – được xây với phong cách của triều đại Mon vào năm 1905.
    Hoặc bạn có thể đến đăng ký tour tại Cty CP Fiditour – 129 Nguyễn Huệ, Q.1.
    Ms.Bích Phượng: 0909 239 581 để được tư vấn thêm về chuyến đi.
    Chúc bạn chuyến du lịch vui vé
     
  9. flameseo

    flameseo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    1. Khí hậu - thời tiết

    Khí hậu Myanmar có ba mùa. Mùa thu từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9. Mùa thu thích hợp cho du lịch ở Myanmar hơn cả. Mùa mưa, ở Yangon mưa cả ngày lẫn đêm, còn ở Bangan và Mandalay trời lại rất ít mưa. Từ tháng 11 đến tháng 2, khách du lịch đến Myanmar rất đông vì thời gian này ít mưa, khí hậu ôn hòa. Vào các tháng 5, 7, 9 rất ít khách du lịch đến Myanmar.

    2. Quy định về hải quan nhập cảnh vào Myanmar

    Tất cả khách nước ngoài trước khi đến Myanmar đều phải có Visa (thị thực) được Sứ quán hoặc lãnh sự quán Myanmar cấp và có giá trị cho thởi điểm nhập và xuất cảnh.

    Hải quan Myanmar chỉ được phép mang 200 điếu thuốc lá, một chai r*** và một lọ nước hoa, nếu có ngoại tệ mang theo phải khai báo vào đơn. Khi xuất cảnh, hải quan Myanmar kiểm tra rất kỹ các hành lý mang theo, nếu mang theo ngoại tệ thì lượng ngoại tệ này không được vượt quá lượng ngoại tệ đã mang vào khi nhập cảnh. Nếu mang hành lý vượt khỏi qui định hải quan Myanmar thì bạn sẽ bị tịch thu và phạt tiền.

    3. Phương tiện giao thông

    Yagon là một thành phố lớn nhất Myanmar và không cho phép sử dụng xe máy. Bởi vậy quý khách không thể đi xe ôm đi chợ. Quý khách cũng không thể bắt taxi metter để đi chợ chơi vì không có. Quý khách có thể dùng phương tiện duy nhất là xe xiclo (xe đạp thồ người), xe thuê theo chuyến và đi bộ.

    4. Về mua sắm


    Myanmar là một đất nước rất giàu nguồn tài nguyên đá quý và gỗ quý và một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ rất đẹp

    Quý khách nên hỏi giá và mặc cả giá trước khi mua, ngay cả khi vào các cửa hàng có niêm yết giá.

    Quý khách không nên mua các tượng phật cổ hoặc trông rất cũ (mặc dù là tượng mới làm) vì Hải quan sẽ không cho phép mang đi.

    Nếu quý khách mua đá quý, trang sức: nên mua tại các cửa hàng có giấy phép và đảm bảo chất lượng và bắt buộc phải lấy phiếu thu. Hải quan có thể sẽ kiểm tra phiếu thu đó.

    Hóa thạch các loại: quý khách mua loại có giá trị không quá đắt, và phải lấy phiếu thu. Khi qua Hải quan kiểm tra hành lý sẽ phải xuất trình phiếu thu đó.

    5. Điện thoại và intetnet

    Ở Myanmar giá điện thoại và internet rất cao do Myanmar còn lạc hậu về công nghệ viễn thông.

    Sim card: quý khách có thể mua sim card GMS với giá 25-30usd/sim tại khách sạn hoặc tại các trung tâm thương mại. Quý khách phải xuất trình hộ chiếu khi mua sim card.

    Internet: một số khách sạn có cung cấp internet nhưng với giá khá cao, quý khách nên hỏi lễ tân khách sạn trước khi sử dụng.
    Ở Myanmar không có nhiều cafe internet, chỉ có tại khu trung tâm của thành phố với giá khá cao. Bên cạnh đó, chính phủ Myanmar hạn chế và điểu khiển việc dùng internet cũng như điện thoại. Quý khách sẽ không được truy cập một số trang mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Skype hay Yahoo Msg. Gmail & Google talk có thể sử dụng nhưng thường xuyên báo lỗi

    Điện thoại công cộng: quý khách hầu như không tìm thấy trạm điện thoại công cộng tại thành phố. Mọi cuộc điện thoại ra nước ngoài đều bị chính phủ kiểm soát và cho phép thì mới được gọi. Quý khách nên kiểm tra giá với khách sạn trước khi gọi đi.

    6. Tiền tệ và thẻ tín dụng

    Tiền Myanmar được gọi là Kyats, tiền có các mệnh giá : 1000, 500, 200, 100, 90, 50, 45, 10, 5 and 1 Kyat. Chỉ có các cửa hàng lớn và các chợ trung tâm mới chấp nhận thanh toán bằng tiền USD với tỉ giá tương đối thấp. Quý khách nên đổi sang tiền Kyats nếu muốn mua hàng tại Myanmar. Quý khách nên mang theo tiền USD được sản xuất sau năm 2000, không bị cũ, không bị rách và có mệnh giá từ 20usd trở lên sẽ đổi được tỉ giá cao.

    Hướng dẫn viên địa phương sẽ giúp quý khách đổi tiền khi cần, quý khách nên đổi với HDV vì nếu đổi tại ngân hàng hoặc khách sạn tỉ giá sẽ thấp hơn rất nhiều.

    Các bạn nên mang theo tiền mặt khi đi Myanmar vì rất ít nơi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Các cửa hàng đá quý, vàng hoặc khách sạn lớn chấp nhận thẻ tín dụng sẽ tính thêm 5%-8% trên tổng giá bán và mất khá lâu để họ kiểm tra với ngân hàng, cũng như chỉ làm việc vào thời điểm ngày làm việc.

    7. Ứng xử khi đi tham quan

    Bỏ giầy, dép và tất (vớ) khi đến các khu đền chùa và khu vực không cho phép đi giầy dép vào. Quý khách nên theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên địa phương để biết chỗ nào bắt đầu phải bỏ giầy dép. Một số khu chùa cho phép mang giầy dép vào trong khuôn viên của chùa nhưng không được phép mang vào trong chùa. Còn hầu hết khi đến các chùa quý khách phải bỏ dép từ ngoài cổng chùa.

    Quý khách cũng nên bỏ dép bên ngoài nhà dân khi đi thăm người Myanmar, nhưng tất (vớ) được phép mặc vào. Bởi vậy, quý khách nên mang giầy, dép dễ tháo ra và mang vào, đồng thời mang theo giấy ướt để lau chân trước khi mang giầy dép lai. Người Myanmar thường đi dép xỏ ngón, dép lê hoặc sandan cũng vì điều đó.

    Khi quý khách đưa tiền, quà tặng hoặc bất cứ thứ gì cho người khác, quý khách nên đưa bằng tay phải hoặc bằng cả hai tay để tỏ thái độ lịch sự.

    Một số vị trí trong chùa, hoặc khu vực đền đài đặc biệt là các khu vực trang trọng và có tính linh thiêng sẽ không cho phép phụ nữ vào trong. Quý khách nên kiểm tra với hướng dẫn viên địa phương để biết chắc mình đứng đúng vị trí. Phụ nữ cũng không nên ngồi trên nóc ô tô hoặc nóc mái nhà, nóc thuyền, tàu v.v.. nghĩa là ngồi phía trên đầu của người khác. Phụ nữ cũng không được phép chạm, sờ hoặc bắt tay nhà sư dưới mọi hình thức. Nếu quý khách không may chạm vào nên xin lỗi và vị sư kia chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi khi bị chạm. Ở Myanmar, chỉ có nam giới mới được làm sư.

    Quý khách phải mặc quần dài quá gối và áo có tay, không hở ngực, hở bụng, hở lưng khi đi thăm các đền chùa của Myanmar.
     
  10. thichdi

    thichdi Banned

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Chào bạn, mình có ít kinh nghiệm như sau:
    1. Quy định nhập cảnh vào Myanmar:
    - Hiện Mianma miễn visa nhập cảnh cho người Việt Nam.
    2. Đi lại:
    Yangon là một thành phố lớn nhất Myanmar và không cho phép sử dụng xe máy. Bởi vậy quý khách không thể đi xe ôm đi chợ.
    3. Mua sắm:
    - Myanmar là một đất nước rất giàu nguồn tài nguyên đá quý và gỗ quý và một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ rất đẹp
    - Bạn nên hỏi giá và mặc cả giá trước khi mua, ngay cả khi vào các cửa hàng có niêm yết giá.
    - Nếu mua đá quý nên mua tại các cửa hàng có giấy phép và đảm bảo chất lượng và bắt buộc phải lấy phiếu thu. Hải quan có thể sẽ kiểm tra phiếu thu đó.
    4. Điện thoại và intetnet
    - Ở Myanmar giá điện thoại và internet rất cao do Myanmar còn lạc hậu về công nghệ viễn thông.

    Sim card: quý khách có thể mua sim card GMS với giá 25-30usd/sim tại khách sạn hoặc tại các trung tâm thương mại. Quý khách phải xuất trình hộ chiếu khi mua sim card.

    Internet: một số khách sạn có cung cấp internet nhưng với giá khá cao, quý khách nên hỏi lễ tân khách sạn trước khi sử dụng.
    Ở Myanmar không có nhiều cafe internet, chỉ có tại khu trung tâm của thành phố với giá khá cao. Bên cạnh đó, chính phủ Myanmar hạn chế và điểu khiển việc dùng internet cũng như điện thoại. Quý khách sẽ không được truy cập một số trang mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Skype hay Yahoo Msg. Gmail & Google talk có thể sử dụng nhưng thường xuyên báo lỗi

    Điện thoại công cộng: quý khách hầu như không tìm thấy trạm điện thoại công cộng tại thành phố. Mọi cuộc điện thoại ra nước ngoài đều bị chính phủ kiểm soát và cho phép thì mới được gọi. Quý khách nên kiểm tra giá với khách sạn trước khi gọi đi.

    7. Ứng xử khi đi tham quan

    Bỏ giầy, dép và tất (vớ) khi đến các khu đền chùa và khu vực không cho phép đi giầy dép vào. Quý khách nên theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên địa phương để biết chỗ nào bắt đầu phải bỏ giầy dép. Một số khu chùa cho phép mang giầy dép vào trong khuôn viên của chùa nhưng không được phép mang vào trong chùa. Còn hầu hết khi đến các chùa quý khách phải bỏ dép từ ngoài cổng chùa.

    Quý khách cũng nên bỏ dép bên ngoài nhà dân khi đi thăm người Myanmar, nhưng tất (vớ) được phép mặc vào. Bởi vậy, quý khách nên mang giầy, dép dễ tháo ra và mang vào, đồng thời mang theo giấy ướt để lau chân trước khi mang giầy dép lai. Người Myanmar thường đi dép xỏ ngón, dép lê hoặc sandan cũng vì điều đó.

    Khi quý khách đưa tiền, quà tặng hoặc bất cứ thứ gì cho người khác, quý khách nên đưa bằng tay phải hoặc bằng cả hai tay để tỏ thái độ lịch sự….

    Mình thấy hiện nay các bạn hay mua land của các cty du lịch, bạn thử liện hệ Cty du lịch Fiditour – 129 Nguyễn Huệ, Q.1.

    Ms.Bích Phượng: 0909 239 581 để được tư vấn về chuyến đi.
     
  11. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin kinh nghiệm đi du lịch Myanmar

    Mình cũng vừa có chuyến đi bụi 2 - 7/4 Myanmar về nè! Cần tham khảo thông tin thì để lại email mình chuyển cho ít tư liệu mới cập nhật nhé!

    Tháng 5 thì chắc nóng hơn dịp mình đi rồi. Đầu tháng 4 tuy nhiệt độ báo 38 - 40 độ C nhưng cá nhân mình thấy không đến mức khó chịu lắm. Yangon thì do giao thông thường đông xe nên có cảm giá nóng hơn. Còn Bagan bọn mình mặc áo chống nắng lượn xe đạp điện đi vù vù mát mẻ không thấy khó chịu. Nếu có thời gian dài thì thêm Inle Lake nữa bạn nhé! Chuyến đi sẽ thêm phần mát mẻ hơn!

    Phương tiện giao thông thì tại Yangon, bọn mình đi 3 đứa nên chọn Taxi là phương tiện chính. Giá rẻ: 2 - 3000kyat cho 1 chặng 3 - 4km.

    Tại Bagan: thuê xe đạp điện, xe ngựa và xe thùng,... đủ kiểu.
     
    Tom&Jerryshop thích bài này.
  12. kho du muc 182

    kho du muc 182 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    giữa tháng 12 này mình đi myanmar tự túc cùng 3 đứa bạn. có 1 vấn đề là mình bay tới yagon và đi xe buýt tới bangar trong khi mình bị say xe nặng. các mẹ cho hỏi xe buýt ở đây có tệ không? 800km mà như xe đò bên mình chắc mất xác quá.
    Với cả có loại đồ ăn gì có thể mua về làm quà?
    mình search thì ko thấy có gợi ý nào cả.
    kinh nghiệm mua đá quý nữa,
    cho mình cảm ơn các mẹ trước nhé!
     
  13. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn say xe thì có thể dùng máy bay nhé! Mình thì bay lượt về từ Ile Lake. Sân bay thân quen gần gũi như Bến xe ô tô của VN. Nhưng có rất nhiều hãng HK tư nhân khai thác nên tha hồ chọn.

    Xe tuyến ở Myanmar có loại cực xịn. VN mình giờ mới thấy kiểu như Victoria Bus tuyến Sa Pa chứ 3 - 4 năm trước ở Myanmar đã có loại ghế ngả như ngồi trên máy bay luôn bạn tham khảo nhiều hãng. Đợt mình đi ko mua được của: JJ Express http://www.jjexpress.net/ thì đặt qua cty DL bên đó họ mua cho hãng khác (nhưng quên tên mất rồi), xe cũng tốt lắm. Lúc ở bến có phòng chờ riêng nữa.

    Di chuyển từ trung tâm Yangon ra bến xe đi Bangar thì đi hơi xa và phải đi Taxi đó. Nhưng yên tâm Taxi ở đây cũng có loại mở cửa sổ vi vu. Mỗi tội mình đi tháng nắng nóng kịch điểm (tháng 4) nên mở cửa thấy cự hình hơn đóng cửa.

    Quà mua về thì ngoài đá (các thể loại vòng đá, các vật trang trí bằng đá bán nhiều - mình mua ở sân bay, chắc đắt nhưng có độ tin tưởng hơn) thì bạn có thể mua Thanaka (kem bôi truyền thống của Myanmar) hoặc kẹo làm thủ công ở Bagar bán nhiều.
     
    kho du muc 182 thích bài này.
  14. kho du muc 182

    kho du muc 182 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    cảm ơn mẹ evitco2012 nhé!
    mình chắc chọn đi xe oto như hãng bạn chỉ, vừa tiết kiệm mà cũng ok
     
  15. kho du muc 182

    kho du muc 182 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ nó có biết myanmar có chỗ nào bán hàng miễn thuế kiểu như campuchia không? kiểu hàng như mỹ phẩm chanel ý
     
  16. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    ko bạn ah. Mình ko rành về mấy khoản mua sắm này lắm nên đợt đó cũng chẳng tìm hiểu và mau mấy đồ này!
     
  17. lovealot

    lovealot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/8/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    mẹ nó có biết myanmar có chỗ nào bán hàng miễn thuế kiểu như campuchia không? kiểu hàng như mỹ phẩm chanel ý----
    Hiện giờ sân bay TSN ga quốc tế có bán duty free Chanel nhé. Giá son $33/thỏi (giá chung cho cả 3 loại shine, matt và son nước). Còn YSL thì chỉ thấy có nước hoa, không có son.
     

Chia sẻ trang này