Trẻ nhỏ vẫn được biết tới là những nhân vật "láu cá", để giải quyết được những thắc mắc khó cùng những yêu cầu phức tạp của trẻ nhỏ, đôi khi cha mẹ phải dùng đến những thủ thuật riêng của mình. Các bậc phụ huynh thường xuyên phải đảm đương những nhiệm vụ phức tạp liên quan đến con cái mà việc tìm ra giải pháp không hề dễ dàng chút nào. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, để “đối phó” với những trò láu cá hay câu hỏi khó trả lời của trẻ, các ông bố bà mẹ phải dùng đến những “thủ thuật khéo léo", đôi lúc cũng không tránh khỏi những lỗi nhỏ trước mặt con hoặc tự đẩy mình vào không ít những tình huống gây cười. Dưới đây là một số tình huống vui nhộn và phổ biến nhất mà có lẽ nhiều bậc phụ huynh đã từng trải qua. Cha mẹ đôi khi cũng rất dễ bị phân tâm bởi một điều gì đó. Bố mẹ thường nghĩ ra những kế hoạch nhỏ để trẻ bận rộn, bởi trẻ em rất hiếu động và không mấy khi ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, những kế hoạch ấy dường như chẳng mấy khi có hiệu quả. Chơi với con, các ông bố “tìm lại được giấc mơ” trở thành hiệp sĩ ánh sáng. Đôi khi, bố mẹ “lặng lẽ” tống khứ những món đồ chơi ồn ào của lũ trẻ mà họ không thể ngán ngẩm chịu đựng thêm được nữa. Đôi lúc cha mẹ cũng phải tham gia nếu con đảm nhận “trọng trách” ở trường. Con đóng vai công chúa thì đương nhiên mẹ sẽ trở thành hoàng hậu rồi Cha mẹ cũng rất dễ ngủ gật khi chơi với trẻ, dù vẫn biết “hậu quả” chẳng mấy ngọt ngào! Có làm cha mẹ mới biết, chẳng dễ chút nào khi phải kháng cự lại những cơn “mè nheo” bất thình lình của trẻ. Có những lúc, bố phải cố nặn cho bằng được một câu chuyện ngắn để dỗ bé ngủ cho nhanh. “Sáng tác” ra một câu chuyện là một trong những thủ thuật tốt nhất để biện minh cho quyết định không vào cửa hàng đồ chơi! Và đôi lúc, cha mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài làm thay bài tập về nhà cho con Theo Trí Thức Trẻ/Brightside
em mắc phải nhiều lõi lắm ạ. nhưng thôi cũng dặn lòng muốn con tiến bộ phải giáo dục nghiêm khắc nên giờ cũng đỡ nhiều rồi ạ
mình có xem các video bên nước ngoài, khi những ông bố ở nhà trông con, xem họ như kiểu những người bạn, mặc dù đang chơi với con gái, nếu ở Việt Nam thì chắc bố đi ngủ hoặc quát mắng con rồi, như vậy tự dưng thành bị xa cách tình cảm.
Đúng ha. Quanh chỗ em ở thì em thấy những điều này vẫn tồn tại đấy ạ. Cơ bản vì bố mẹ muốn tránh những phiền phức và "thương" con nên vậy.
bài viết rất hay và sinh động, đôi lúc bậc cha mẹ thường tạo nên những tình huống hài hước mà chính bản thân cũng không thể biết được cân nhắc chút là bức cuối tuy hài nhưng cũng không hay lắm, nên để trẻ tự làm bài tập về nhà