- Thân nhiệt của trẻ luôn cao hơn thân nhiệt người lớn. Vì vậy mẹ nên mặc quần áo thoáng mát cho trẻ. Để kiểm tra bé nóng hay lạnh, mẹ có thể sờ tay vào gáy bé để kiểm tra. - Thường xuyên lau mồ hôi trộm để tránh mồ hôi thấm ngược lại cơ thể bé gây nhiễm lạnh, viêm đường hô hấp, đặc biệt khi bé ngủ. - Giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thường se lạnh về đêm và sáng. Buổi tối ngủ mẹ không nên để quạt thổi thẳng vào mặt bé. Mẹ có thể quàng một chiếc khăn mỏng vào cổ giúp bé không bị lạnh đường hô hấp. - Mẹ nên thường xuyên vệ sinh mũi họng cho bé, tuy nhiên có một số lưu ý sau: + Không rửa mũi cho bé ngay sau ăn vì dễ gây nôn trớ. + Không nên rửa mũi cho bé lúc bé đang ngủ. + Cẩn thận khi hút mũi cho trẻ vì rất dễ gây ra tổn thương niêm mạc mũi. + Cẩn thận khi dùng dạng xịt sâu để rửa mũi cho trẻ vì trẻ nhỏ niêm mạc rất mỏng, rất dễ bị tổn thương. Thay vào đó các mẹ có thể chọn dạng lọ nhỏ mũi sẽ ăn toàn hơn + Thời tiết lạnh mẹ nên làm ấm nước muối trước khi rửa mũi cho con. - Khi trẻ bị loạn khuẩn do uống nhiều kháng sinh, bố mẹ nên chọn men vi sinh cho trẻ thay vì mẹn tiêu hóa vì bản chất của men vi sinh là các lợi khuẩn, có tác dụng làm cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột còn men tiêu hóa bản chất là các enzim có tác dụng chuyển hóa thức ăn chứ không có tác dụng cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột