Sự thật là chúng ta hay làm theo những cách không mấy hiệu quả. Khi quá tập trung vào việc thực hiện thay vì lên kế hoạch một cách thông mình, bạn sẽ dễ bị sao nhãng bởi các hoạt động vô ích. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn đang phung phí rất nhiều thời gian cho những thứ không đáng phải quan tâm hoặc những điều có thể được giải quyết theo cách khác hiệu quả hơn.
Thông minh + chăm chỉ đi cùng một lúc thì mọi việc mình làm đều có thể trở nên tốt đẹp hơn và làm những công việc nhanh gọn nhẹ hơn
Chỉ cần tập trung vào trọng tâm, vấn đề then chốt nhất. Rất nhiều người mắc bệnh là việc chính lo chưa xong lại làm thêm mấy cái râu ria bên ngoài, dẫn đến là chả được việc gì cả
Không ai gọi là thông minh mà lại làm việc ít hơn cả. Chỉ có điều cách làm việc đó khác thôi. Nếu có tố chất thông minh mà làm ít việc thì người ta không gọi là người thông minh mà hay gọi là người lười, người thất bại,...
Ở đây có thể nói là lựa chọn công việc và sắp xếp thời gian mà làm. Ví dụ như: Trong 1 ngày bạn có 2 hoạt động là tập thể hình và đi đá bóng với bạn bè thì hãy giành thời gian tập thể hình cho việc khác đi