Tết Đinh Dậu 2017 Có Xuất Hiện Rét Đậm?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dacsanlongnhanhy, 10/1/2017.

  1. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng Tết (1/2017) có khả năng xảy ra khoảng 3-4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trong đó có thể có 1-2 đợt rét đậm nhưng không kéo dài (thời gian khoảng 2-4 ngày) và tập trung trong khoảng giữa và cuối tháng.

    upload_2017-1-10_12-6-20.png
    Trong tháng 1/2017 có thể có 1-2 đợt rét đậm ​

    Đến thời điểm hiện tại, người dân miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã trải qua một mùa Đông rất... ấm áp, nhiều thời điểm ban ngày còn có cảm giác oi bức như mùa hè.

    Để có được những nhận xét chính xác hơn về mùa Đông năm nay cũng như nhận định xu hướng thời tiết trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 sắp tới tại khu vực miền Bắc và Thủ đô Hà Nội, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Trưởng phòng Dự báo hạn vừa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

    Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, điểm nổi bật đầu tiên có thể nhắc tới đó là mùa Đông năm nay ở miền Bắc Việt Nam là nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN); hiện tượng rét đậm, rét hại không kéo dài. Nhận định này phù hợp với các kết quả nghiên cứu mới nhất trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tức là xu hướng gia tăng của nhiệt độ mùa Đông trong vài ba thập kỷ gần đây. Như vậy, có thể nói trong một vài thập kỷ tới, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều mùa Đông ít lạnh. Có thể có một số năm rất lạnh nhưng xét tổng thể trên một chuỗi thời gian đủ dài thì mùa Đông ấm là xu thế khá rõ ràng.

    Cũng theo Tiến sĩ Quang, trong tháng Tết (tháng 1/2017) có khả năng xảy ra khoảng 3-4 đợt không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trong đó có khả năng xảy ra 1-2 đợt rét đậm (rét đậm là nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C, rét là nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C - PV), nhưng không kéo dài (thời gian khoảng 2-4 ngày) và tập trung trong khoảng thời kỳ giữa và cuối tháng.

    Do vậy nền nhiệt độ trung bình tháng Tết có xu hướng cao hơn TBNN. Các đợt KKL khả năng gây mưa không nhiều và kết thúc nhanh, sau khi KKL tràn qua thời tiết ở Bắc Bộ chủ yếu ít mưa và tiết trời khô hanh.

    Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang thông tin thêm, một điểm đáng chú ý khác là lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc trong tháng Tết có thể cao hơn từ 15-30%, khu vực ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dacsanlongnhanhy
    Đang tải...


  2. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Rét không mưa còn được. chứ cả mưa nữa thì sợ lắm
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  3. nguyettrinh88

    nguyettrinh88 Áo Nam CARDINO vnxk xuất Xịn 100%

    Tham gia:
    5/1/2017
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rôi mn, mưa nữa thì chắc chả muốn đi đâu luôn :3
     
  4. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    e thấy rét mới có ko khi tết mà
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Nghĩ đến rét mà tội bọn trẻ con phải theo bố mẹ về quê. Khổ
     
  6. khoanglangcuocsong

    khoanglangcuocsong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/12/2016
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    rét vừa thôi còn đỡ, năm nay rét đậm rồi huhu
     
  7. xmencpx

    xmencpx Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Rét nó mới không khí tết, sáng nay thấy rét lại thấy rạo rực muốn đi chơi
     
  8. Quang Nguyễn Đức

    Quang Nguyễn Đức Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ngoài bắc rét thui chứ trong nam vẫn nóng mà các mẹ
     
  9. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    úi thế này thì chán rùi hic
     
  10. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    nay e ra đường mà cóng hết cả tay
     
  11. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Tết cứ phải lạnh tí mới là tết, mình cũng ko thích mưa, lạnh mấy cũng dc, chứ thêm combo mưa vào ghét lắm :D
     
  12. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Tết Nguyên đán dự báo miền Bắc sẽ ít có không khí lạnh mạnh, miền Trung có mưa rải rác.

    Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và dài, Trung tâm Dự báo KTTT TƯ cho biết, vào tháng Tết, nhiệt độ miền Bắc ấm hơn so với trung bình nhiều năm, tại Trung Bộ tương đương còn Nam Bộ thấp hơn trung bình.

    Cụ thể, tuần nghỉ Tết (26/1-5/2), tại miền Bắc sẽ ít có khả năng có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng, nhiệt độ ban ngày không giảm sâu, dao động quanh mức 20 độ C.

    [​IMG]
    Dịp Tết, miền Bắc sẽ không quá lạnh, trời đẹp
    Khoảng thời gian trước mùng 4 Tết, miền Bắc hầu như không có khả năng mưa diện rộng, lượng mưa tuần phổ biến dưới 10mm.

    Thời tiết hoàn toàn thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội.

    Đến khoảng mùng 3-4 Tết, sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, gây mưa.

    Các tỉnh miền Trung dịp Tết sẽ có mưa rải rác với lượng mưa tuần phổ biến 10-30mm.

    Mưa có thể ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp Tết. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ.

    Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với giai đoạn hiện tại, nhưng khu vực mưa chủ yếu xuất hiện trên các vùng biển giữa và nam biển Đông.

    Một số khu vực ven biển có thể có mưa rải rác nhưng lượng không lớn, phổ biến dưới 10mm/tuần.

    T.Hạnh

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tho...ien-bac-it-lanh-mien-trung-co-mua-352073.html
     

Chia sẻ trang này