Hành động thận trọng hơn : Người ôn hòa thường có xu hướng trở nên ít bốc đồng hơn và họ thường xem xét mọi việc theo nhiều hướng trước khi hành động. Họ giải quyết các vấn đề một cáchthận trọng, luôn suy xét các trường hợp có thể xảy ra và nghĩ các phương án giải quyết một cách sáng suốt. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách khéo léo : Một người ôn hòa sẽ dễ tiếp cận hơn so với những người ồn ào và phiền nhiễu. Họ thường giữ ngôn ngữ cơ thể khiêm tốn và biểu hiện tự nhiên trên khuôn mặt của họ, không cần phải diễn như trên phim truyền hình. Để luôn cởi mở và dễ tiếp cận, giữ cho đầu của bạn nhìn thẳng, nhìn xung quanh, khảo sát môi trường xung quanh. Giữ một thái độ bình tĩnh, thoải mái nếu như bạn đang ngồi chờ đợi trong một căn phòng trống rỗng Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn : Khi bạn ở bên người ôn hòa, người đó có thể gỡ rối được vấn đề, giúp tình hình vấn đề giảm bớt căng thẳng và có thể giúp đỡ bạn suy nghĩ và giải quyết sáng suốt hơn. Tại sao bạn lại không làm được như họ? Khi mọi người gặp rắc rối, bạn có thể là tiếng nói của lý trí cho mọi người. Điều này thực sự sẽ giúp bạn ôn hòa hơn và khiến bạn trở thành người uy tín và lãnh đạo hiễu quả hơn. Khi bạn bình tĩnh, phóng khoáng, tự chủ và là người ăn nói lịch sự, mọi người sẽ học hỏi và làm theo bạn. Tạo lòng tin với người khác : Người ôn hòa thường làm việc trong các tình huống cần sự tin tưởng tốt hơn so với những người thô lỗ và người nhiều chuyện, đôi khi không giữ được bình tĩnh, ích kỷ và luôn háo thắng . Hiểu bản thân và làm ngược lại : Nếu bạn cho rằng mình nhiều chuyện và hay gây phiền toái, hãy nhìn lại bản thân bạn. Khi đang ăn tối với gia đình, suy nghĩ về những gì bạn bắt buộc phải làm, những gì bạn cần phải nói, cách bạn phải hành động. Sau đó chọn một việc và bạn làm ngược lại. Hãy tranh luận với mọi người về một vấn đề nào đó và thử thay đổi bản thân bạn.
Thanks mẹ đã chia sẻ thông tin hữu ích này nhé, e cũng muốn trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng mà chẳng biết phải làm như thế nào cả
cảm ơn chủ thớt.. trở nên chư ko phải trở lên nhé ... nhiều khi mình cũng biết rõ mình như vậy.. tự nhủ rằng phải thế này, thế kia nhưng rồi .. đâu rồi cũng hoàn đó. lý thuyết thì có đó nhưng thực tế thì bó tay.
với mình thì để ôn hòa với mn thì trước hết mình phải biết cách tôn trọng mn đã, cười nhiều hơn, ít than vãn
ôn hòa một cách vừa phải để bản thân mình thoải mái và vui vẻ sẽ tốt hơn và hạnh phúc hơn là cả đời làm hài lòng người khác. Tìm lại ý nghĩa và mục đích thật sự của cuộc sống cho mình là điều quan trọng nhất. Chỉ khi bạn tự tuyên bố với mình rằng, “Tôi chuẩn bị sống như chính mình, bằng con người thật của mình” thì bạn mới từ giã quá khứ, chào đón cái mới. Để thay đổi, để là người ôn hòa giành chiến thắng, điều quan trọng là bạn có dũng khí và nguyện vọng đó hay không mà thôi…
E cũng đang học cách trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng đây mới đầu thì cảm thấy khó khăn vì mình chưa biết phải làm như thế nào mới đúng. E sẽ áp dụng những cách này, thanks mẹ
m nghĩ cái này phải do rèn luyện từ cái tâm. cái tính. chứ ko phải ngày 1 ngày 2 mà làm đc đâu bài viết rất hay
Bài viết hay Nếu giữ được bình tĩnh và hiểu được lý do sự việc xảy ra thì mình sẽ bớt nổi nóng hơn. Ví dụ: đang ăn mặt đồ đẹp đi xe trên đường, bỗng dưng có một xe máy khác chạy ngang qua nhanh làm văng nước lên quần áo bạn. Có thể bạn sẽ giận dữ và chửi người đó. Nhưng nếu biết được người đó vội vã để về chở mẹ đi cấp cứu thì có cảm thông cho họ được không?