Hiện trên facebook có rất nhiều mẹ đang tranh luận về cách gọi "Sữa động vật" hay "Sữa thú" cùng để chỉ các loại sữa như bò, dê .... (sữa động vật có vú không gồm sữa mẹ). Tạm gác qua chuyện trong tiếng anh ngta gọi là dairy milk, mammal milk (sữa động vật có vú) hay gì gì khác nhé, em chỉ bàn về việc thích gọi thế nào hơn Với em, em vẫn thích gọi là sữa động vật hơn, nó dễ nghe hơn dù rằng em không ủng hộ sữa động vật lắm, vẫn thấy sữa mẹ là tốt nhất và nếu buộc phải dùng sữa công thức thì dùng các loại sữa hạt công thức thay thế được thì rất tốt. Bản thân em thấy từ "thú" nó rất chi là nặng nề (thú tính, cầm thú...), đó là cảm nhận riêng thôi Còn các mẹ thì sao ???
Vấn đề này đang hot trên 1 nhóm fb, các mẹ tranh luận sôi nổi lắm. RỒi còn nhiều vấn đề nữa xoay quanh 2 nhân vật chính. Ahihi Mình thì nghĩ gọi là gì thì gọi, nhưng đừng tôn vinh, tôn thờ, thần tượng cái gì 1 cách thái quá và mù quáng )
Các mẹ đọc rồi nên chắc hiểu rõ định nghĩa của ng trong cuộc. Em thấy sử dụng từ sữa thú là đúng đó chớ. Cơ mà ng khác thik gọi j cũng kệ họ. Vì chả có gì quan trọng cả. Quan trọng là mình chọn sữa gì để uống thôi. Còn cãi nhau vì tên gọi thì cũng k đáng ợ. ^^