Những Vấn Đề Thường Gặp Trong Vấn Đề Ăn Uống Của Trẻ Nhỏ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi viadorvn, 20/2/2017.

  1. viadorvn

    viadorvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Việc nuôi lớn một đứa trẻ quả thật không dễ, chỉ những vấn đề xoay quanh việc ăn uống của trẻ cũng đủ khiến bạn phải đau đầu. Từ việc phải xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ phát triển đầy đủ đến làm thế nào để con hứng thú khi ăn và các vấn đế khác về đường tiêu hóa,…
    1. Trẻ từ chối ăn
    [​IMG]

    Mỗi khi bạn đút, trẻ đều lắc đầu quầy quậy, gạt muỗng ra và mồm thì mím chặt. Trẻ từ chối ăn vì nhiều lý do: trẻ ốm, mệt mỏi, bị phân tâm hoặc là trẻ đã no rồi. Đừng ép trẻ ăn lúc đó. Nếu bạn sợ trẻ bị đói thì cho trẻ ăn ít một và chia thành nhiều bữa hơn.
    1. Trẻ bị dị ứng
    Có đến 8% số trẻ em bị dị ứng thức ăn. Những triệu chứng của dị ứng thức ăn bao gồm: nổi mẩn, tiêu chảy, nôn, đau bụng có thể đột ngột xuất hiện. Mặc dù trẻ em có thể bị dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào nhưng sữa, các loại hạt, trứng, đậu nành, lúa mì, nhuyễn thể (tôm, ngao, sò, ốc,…) là những thực phẩm trẻ dễ bị dị ứng nhất. Không dung nạp thực phẩm thì hay gặp hơn là dị ứng. Chúng gây ra đầy, chướng bụng, đau bụng. Nếu bạn nghi ngờ con mình bị dị ứng thức ăn thì hãy đi khám để biết chính xác loại thực phẩm mà con bạn dị ứng.
    1. Trẻ hay nôn trớ, trào ngược
    [​IMG]

    Đó là điều bình thường ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh. Hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa hoàn chỉnh nên việc kiểm soát của dạ dày không như người lớn. Chỉ cần thay đổi tư thế cũng khiến thức ăn trong dạ dày trẻ trào ngược lên thực quản và miệng. Để giải quyết tình trạng này bạn hãy cho trẻ ăn chậm và cho ăn từng ít một, để trẻ ngồi khi ăn và giữ trẻ ngồi thẳng sau khi ăn xong. Trào ngược, nôn, trớ chỉ xảy ra đến khi trẻ 2 tuổi, nếu sau 2 tuổi mà bạn thấy trẻ vẫn dễ bị nôn trớ thì hãy đưa trẻ đi khám.
    1. Trẻ thường hay tránh các thức ăn mới
    Đó là một sự thật. Rất nhiều bà mẹ phải thốt lên rằng trẻ em đúng là được sinh ra với thói quen từ chối đồ ăn mới. Để khắc phục tình trạng này bạn nên chia thức ăn mới thành những phần nhỏ, tập cho trẻ ăn từ từ với thức ăn mới để trẻ quen dần. Hoặc bạn có thể chế biến chúng thành những dạng quen thuộc. Ví dụ như con bạn quen ăn cà rốt xay nhuyễn thì bạn cũng có thể xay nhuyễn khoai lang để trẻ tập làm quen với khoai lang.
    1. Trẻ biếng ăn
    Việc biếng ăn có thể kéo dài trong vài tuần thậm chí là vài tháng nhưng nếu kéo dài thì bạn nên xem xét lại. Trẻ biếng ăn có thể vì nhiều lý do như khi mọc răng, bị ốm… trẻ sẽ thấy khó chịu,vị giác thay đổi khiến trẻ không thích ăn những loại thức ăn quen thuộc nữa. Hoặc cũng có thể do trẻ chưa sẵn sàng để làm quen với một món ăn mới. Nhưng đừng vì thế mà bạn cho trẻ ăn những đồ ăn linh tinh nhé, hãy tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh.Và bạn cũng đừng lo lắng quá vì đến một thời điểm nào đó em bé sẽ ăn bù thôi.
    1. Lúc nào cũng để lại một mớ hỗn độn
    [​IMG]

    Cháo thì rơi trên sàn nhà, thịt vướng trên tóc? Xin chúc mừng, em bé nhà bạn quả là có tính tự lập cao. Vào lúc 9 tháng tuổi, rất nhiều em bé muốn kiểm soát thời gian và địa điểm ăn uống. Chúng sẽ không ngồi yên một chỗ và để yên cho bạn đút, thay vào đó chúng muốn đi chỗ nọ chỗ kia để đỡ buồn chán. Đây chính là những bước quan trọng trong việc tìm hiểu học hỏi và sự tự lập của trẻ.
    1. Thức ăn thừa và đau bụng
    Thức ăn thừa là nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu hóa như nôn, tiêu chảy…. Có thể là bạn cho trẻ ăn trực tiếp từ lọ đựng thực phẩm hoặc cũng có thể là bạn để lại thức ăn thừa cho bữa khác sẽ dấn đến việc vi khuẩn từ miệng bé vào thức ăn và nó sinh sôi trên thức ăn và sẽ gây bệnh khi em bé ăn lại thức ăn đó. Vì vậy đừng bao giờ cho trẻ ăn lại thức ăn thừa từ bữa trước.
    1. Tiêu chảy và táo bón
    Tiêu chảy có thể dẫn tới mất nước rất nguy hiểm. Dấu hiệu của việc mất nước là khô miệng, giảm lượng nước tiểu và số lần đi tiểu, khóc không ra nước mắt, giảm cân, thờ ơ, mắt trũng.

    Trẻ nhỏ ít khi bị táo bón và cũng khó có thể nói được về độ khó đi của trẻ vì nhu động ruột có thể rất khác nhau. Ví dụ trẻ bú sữa mẹ có thể chỉ đi đại tiện một lần một ngày. Dấu hiệu của táo bón ở trẻ có thể là phân cứng, kích thước phân lớn, gây ra đau đớn, có máu xung quanh phân. Trước khi quyết định khắc phục táo bón của trẻ ở nhà bạn có thể ham khảo ý kiến của bác sỹ.
    1. Thực phẩm trẻ cần tránh
    [​IMG]

    Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện nên có một số loại thức ăn mà bé không nên ăn như là mật ong- có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, các loại thực phẩm dễ bị hóc như bỏng ngô, xúc xích, bánh mì kẹp xúc xích, rau sống, nho khô, thị khô và pho mát dạng khối.
    1. Thói ăn vặt ở trẻ lớn
    Thi thoảng bố mẹ tạo ra thói quen ăn vặt ở trẻ. Sẽ không bao giờ là việc tốt đẹp nếu bạn cho con ăn đồ ăn vặt mà mình vẫn thường hay ăn. Nó sẽ phá vỡ thói quen ăn lành mạnh từ trước tới giờ của trẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi viadorvn
    Đang tải...


  2. viadorvn

    viadorvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Việc nuôi lớn một đứa trẻ quả thật không dễ, chỉ những vấn đề xoay quanh việc ăn uống của trẻ cũng đủ khiến bạn phải đau đầu. Từ việc phải xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ phát triển đầy đủ đến làm thế nào để con hứng thú khi ăn và các vấn đế khác về đường tiêu hóa,…
     
  3. viadorvn

    viadorvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa hoàn chỉnh nên việc kiểm soát của dạ dày không như người lớn. Chỉ cần thay đổi tư thế cũng khiến thức ăn trong dạ dày trẻ trào ngược lên thực quản và miệng. Để giải quyết tình trạng này bạn hãy cho trẻ ăn chậm và cho ăn từng ít một, để trẻ ngồi khi ăn và giữ trẻ ngồi thẳng sau khi ăn xong
     
  4. DuyAnhLy21

    DuyAnhLy21 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    chia sẻ rất hay cam ơn bạn
     
    viadorvn thích bài này.
  5. DuyAnhLy21

    DuyAnhLy21 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    like
     
    viadorvn thích bài này.
  6. sonviettinlaw

    sonviettinlaw A B C

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình bayh 10 tháng tuổi rồi mới được 9kg. Cháu nó ăn hoa quả thì rất nhiều, nhưng k chịu ăn bột mà chuyển sang ăn cơm luôn, 1 ngày chỉ ăn đc tầm nửa bát cơm với ti sữa mẹ, có cách nào cho cháu tăng cân và ăn nhiều hơn không nhỉ ?????????
     
    viadorvn thích bài này.
  7. viadorvn

    viadorvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mẹ nói thì thấy mức cân nặng của bé ở mức bình thường (Theo chuẩn tăng trưởng WHO 2007) tuy nhiên mình nghĩ bé mới 10 tháng tuổi hệ tiêu hóa còn yếu, mẹ nên cho bé ăn bột đặc/ cháo để bé dễ hấp thu thay vì ăn cơm nhé :)
     
  8. viadorvn

    viadorvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Thức ăn thừa là nguyên nhân gây ra các vấn đề tiêu hóa như nôn, tiêu chảy…. Có thể là bạn cho trẻ ăn trực tiếp từ lọ đựng thực phẩm hoặc cũng có thể là bạn để lại thức ăn thừa cho bữa khác sẽ dấn đến việc vi khuẩn từ miệng bé vào thức ăn và nó sinh sôi trên thức ăn và sẽ gây bệnh khi em bé ăn lại thức ăn đó. Vì vậy đừng bao giờ cho trẻ ăn lại thức ăn thừa từ bữa trước.
     
  9. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Chế độ ăn uống của trẻ phải đảm bảo đủ chất, phải chú ý đến trẻ nhiều hơn
     
  10. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,349
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Việc nuôi lớn một đứa trẻ quả thật không dễ
     

Chia sẻ trang này