Bệnh trĩ là hiện tượng sưng phồng các tĩnh mạc bên trong trực tràng và xung quanh vùng hậu môn. Bệnh thường gặp nhiều ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh; những người thừa cân và chế độ ăn ít chất xơ cũng là những yếu tố gây ra; yếu tố di truyền không đáng kể. Bệnh trĩ là một vấn đề khá thường gặp, ảnh hưởng đến khoảng một nửa số người ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Các tĩnh mạch xung quanh các mô mềm của hậu môn và bên trong phần dưới của trực tràng bị sưng phồng lên. Chỗ sưng phồng quanh hậu môn gọi là trĩ ngoại và những chỗ sưng phồng bên trong trực tràng gọi là trĩ nội, trĩ nội nhô ra bên ngoài hậu môn gọi là trĩ sa. Bệnh trĩ thường gây chảy máu, ngứa và khó chịu. Tuy nhiên các triệu chứng này thường từng cơn, bệnh trạng này không có gì quá nghiêm trọng. Tham khảo >>Cách chữa bệnh trĩ bằng đông y Các nguyên nhân gây bệnh trĩ Bệnh trĩ thường do táo bón, do phải rặn khi đi tiêu làm tăng áp lực bên trong ở bụng khiến cho các mạch máu quanh hậu môn bị sưng phình lên. Táo bón thường do chế độ ăn ít xơ. Thừa cân cũng tạo thêm áp lực lên các mạch máu và làm tăng nguy cơ bị trĩ. Trong thời kỳ mang thai, bào thai lớn lên cũng gây ra hệ quả tương tự và thường gây ra bệnh trĩ. Các triệu chứng của bệnh trĩ là gì? Các triệu chứng của trĩ thường xuất hiện sau khi bị táo bón, chúng có thể gồm: Có máu tươi trong giấy vệ sinh hay chảy xuống bồn cầu sau một chuyển động của ruột. Thấy khó chịu khi đi tiêu. Tiết ra chất nhầy từ hậu môn, đôi khi gây ngứa. Những búi trĩ sưng phình nhìn thấy được quanh hậu môn, hoặc nắm bên trong sát mép hậu môn. Cảm thấy đi vệ sinh không được hoàn toàn. Bệnh trĩ gây sa búi trĩ và chảy máu tươi khi đi đại tiện Một chỗ trĩ sa có thể nhô ra qua hậu môn sau một chuyển động của ruột và sau đó có thể co vào lại, hay có thể ấn vào lại bằng tay. Trong một số trường hợp cục máu đông thành khối có thể hình thành bên trong một khối trĩ sa, gây đau nhiều và có thể thấy một chỗ sưng phình, căng, màu xanh tím bằng khoảng quả nho. Nếu bị chảy máu từ hậu môn, bạn cần hỏi bác sĩ ngay không được chậm trễ, đặc biệt nếu bạn trên 40 tuổi, vì có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng hơn. Cần phải làm gì khi bị bệnh trĩ? Tham khảo: địa chỉ chữa bệnh trĩ uy tín Bác sĩ có thể khám trực tràng cho bạn bằng cách chọc một ngón tay có mang găng vào trực tràng, và nếu có xuất huyết, bác sĩ có thể làm nội soi kết tràng. Các chỗ trĩ nhỏ thường không cần điều trị. Trĩ do mang thai có thể sẽ tự mất sau khi sinh. Một chế độ ăn nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và các thuốc nhuận trường có thể giúp đi tiêu được dễ dàng. Các thuốc corticosteroid tác dụng cục bộ có bán tại hiệu thuốc và các viên corticosteroid dạng nhét có thể làm giảm sưng và ngứa, thuốc tê dạng xịt cũng có thể làm giảm đau. Nếu các biện pháp này không hiệu quả trong vòng vài ngày, chúng ta phải tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ. Các chỗ trị nội nhỏ thường được điều trị bằng liệu pháp gây xơ cứng, trong đó vùng bị ảnh hưởng sẽ được tiêm một dung dịch làm cho các tĩnh mạch co rút lịa. Bác sĩ có thể quấn một băng quanh gốc của một búi trĩ nội để làm nó co lại và rụng đị. Các búi trĩ kéo dài, gây đau và chảy máu có thể được đốt bằng nguồn nhiệt của điện, laser hay hồng ngoại hoặc được cắt bỏ bằng phẫu thuật. Việc điều trị bằng các phương pháp trên thường là thành công nhưng có thể tái phát lại. Tham khảo phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng xông thuốc an toàn và hiệu quả triệt để tại đây: Cách chữa bệnh trĩ
Phòng bệnh hơn chữa bệnh, các mẹ ăn uống điều độ, thể thao vừa sức, uống đủ nước, ăn đủ chất xơ thì không lo bệnh trĩ!
Bệnh trĩ gây rất nhiều khó khăn cũng như cản trở trong cuộc sống, nên phát hiện và điều trị sớm nhất có thể
em bị đâ ạ nó ko đau đâu, nhưng nó lòi ra bằng đầu ngón tay rùi. các bác có cách nào cho nó co lên ko ạ (
Để phòng ngừa bệnh trĩ hiệu quả cũng như giảm triệu chứng thì chế độ ăn uống là rất quan trọng đấy ạ!
dân văn phòng. ngồi nhiều thể dục ít mắc là nhiều, các mẹ nên vận động dậy đi lại thể dục thể thao để tránh nhé. bệnh này khổ dã man
Bệnh này trông vậy mà nguy hiểm quá, mà lại khó chữa được dứt điểm nữa chứ. Cứ ăn uống k cẩn thận là lại bị lại . hiu
Bac e mach cho ve chat nua cay chuoi tay,chuoi qua ngan i.hang lay nhua,boi vao dit la khoi. e thi chua thu.nhug bac bao bac mach cho 5ng.5ng deu khoi.bac cug bi va cug da khoi.cac me thu xem!
Bệnh trĩ khi còn đang ở giai đoạn nhẹ thì có thể chữa được bằng các biện pháp dân gian như rau diếp cá... Nhưng khi đã chuyển sang giai đoạn nặng rồi thì cần phải đi đến ngay các cơ sở y tế để điều trị bệnh kịp thời, tránh gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe